Tôi có một căn bệnh kỳ quáiiii

Chương 6



“Đứa bé ấy tuyệt đối không được trở về Tạ gia.”

Tôi nhận ra ngay.

Là giọng bà nội.

Bà tiếp tục:

“Nếu nó còn sống, toàn bộ kế hoạch của ta sẽ thất bại.”

Một giọng đàn ông hỏi:

“Nhưng thưa lão phu nhân, cô bé mới bảy tuổi.”

Bà nội lạnh lùng đáp:

“Bảy tuổi thì sao?”

“Chỉ cần nó còn mang họ Tạ, nó chính là mối nguy hiểm lớn nhất.”

Tiếng ghi âm kết thúc.

Mẹ tôi ngồi sụp xuống ghế.

Bố tôi không nói gì.

Nhưng tôi nhìn thấy những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay ông.

Mười một năm qua, ông vẫn giữ nguyên căn phòng của tôi.

Mỗi năm sinh nhật, ông đều chuẩn bị quà.

Mỗi lần có tin tức về tôi, dù ở tận bên kia đại dương, ông cũng lập tức lên đường.

Vậy mà người ngăn cản ông tìm được con gái lại chính là mẹ ruột của ông.

Tôi im lặng một lúc rồi hỏi:

“Bà nội muốn giết tôi vì tiền?”

Trịnh Đức Hải nhìn tôi.

“Không hẳn.”

“Vậy vì cái gì?”

Hắn chậm rãi nói:

“Vì cô không phải người duy nhất trong Tạ gia có căn bệnh ấy.”

Tôi sững người.

“Còn ai nữa?”

Hắn chỉ vào bức chân dung trên tường.

“Ông nội cô.”

DI CHÚC TRỊ GIÁ BA NGHÌN TỶ TỆ

Ông nội tôi tên Tạ Hoài Sơn.

Ông qua đời trước khi tôi ra đời hai năm.

Trong ký ức của gia đình, ông là người sáng lập Tạ thị, một thiên tài kinh doanh đã xây dựng đế chế tài chính từ hai bàn tay trắng.

Nhưng Trịnh Đức Hải lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác.

“Năm hai mươi tuổi, Tạ Hoài Sơn mắc một căn bệnh kỳ lạ.”

“Ông ấy không thể ăn đồ rẻ tiền, không thể mặc quần áo bình thường, thậm chí không thể ngủ trên một chiếc giường có giá trị thấp.”

Tôi lập tức ngồi thẳng dậy.

“Sau đó thì sao?”

“Ông ấy phát hiện chỉ cần sở hữu đủ tài sản, tình trạng sẽ thuyên giảm.”

Tôi chớp mắt.

Khoan đã.

Chuyện này nghe quen quá.

Trịnh Đức Hải tiếp tục:

“Nhờ căn bệnh đó, ông ấy bắt đầu kinh doanh điên cuồng. Càng giàu, sức khỏe càng tốt.”

“Đến năm năm mươi tuổi, tài sản ông ấy đã vượt quá một nghìn tỷ tệ.”

“Nhưng rồi ông ấy phát hiện một bí mật.”

Tôi hỏi ngay:

“Bí mật gì?”

Trịnh Đức Hải nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái.

“Tiền không phải thứ duy nhất có thể cứu mạng người mắc bệnh ấy.”

Tôi cau mày.

“Vậy còn thứ gì?”

Hắn đáp:

“Giá trị thực sự của một con người.”

Tôi ngẩn ra.

Hắn giải thích:

“Ông nội cô từng được một người cứu mạng bằng một chiếc khăn tay cũ kỹ. Chiếc khăn ấy chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng lại là di vật duy nhất người đó có.”

“Ông ấy không những không phát bệnh mà còn khỏe mạnh hơn.”

Tôi lập tức phản bác:

“Không thể nào!”

“Tôi từng suýt chết vì một đôi dép giảm giá!”

Trịnh Đức Hải gật đầu.

“Bởi vì cô chưa biết phân biệt giá cả và giá trị.”

Tôi im lặng.

Câu nói ấy khiến tôi nhớ đến mười một năm lưu lạc.

Có những ngày tôi nằm trong căn phòng nhỏ của trại trẻ mồ côi, ôm chiếc vòng kim cương cũ để duy trì hơi thở.

Có những ngày viện trưởng phải bán đi món đồ quý giá nhất của mình để mua thuốc cho tôi.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ sâu về chuyện ấy.

Trịnh Đức Hải nói tiếp:

“Trước khi qua đời, ông nội cô đã lập một bản di chúc bí mật.”

“Ông ấy để lại ba nghìn tỷ tệ trong một quỹ tín thác độc lập.”

“Người được hưởng toàn bộ tài sản ấy phải đáp ứng hai điều kiện.”

“Thứ nhất, là hậu duệ trực hệ của ông.”

“Thứ hai, phải mang căn bệnh giống ông.”

Tôi lập tức hiểu ra.

“Cho nên người thừa kế là tôi?”

“Đúng.”

“Còn bà nội?”

“Không có quyền thừa kế.”

Bố tôi đột nhiên đứng bật dậy.

“Không thể nào!”

“Cha tôi chưa từng nói đến quỹ tín thác ấy!”

Trịnh Đức Hải cười lạnh.

Chương 5

“Bởi vì sau khi ông ấy qua đời, Tạ lão phu nhân đã giấu toàn bộ hồ sơ.”

“Bà ấy tìm cách chuyển tài sản sang những công ty do mình kiểm soát.”

“Nhưng quỹ tín thác có một điều khoản đặc biệt.”

Hắn nhìn tôi.

“Chỉ cần người thừa kế hợp pháp còn sống, không ai được phép động vào tiền.”

Tôi chống cằm.

“Vậy bà ấy chỉ cần giết tôi là xong?”

“Không.”

Trịnh Đức Hải lắc đầu.

“Đó mới là điều đáng sợ.”

“Trong di chúc có ghi rõ, nếu người thừa kế chết bất thường trước năm hai mươi tuổi, toàn bộ tài sản sẽ được chuyển sang một quỹ từ thiện quốc tế.”

“Cho nên bà ấy không thể để cô chết.”

“Bà ấy chỉ có thể khiến cô biến mất.”

Tôi chợt hiểu.

Bà nội không muốn tôi chết.

Bà muốn tôi sống ở một nơi không ai tìm thấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...