Tôi có một căn bệnh kỳ quáiiii
Chương 3
“Chị vừa về nhà, nếu cảnh sát đến điều tra, danh tiếng Tạ gia sẽ bị ảnh hưởng!”
Tôi suýt bật cười.
Hay thật.
Vừa rồi còn khóc lóc tố tôi ăn trộm.
Bây giờ lại bắt đầu lo lắng cho danh tiếng gia tộc.
Cô em gái này đúng là có tố chất làm diễn viên.
Mẹ tôi nhìn cô ta, ánh mắt dần lạnh xuống.
“Nhược Vy, con sợ cái gì?”
“Con không sợ!”
“Vậy tránh ra.”
Bố tôi lập tức gọi điện.
Nhưng đúng lúc ấy, quản gia bỗng lên tiếng:
“Thưa chủ tịch, tôi vừa kiểm tra camera.”
“Camera phòng trưng bày đã bị ngắt kết nối từ chiều.”
Tạ Nhược Vy cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên.
Tôi nhìn thấy.
Rất rõ ràng.
Tôi chậm rãi vỗ tay.
“Xuất sắc!”
Mọi người quay sang nhìn tôi.
Tôi nghiêm túc nhận xét:
“Đồ giả xuất hiện đúng lúc, camera hỏng đúng giờ, nhân chứng thì khóc rất chuyên nghiệp.”
“Nhà mình không đầu tư vào ngành điện ảnh đúng là lãng phí nhân tài.”
Tạ Cảnh Hoài cau mày.
“Thanh Dao, đừng nói chuyện châm chọc nữa.”
“Anh đang giúp em.”
Tôi ngẩng đầu.
“Giúp em?”
Anh im lặng.
Tôi chỉ vào đống mảnh vỡ.
“Em suýt mất mạng vì thứ này.”
“Anh không hỏi em có sao không, cũng chẳng quan tâm ai đã mang nó tới.”
“Anh chỉ vội kết luận em gây chuyện.”
Tôi mỉm cười.
“Anh trai, anh có biết thứ gì rẻ nhất trong căn nhà này không?”
Anh nhíu mày.
“Thứ gì?”
“Lòng tin của anh dành cho em.”
Sắc mặt Tạ Cảnh Hoài lập tức cứng đờ.
Bố tôi đập mạnh tay xuống bàn.
“Đủ rồi!”
“Cảnh Hoài, con im miệng!”
Ông quay sang quản gia.
“Camera hỏng thì kiểm tra hệ thống lưu trữ dự phòng.”
“Nếu hệ thống dự phòng cũng hỏng, kiểm tra nhật ký truy cập mạng.”
“Nếu tất cả đều bị xóa, gọi chuyên gia an ninh mạng đến khôi phục.”
“Trong biệt thự này có hơn ba trăm camera.”
“Ta không tin không tìm ra được kẻ giở trò!”
Tạ Nhược Vy bắt đầu run rẩy.
Tôi nhìn cô ta, vui vẻ uống một ngụm nước khoáng cao cấp.
Vở kịch này mới chỉ bắt đầu.
Nửa tiếng sau, người giúp việc phát hiện chiếc vòng cổ kim cương thật trong vali của tôi.
Tin tức vừa truyền đến, Tạ Nhược Vy lập tức quỳ xuống trước mặt mẹ.
“Mẹ, con xin mẹ đừng trách chị!”
“Chị lưu lạc bên ngoài nhiều năm, chắc chắn đã chịu rất nhiều khổ cực.”
“Nhìn thấy trang sức quý giá, nhất thời không kiềm chế được lòng tham cũng là chuyện có thể hiểu!”
Tôi nhìn chiếc vòng cổ nằm dưới đáy vali.
Lại nhìn chiếc áo khoác cũ bên cạnh.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Thật ghê tởm.
Một món đồ tám mươi triệu tệ lại bị nhét chung với chiếc áo mua ở cửa hàng giảm giá.
Đây chẳng khác nào ném một vị hoàng đế xuống chuồng lợn!
Tôi lập tức ra hiệu cho quản gia.
“Đừng động vào!”
Ông giật mình.
“Tiểu thư?”
“Lấy hộp nhung!”
“Phải là nhung thật!”
“Và găng tay lụa!”
Mọi người: “…”
Tạ Nhược Vy khóc không thành tiếng.
“Chị, bằng chứng đã rõ ràng rồi, sao chị vẫn không chịu nhận lỗi?”
Tôi ngẩng đầu.
“Nhận lỗi gì?”
“Chiếc vòng cổ nằm trong vali của chị!”
“Thế thì sao?”
“Chẳng lẽ nó tự mọc chân chạy vào?”
Tôi gật đầu.
“Cũng có khả năng.”
Cô ta nghẹn họng.
Tôi bình thản tiếp tục:
“Nhưng chị nghiêng về khả năng có người cố tình bỏ vào hơn.”
Tạ Cảnh Hoài lạnh giọng:
“Em có chứng cứ không?”
Tôi nhìn anh, mỉm cười.
“Có.”
Cả căn phòng lập tức yên tĩnh.
Tạ Nhược Vy tái mặt.
Tôi chậm rãi lấy từ túi áo ra một chiếc điện thoại cũ.
Màn hình đã nứt.
Vỏ ngoài bong tróc.
Nhìn qua chỉ đáng vài trăm tệ.
Vừa lấy ra, tôi đã phải lập tức ôm chiếc vòng kim cương để chống lại cơn khó thở.
Tạ Nhược Vy nhìn chiếc điện thoại, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường.
“Chị định dùng thứ đồ rách nát này làm bằng chứng sao?”
Tôi gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Đây là điện thoại của viện trưởng trại trẻ mồ côi.”
“Trước khi về nhà, bà ấy cho chị mượn.”
“Vì chị biết mình sắp bước vào một gia đình giàu có…”
Tôi ngừng lại, nhìn cô ta.
“Nên chị đã bật ghi hình liên tục từ lúc xuống xe.”
Tạ Nhược Vy lập tức đứng bật dậy.
“Không thể nào!”
Tôi nghiêng đầu.
“Sao lại không thể?”
“Chị… chị…”
Cô ta cắn môi đến trắng bệch.
Tôi bật cười.
“Chị không có tiền mua camera xịn.”
“Nhưng chiếc điện thoại này vẫn đủ để ghi lại cảnh có người lén mở vali.”
Tôi đưa điện thoại cho bố.
“Bố xem đi.”
Màn hình sáng lên.
Trong video, một người giúp việc mặc đồng phục đang lén lút bước vào phòng khách.
Cô ta nhìn quanh, sau đó mở vali của tôi.
Từ trong túi áo, cô ta lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ.
Rồi nhét vào đáy vali.
Tạ Nhược Vy lập tức hét lên: