Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Tôi có một căn bệnh kỳ quáiiii
Chương 5
Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên từ ngoài cửa.
“Không biết?”
“Nhược Vy, con quên cả bố ruột của mình rồi sao?”
Một người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo cũ bước vào.
Trên mặt ông ta có một vết sẹo dài.
Vừa nhìn thấy ông ta, Tạ Nhược Vy đã hét lên.
“Không!”
“Ông không được đến đây!”
Tôi nhìn người đàn ông ấy.
Lại nhìn Tạ Nhược Vy.
Sau đó, tôi chậm rãi ôm ngực.
Không phải vì sợ.
Mà vì chiếc áo khoác trên người ông ta trông chỉ đáng khoảng năm mươi tệ.
Tôi khó khăn giơ tay về phía bố.
“Bố…”
Ông lập tức lao tới.
“Dao Dao, con sao vậy?”
Tôi chỉ vào người đàn ông.
“Bảo ông ấy…”
“Thay quần áo…”
“Ít nhất…”
Tôi hít sâu một hơi.
“Cũng phải mặc đồ trị giá một triệu tệ rồi mới được khai ra bí mật!”
Tất cả mọi người: “…”
Chỉ có người đàn ông trung niên ấy là bật cười.
Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.
“Tiểu thư Thanh Dao.”
“Mười một năm không gặp, cô vẫn giống hệt ngày xưa.”
Tôi sững người.
Ông ta chậm rãi nói tiếp:
“Cô có biết vì sao năm đó tôi có thể đưa cô ra khỏi Tạ gia không?”
“Bởi vì có người đã trả cho tôi ba trăm triệu tệ.”
Tạ Nhược Vy run rẩy.
Ông ta quay sang nhìn cô ta.
“Và người đó…”
“Chính là người đã sắp xếp để con gái tôi được bước vào căn nhà này.”
Mẹ tôi loạng choạng lùi lại.
Anh trai tôi chết lặng.
Còn bố tôi, người đàn ông từng khiến cả giới tài chính khiếp sợ, lần đầu tiên trong đời đánh rơi chiếc điện thoại trên tay.
Bởi vì người đàn ông ấy vừa lấy ra một tấm ảnh cũ.
Trong ảnh là một phụ nữ đang ôm đứa bé sáu tuổi.
Người phụ nữ ấy không phải mẹ tôi.
Mà là người đã qua đời ba năm trước.
Bà nội của tôi.
Người từng yêu thương tôi nhất.
Và cũng là người mà cả Tạ gia luôn tin rằng đã dành cả đời để bảo vệ huyết mạch duy nhất của gia tộc.
Tôi nhìn tấm ảnh, nụ cười dần biến mất.
Hóa ra…
Màn kịch đánh tráo thiên kim này còn chưa phải điều đáng sợ nhất.
Kẻ thực sự muốn tôi biến mất từ mười một năm trước, có lẽ đã ở ngay bên cạnh tôi từ khi tôi chào đời.
BÀ NỘI TÔI ĐÃ CHẾT, NHƯNG BÀ VẪN MUỐN TÔI CHẾT THÊM LẦN NỮA
Tôi nhìn tấm ảnh trong tay Trịnh Đức Hải.
Người phụ nữ đứng bên cạnh hắn quả thật là bà nội tôi, Tạ lão phu nhân.
Nhưng có một chuyện rất kỳ lạ.
Trong ảnh, bà đang ôm tôi.
Mà tôi lại đang khóc.
Từ nhỏ đến lớn, tôi có một đặc điểm vô cùng dễ nhận biết. Chỉ cần tiếp xúc với thứ gì quá rẻ tiền, tôi sẽ lập tức khó chịu, thậm chí ngừng thở.
Thế nhưng trong bức ảnh ấy, bà nội đang mặc một bộ sườn xám bằng lụa thượng hạng, cổ đeo chuỗi ngọc trai trị giá hàng chục triệu tệ.
Tại sao tôi lại khóc đến mức mặt mũi tím tái?
Tôi đưa tay ra.
“Cho tôi xem ảnh.”
Trịnh Đức Hải vừa định bước tới, tôi lập tức lùi lại.
“Đứng yên!”
Hắn khựng lại.
Tôi chỉ vào chiếc áo khoác bạc màu của hắn.
“Đặt ảnh xuống bàn. Sau đó lùi ra xa năm mét.”
Khóe miệng hắn giật giật.
“Tiểu thư, cô vẫn khó hầu hạ như trước.”
Chương 4
Tôi nghiêm túc đáp:
“Ông cũng vậy. Mười một năm rồi mà vẫn chưa biết đầu tư vào ngoại hình.”
Bố tôi lập tức ra hiệu cho quản gia đưa hắn đến phòng thay đồ.
Mười phút sau, Trịnh Đức Hải trở lại trong bộ vest đặt may trị giá hơn hai triệu tệ.
Tôi cuối cùng cũng có thể nhìn thẳng vào hắn.
“Được rồi. Bây giờ khai đi.”
Hắn không trả lời ngay.
Thay vào đó, hắn nhìn bố tôi.
“Tạ tổng, trước khi nói, tôi muốn ông bảo đảm an toàn cho tôi.”
Bố lạnh giọng:
“Ông không có tư cách mặc cả.”
“Vậy sao?”
Trịnh Đức Hải bật cười.
“Ông có biết vì sao suốt mười một năm, dù treo thưởng một tỷ tệ, ông vẫn không tìm được con gái mình không?”
Bố tôi siết chặt tay.
Hắn chậm rãi nói:
“Bởi vì người phụ trách cuộc tìm kiếm ấy chính là kẻ đã ra lệnh bắt cóc cô bé.”
Không khí trong phòng khách lập tức đông cứng.
Mẹ tôi run giọng:
“Ông nói là mẹ chồng tôi?”
“Không sai.”
Trịnh Đức Hải nhìn về phía bức chân dung bà nội treo trên tường.
“Chính Tạ lão phu nhân đã trả tôi ba trăm triệu tệ để đưa Tạ Thanh Dao biến mất khỏi thế giới này.”
Tạ Cảnh Hoài lập tức phản bác:
“Không thể nào!”
“Bà nội yêu thương Thanh Dao nhất!”
Trịnh Đức Hải cười khẩy.
“Yêu thương?”
Hắn lấy từ túi áo ra một chiếc máy ghi âm nhỏ.
“Vậy các người nghe thử xem.”
Một giọng nói già nua vang lên.