Tôi có một căn bệnh kỳ quáiiii

Chương 18



Bởi vậy bà mới gửi đoạn video và bức thư đến văn phòng luật sư.

Bà cũng để lại con chip trong chiếc vòng kim cương.

Bà hy vọng một ngày nào đó, tôi sẽ trở về.

Và tìm ra sự thật.

Khi đọc báo cáo điều tra, bố tôi đã khóc.

Một người đàn ông từng điều hành đế chế tài chính hàng nghìn tỷ tệ, từng đối mặt với vô số cuộc khủng hoảng, lại ngồi khóc như một đứa trẻ.

Ông đã hiểu lầm mẹ ruột suốt ba năm.

Tưởng rằng bà chết vì bệnh.

Không ngờ bà đã dùng những năm cuối đời để bảo vệ cháu gái.

Tôi bước đến ôm bố.

“Bố.”

Ông nghẹn ngào.

“Dao Dao…”

Tôi nhẹ giọng:

“Bà nội sẽ không trách bố đâu.”

Ông lắc đầu.

“Bố đã không bảo vệ được con.”

Tôi mỉm cười.

“Nhưng bố chưa từng từ bỏ con.”

Ông nhìn tôi.

Tôi tiếp tục:

“Mười một năm.”

“Bố vẫn tìm con.”

“Vậy là đủ rồi.”

Bố ôm chặt tôi.

Mẹ tôi cũng bước đến.

Tạ Cảnh Hoài đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe.

Lần đầu tiên sau mười một năm, gia đình chúng tôi thật sự đoàn tụ.

Không còn nghi ngờ.

Không còn bí mật.

Không còn người đứng giữa cố tình chia rẽ.

Chỉ còn những người đã chờ đợi nhau quá lâu.

TẠ NHƯỢC VY NHẬN ĐƯỢC THỨ CÔ TA MONG MUỐN NHẤT

Ba tháng sau, Tạ Nhược Vy bị đưa ra xét xử.

Các chứng cứ về việc cô ta mua chuộc người giúp việc, vu oan cho tôi, sử dụng hóa chất gây nguy hiểm và tham gia kế hoạch chiếm đoạt tài sản đều được trình bày trước tòa.

Cô ta không còn vẻ kiêu ngạo ngày trước.

Gương mặt hốc hác.

Mái tóc rối bời.

Bộ quần áo đơn giản khiến cô ta trông hoàn toàn khác với vị thiên kim từng được cả giới thượng lưu săn đón.

Khi nhìn thấy tôi, cô ta lập tức đứng bật dậy.

“Tạ Thanh Dao!”

Tôi bình thản nhìn cô ta.

Cô ta bật khóc.

“Chị hài lòng chưa?”

“Tôi mất tất cả rồi!”

Tôi im lặng.

Cô ta tiếp tục:

“Bố mẹ không cần tôi nữa!”

“Anh trai cũng không cần tôi!”

“Cả thế giới đều quay lưng với tôi!”

Tôi nhìn cô ta.

Một lúc sau, tôi hỏi:

“Em có biết mình sai ở đâu không?”

Cô ta nghiến răng.

“Tôi chỉ muốn giữ những thứ thuộc về mình!”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Em muốn giữ những thứ chưa từng thuộc về mình bằng cách hủy hoại người khác.”

Cô ta bật khóc.

“Chị không hiểu!”

“Chị sinh ra đã có tất cả!”

“Chị chưa từng biết cảm giác sợ mất đi mọi thứ!”

Tôi nhìn cô ta.

Sau đó chậm rãi nói:

“Mười một năm.”

Cô ta khựng lại.

Tôi tiếp tục:

“Chị mất bố mẹ suốt mười một năm.”

“Chị không biết mình là ai.”

“Không biết vì sao mình bị đưa đi.”

“Không biết liệu có ngày nào được trở về hay không.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Em nói chị chưa từng biết cảm giác mất tất cả?”

Tạ Nhược Vy im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Chị đã mất cả tuổi thơ.”

“Còn em có một gia đình yêu thương, có cơ hội học tập, có tương lai.”

“Nhưng em tự tay phá hủy tất cả.”

Tôi đứng dậy.

“Nhược Vy.”

“Chị không lấy đi cuộc đời em.”

“Em đã tự làm điều đó.”

Cô ta đột nhiên hét lên:

“Chị đừng đi!”

Tôi dừng bước.

Cô ta khóc nức nở.

“Chị có thể xin bố mẹ tha thứ cho tôi không?”

Tôi quay đầu.

“Tha thứ là quyền của họ.”

“Chị không thể quyết định thay.”

Cô ta run giọng:

“Vậy chị có tha thứ cho tôi không?”

Tôi im lặng rất lâu.

Cuối cùng đáp:

“Chị sẽ không dành cả đời để căm ghét em.”

“Nhưng chị cũng không thể xem như những chuyện em làm chưa từng xảy ra.”

“Em phải chịu trách nhiệm.”

Tôi rời khỏi phòng xử án.

Chương 16

Phía sau, tiếng khóc của Tạ Nhược Vy vang lên.

Nhưng lần này, không ai chạy đến dỗ dành cô ta.

Bản án được tuyên sau đó căn cứ vào những hành vi đã được chứng minh.

Cô ta phải chịu hình phạt tù và trách nhiệm bồi thường tương ứng.

Những tài sản được hình thành từ các khoản tiền bất hợp pháp cũng bị xử lý theo quy định.

Còn Tạ Minh Triết phải đối mặt với bản án nghiêm khắc hơn rất nhiều.

Đế chế mà hắn xây dựng bằng sự phản bội cuối cùng sụp đổ.

Sáu trăm tỷ tệ bị biển thủ được truy thu theo từng phần.

Những người đồng phạm lần lượt bị điều tra.

Tôi không đến thăm hắn.

Bởi vì tôi không có hứng thú nhìn một kẻ đã đánh đổi cả gia đình lấy tiền bạc.

Tôi chỉ yêu cầu luật sư gửi cho hắn một món quà.

Một chiếc đồng hồ điện tử bình thường.

Giá hai mươi chín tệ.

Kèm theo một tấm thiệp.

Chú à.

Cháu nghe nói trong trại giam không được dùng đồng hồ xa xỉ.

Hy vọng chú sớm học được cách trân trọng những thứ bình thường.

Chương trước Chương tiếp
Loading...