Tôi có một căn bệnh kỳ quáiiii
Chương 19
Tạ Minh Triết tức đến mức xé nát tấm thiệp.
Tôi nghe xong, vô cùng hài lòng.
Đúng là người nghèo về nhân cách.
Ngay cả một món quà nhỏ cũng không biết trân trọng.
TÔI ĐẾN ĐIỆN LUÂN HỒI LẦN THỨ HAI
Sinh nhật hai mươi tuổi.
Tôi chính thức được trao quyền quản lý quỹ tín thác do ông nội để lại.
Tổng giá trị tài sản được xác nhận vượt quá mười nghìn tỷ tệ.
Buổi lễ diễn ra tại một hội trường lớn.
Hàng trăm doanh nhân, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức quốc tế có mặt.
Tôi mặc chiếc váy được thiết kế riêng.
Trên cổ là chuỗi kim cương trị giá hàng trăm triệu tệ.
Nhưng trên cổ tay, tôi vẫn đeo chiếc vòng chỉ đỏ cũ kỹ.
Bố từng hỏi:
“Dao Dao, con không định thay nó sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Nhưng nó đã cũ rồi.”
Tôi mỉm cười.
“Con biết.”
“Nhưng đây là món đồ đắt nhất con có.”
Bố nhìn tôi.
Sau đó bật cười.
Ông không hỏi thêm.
Trong buổi lễ, tôi công bố quyết định đầu tiên.
Một phần lớn lợi nhuận hằng năm của quỹ sẽ được dành cho các chương trình y tế, giáo dục và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Tôi cũng thành lập một quỹ nghiên cứu các bệnh hiếm gặp.
Bởi vì tôi biết cảm giác nằm trên giường bệnh, không thể thở, không biết liệu mình có sống đến ngày mai hay không.
Tôi không muốn những đứa trẻ khác phải trải qua điều ấy.
Khi buổi lễ kết thúc, tôi trở về nhà.
Đêm đó, tôi nằm trên chiếc giường quen thuộc.
Chiếc vòng chỉ đỏ vẫn nằm trên cổ tay.
Tôi nhắm mắt.
Và đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
【Tạ Thanh Dao.】
Tôi lập tức mở mắt.
Trước mặt tôi là điện Luân Hồi.
Diêm Vương ngồi trên ngai.
Vẫn gương mặt cau có ấy.
Vẫn chiếc bàn phán quan đã được sửa lại.
Tôi lập tức cúi đầu.
“Đại nhân!”
Diêm Vương hừ lạnh.
【Cuối cùng ngươi cũng đến.】
Tôi hoảng hốt.
“Thần chết rồi sao?”
【Không.】
Tôi thở phào.
“May quá.”
Diêm Vương nhìn tôi.
【Ngươi đã hoàn thành hình phạt.】
Tôi sững người.
Ông ta tiếp tục:
【Ngươi đã hiểu giá trị thực sự không nằm ở giá tiền.】
【Ngươi đã sẵn sàng trở về Thiên Đình.】
Tôi ngẩn ra.
“Trở về?”
【Đúng.】
【Ngươi có thể khôi phục thần vị.】
【Không còn bệnh tật.】
【Không còn đau đớn.】
【Không cần trải qua sinh lão bệnh tử.】
Tôi im lặng.
Diêm Vương nhìn tôi đầy đắc ý.
【Thế nào?】
【Vui đến mức không nói nên lời sao?】
Tôi chậm rãi hỏi:
“Vậy bố mẹ thần thì sao?”
Diêm Vương khựng lại.
【Họ là người phàm.】
“Anh trai thần?”
【Cũng vậy.】
“Viện trưởng?”
【Người phàm.】
“Chú Trịnh?”
【Người phàm.】
Tôi cúi đầu.
Diêm Vương cau mày.
【Ngươi còn do dự cái gì?】
【Trở thành thần tiên là chuyện bao nhiêu người mơ ước!】
Tôi nhìn ông.
Sau đó chậm rãi lắc đầu.
“Thần không muốn.”
Diêm Vương sững sờ.
【Cái gì?】
Tôi mỉm cười.
“Thần muốn tiếp tục làm Tạ Thanh Dao.”
Ông ta đập bàn.
【Ngươi điên rồi sao?】
【Ngươi có biết mình đang từ bỏ điều gì không?】
Tôi gật đầu.
“Biết.”
“Nhưng thần cũng biết mình đang giữ lại điều gì.”
Diêm Vương im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Thần có một người bố đã tìm thần suốt mười một năm.”
“Một người mẹ chưa từng ngừng chờ đợi.”
“Một người anh trai đang học cách trở thành anh trai tốt.”
“Một người viện trưởng đã nuôi thần lớn.”
“Và một người chú từng hai lần cứu mạng thần.”
Tôi mỉm cười.
“Thần không muốn rời xa họ.”
Diêm Vương nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng ông ta thở dài.
【Ngươi thật sự đã thay đổi.】
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
Ông ta chậm rãi nói:
【Được.】
【Ta cho phép ngươi ở lại nhân gian.】
Tôi lập tức vui mừng.
“Đa tạ đại nhân!”
Nhưng Diêm Vương đột nhiên giơ tay.
【Khoan đã.】
Tôi khựng lại.
Ông ta nheo mắt.
【Ngươi có biết từ bỏ thần vị nghĩa là gì không?】
Tôi lắc đầu.
【Ngươi sẽ trở thành người phàm hoàn toàn.】
【Không còn bất kỳ năng lực đặc biệt nào.】
【Căn bệnh kỳ lạ cũng sẽ biến mất.】
Tôi sững người.
“Thật sao?”
Chương 17
【Đúng.】
Tôi lập tức quỳ xuống.
“Thần đồng ý!”
Diêm Vương: “…”
Ông ta nhìn tôi đầy nghi ngờ.
【Ngươi không tiếc thần vị?】
Tôi lắc đầu.
“Không ạ.”
【Không tiếc kho báu Thiên Đình?】
Tôi suy nghĩ một chút.
“Có hơi tiếc.”
Diêm Vương lập tức cười lạnh.
【Ta biết ngay!】
Tôi vội bổ sung:
“Nhưng thần có mười nghìn tỷ tệ rồi.”
“Chắc cũng đủ sống.”
Diêm Vương: “…”
Ông ta im lặng suốt một lúc.
Sau đó nghiến răng.
【CÚT VỀ NHÂN GIAN CHO TA!】
Một luồng sáng trắng bao phủ cơ thể tôi.
Tôi lập tức cảm thấy mình rơi xuống.
Trước khi mất ý thức, tôi còn nghe thấy Diêm Vương lẩm bẩm:
【Đúng là kiếp nạn của điện Luân Hồi.】
【May mà cuối cùng cũng tống được nó đi.】
Tôi bật cười.