Tôi có một căn bệnh kỳ quáiiii
Chương 17
“Chú đã xác nhận mình là người trực tiếp chỉ đạo các giao dịch bất hợp pháp.”
Tạ Minh Triết hét lên:
“Không thể nào!”
Tôi nghiêng đầu.
“Chú không đọc kỹ à?”
Ông ta lập tức lật hồ sơ.
Ở trang cuối cùng có một điều khoản được in rõ ràng.
Người tiếp nhận xác nhận chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của toàn bộ giao dịch do mình chỉ đạo trong thời gian quản lý thực tế.
Tạ Minh Triết run rẩy.
“Cháu gài bẫy ta!”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Cháu chỉ đưa cho chú thứ chú muốn.”
“Còn chú tự chọn ký.”
Đúng lúc ấy, tiếng còi cảnh sát vang lên bên ngoài.
Tạ Minh Triết lập tức rút súng.
“Đứng yên!”
Tôi khựng lại.
Ông ta chĩa súng vào tôi.
“Con khốn!”
“Cháu tưởng mình thắng rồi sao?”
Tôi nhìn khẩu súng.
Sau đó chậm rãi thở dài.
“Chú à.”
Ông ta nghiến răng.
“Câm miệng!”
Tôi nghiêm túc hỏi:
“Khẩu súng này bao nhiêu tiền?”
Tạ Minh Triết: “…”
Tôi cau mày.
“Nhìn có vẻ không đắt.”
“CHÁU CÂM MIỆNG!”
Ông ta bóp cò.
Một tiếng nổ chát chúa vang lên.
Tôi nhắm mắt.
Nhưng cơn đau không xuất hiện.
Bởi vì ngay trước khoảnh khắc ấy, một người đã lao đến chắn trước mặt tôi.
Là Trịnh Đức Hải.
NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ CỨU TÔI HAI LẦN
Trịnh Đức Hải ngã xuống.
Máu thấm qua áo vest.
Tôi chết lặng.
“Chú Trịnh!”
Hắn nằm trên mặt đất, khó khăn thở.
“Tiểu thư…”
Tôi lập tức quỳ xuống.
“Đừng nói!”
“Bác sĩ!”
“Gọi bác sĩ!”
Cảnh sát xông vào.
Tạ Minh Triết bị khống chế.
Những vệ sĩ còn lại lập tức đầu hàng.
Nhưng tôi không quan tâm.
Tôi chỉ nhìn Trịnh Đức Hải.
Hắn đang mất rất nhiều máu.
Tôi run rẩy nắm tay hắn.
“Chú đừng chết.”
Hắn bật cười yếu ớt.
“Tiểu thư…”
“Cô vẫn giống ngày xưa…”
Tôi bật khóc.
“Đừng nói nữa!”
Hắn nhìn tôi.
“Lần đầu tiên cứu cô…”
“Tôi đã nghĩ…”
“Đứa trẻ này phiền phức thật…”
Tôi vừa khóc vừa mắng:
“Đúng!”
“Cháu rất phiền phức!”
“Cho nên chú phải sống để tiếp tục chịu đựng!”
Hắn cười.
Sau đó khẽ nói:
“Bà nội cô…”
“Thật sự rất yêu cô…”
Tôi gật đầu liên tục.
“Cháu biết.”
“Cháu biết rồi.”
Hắn nhắm mắt.
Tôi hoảng hốt.
“Chú Trịnh!”
“Đừng!”
Nhưng đúng lúc ấy, nhân viên y tế chạy đến.
Họ lập tức sơ cứu.
Trịnh Đức Hải được đưa lên xe cấp cứu.
Tôi định đi theo.
Một cảnh sát ngăn lại.
“Tiểu thư, cô cần ở lại lấy lời khai.”
Tôi quay phắt đầu.
“Không.”
“Nhưng…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Chú ấy vừa cứu mạng tôi.”
“Bây giờ tôi phải đi cùng chú ấy.”
Viên cảnh sát im lặng.
Cuối cùng gật đầu.
Tôi bước lên xe cấp cứu.
Viện trưởng Lâm Tú Anh ngồi bên cạnh.
Bà nắm tay tôi.
“Dao Dao.”
Tôi nhìn bà.
Bà mỉm cười.
“Con đã trưởng thành rồi.”
Tôi bật khóc.
Lần đầu tiên trong đời, tôi không quan tâm chiếc xe cấp cứu đáng giá bao nhiêu.
Không quan tâm ghế ngồi có phải da thật hay không.
Không quan tâm bộ quần áo trên người mình đã dính máu.
Tôi chỉ cầu mong một điều.
Người đàn ông đang nằm trước mặt tôi có thể sống.
Chương 15
Bởi vì tôi đã hiểu.
Tiền có thể mua bệnh viện.
Có thể thuê bác sĩ giỏi nhất.
Có thể mua thuốc quý nhất.
Nhưng không thể mua lại một người đã ra đi.
May mắn thay, Trịnh Đức Hải sống sót.
Viên đạn không trúng tim.
Sau sáu tiếng phẫu thuật, bác sĩ thông báo hắn đã qua cơn nguy kịch.
Tôi ngồi sụp xuống ghế.
Khóc đến mức không thở nổi.
Nhưng lần này không phải vì căn bệnh kỳ quái.
Mà vì vui mừng.
SỰ THẬT CUỐI CÙNG VỀ CÁI CHẾT CỦA ÔNG BÀ
Một tháng sau, cuộc điều tra chính thức khép lại phần quan trọng nhất.
Tạ Minh Triết bị xác định là chủ mưu vụ hỏa hoạn mười một năm trước.
Hắn cũng là người đứng sau các giao dịch biển thủ tài sản, việc mua chuộc nhân viên quản lý quỹ tín thác và kế hoạch chiếm đoạt quyền thừa kế.
Nhưng điều khiến cả Tạ gia chấn động nhất là kết quả điều tra về cái chết của ông bà nội.
Ông nội tôi không qua đời vì căn bệnh kỳ lạ.
Ông bị đầu độc bằng một loại chất gây tổn thương tim mạch trong thời gian dài.
Người ra lệnh là Tạ Minh Triết.
Hắn muốn ngăn ông nội sửa đổi cơ chế quản lý quỹ tín thác.
Còn bà nội…
Bà đã phát hiện sự thật.
Nhưng không có đủ chứng cứ.
Bà bí mật điều tra suốt nhiều năm.
Sau khi cứu tôi khỏi vụ hỏa hoạn, bà tiếp tục thu thập tài liệu.
Đến ba năm trước, khi chuẩn bị công bố toàn bộ chứng cứ, bà cũng bị đầu độc.
Người trực tiếp thực hiện là một nhân viên chăm sóc đã bị Tạ Minh Triết mua chuộc.
Bà nội biết mình không còn nhiều thời gian.