Tôi có một căn bệnh kỳ quáiiii

Chương 4



“Không liên quan đến con!”

“Con không biết người giúp việc này!”

Tôi chậm rãi quay sang nhìn cô ta.

“Chị đã nói người đó là ai đâu?”

Không khí lập tức đông cứng.

Người giúp việc trong video nhanh chóng bị đưa đến.

Cô ta tên Lưu Tiểu Cầm, đã làm việc tại Tạ gia gần bốn năm.

Vừa nhìn thấy bố tôi, cô ta lập tức quỳ xuống.

“Chủ tịch, tôi sai rồi!”

“Tôi nhất thời tham tiền!”

“Tôi tự ý đánh tráo chiếc vòng cổ, không liên quan đến ai khác!”

Tạ Nhược Vy thở phào.

Nhưng tôi lại bật cười.

“Chị Tiểu Cầm.”

Cô ta run rẩy ngẩng đầu.

Tôi dịu dàng hỏi:

Chương 3

“Chị nói mình tham tiền, vậy tại sao không mang chiếc vòng thật đi bán?”

Cô ta sững sờ.

Tôi tiếp tục:

“Thay vì đem bán, chị lại nhét nó vào vali của tôi.”

“Chị không kiếm được đồng nào, còn tự đẩy mình vào nguy cơ bị bắt.”

“Vậy chị tham cái gì?”

“Tham được đi tù miễn phí à?”

Mặt Lưu Tiểu Cầm trắng bệch.

Tôi nghiêng đầu.

“Hay có người hứa trả chị nhiều tiền hơn giá trị chiếc vòng?”

Tạ Nhược Vy lập tức quát:

“Chị đừng ép cung người khác!”

Tôi nhìn cô ta.

“Em gái, chị đang hỏi chị ấy.”

“Em căng thẳng làm gì?”

Cô ta cứng họng.

Đúng lúc này, điện thoại của Lưu Tiểu Cầm bất ngờ rung lên.

Quản gia cúi xuống nhìn.

Sắc mặt ông lập tức thay đổi.

“Thưa chủ tịch…”

“Có người vừa chuyển vào tài khoản của cô ta năm triệu tệ.”

Cả căn phòng náo loạn.

Lưu Tiểu Cầm hoảng sợ đến mức ngồi bệt xuống đất.

“Tôi không biết!”

“Tôi thật sự không biết!”

Bố tôi lạnh giọng:

“Ai chuyển?”

Quản gia kiểm tra thông tin giao dịch.

Vài giây sau, ông ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Nhược Vy.

“Là một tài khoản thuộc công ty đầu tư đứng tên tiểu thư Nhược Vy.”

Tạ Nhược Vy lập tức lùi lại.

“Không phải con!”

“Có người hãm hại con!”

Tôi nhìn cô ta, chậm rãi thở dài.

“Em gái à.”

“Em diễn hay thật đấy.”

“Nhưng có một vấn đề.”

Cô ta nhìn tôi đầy căm ghét.

Tôi mỉm cười.

“Diễn viên giỏi đến đâu cũng phải biết lúc nào nên hạ màn.”

“Còn em…”

Tôi chỉ vào màn hình điện thoại.

“Đang cố diễn tiếp khi khán giả đã nhìn thấy kịch bản rồi.”

Tạ Nhược Vy đột nhiên bật cười.

Tiếng cười của cô ta khiến mọi người sững sờ.

“Được!”

“Đúng là con đã sai người bỏ chiếc vòng vào vali!”

Mẹ tôi kinh ngạc.

“Nhược Vy!”

Cô ta ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa.

“Nhưng con làm vậy thì sao chứ?”

“Con chỉ muốn biết chị ấy có thật sự là con gái ruột của bố mẹ hay không!”

“Một người biến mất suốt mười một năm, đột nhiên xuất hiện, mang theo một câu chuyện hoang đường về việc dị ứng với đồ rẻ tiền!”

“Ai biết chị ta có phải kẻ lừa đảo hay không?”

Cô ta quay sang bố.

“Bố, con làm vậy cũng chỉ vì bảo vệ gia đình này!”

Tôi chậm rãi vỗ tay.

“Hay!”

“Đánh tráo tài sản, mua chuộc người giúp việc, vu oan cho người khác.”

“Cuối cùng lại biến thành bảo vệ gia đình.”

Tôi chân thành hỏi:

“Em có muốn chị giới thiệu em đến công ty truyền thông không?”

Tạ Nhược Vy nghiến răng.

“Chị đừng đắc ý!”

“Chị nghĩ chỉ cần có quan hệ huyết thống là có thể cướp hết mọi thứ của tôi sao?”

Tôi nhìn cô ta một lúc.

Sau đó bật cười.

“Cướp?”

Tôi ngẩng đầu nhìn căn biệt thự rộng lớn.

Nhìn những bức tranh trị giá hàng trăm triệu tệ.

Nhìn chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ.

Cuối cùng, tôi quay sang bố.

“Bố.”

Ông lập tức đáp:

“Dao Dao, bố đây.”

Tôi nghiêm túc hỏi:

“Căn nhà này trị giá bao nhiêu?”

Bố hơi ngẩn người.

“Khoảng ba tỷ tệ.”

Tôi nhíu mày.

“Rẻ thế ạ?”

Cả phòng khách: “…”

Tôi thở dài.

“Thôi vậy.”

“Dù sao cũng chỉ ở tạm.”

Tạ Nhược Vy tức đến mức mặt đỏ bừng.

Tôi nhìn cô ta, mỉm cười.

“Em yên tâm.”

“Chị không có hứng thú cướp những thứ em đang có.”

“Bởi vì…”

Tôi ngừng một chút.

“Những thứ em coi là cả thế giới, trong mắt chị vẫn chưa đủ đắt.”

Bố tôi đột nhiên bật cười.

Nhưng tiếng cười ấy nhanh chóng biến mất.

Bởi quản gia vừa nhận được một cuộc điện thoại.

Ông ghé sát tai bố, nói nhỏ vài câu.

Sắc mặt bố tôi lập tức thay đổi.

“Cái gì?”

“Người đứng sau vụ b/ắ/t c/ó/c năm đó đã tìm thấy rồi?”

Tôi khựng lại.

Mười một năm.

Cuối cùng cũng tìm thấy?

Bố tôi siết chặt điện thoại.

“Ai?”

Đầu dây bên kia không biết đã nói gì.

Ông đột nhiên ngẩng đầu.

Ánh mắt chậm rãi chuyển sang Tạ Nhược Vy.

Giọng ông lạnh đến đáng sợ.

“Con có biết một người tên Trịnh Đức Hải không?”

Nụ cười trên mặt Tạ Nhược Vy lập tức biến mất.

Cô ta lùi lại một bước.

“Bố…”

“Con không biết…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...