Tôi có một căn bệnh kỳ quáiiii
Chương 7
Đợi đến khi tôi đủ hai mươi tuổi, bà sẽ dùng một phương pháp khác để chiếm đoạt quyền thừa kế.
Nhưng bà đã chết ba năm trước.
Vậy kế hoạch ấy còn tiếp tục được không?
Tôi vừa định hỏi, Trịnh Đức Hải đã quay sang Tạ Nhược Vy.
“Con gái.”
“Đến lúc nói cho mọi người biết người đã tiếp quản kế hoạch của bà nội rồi.”
Tạ Nhược Vy mặt trắng như giấy.
“Ông câm miệng!”
Trịnh Đức Hải bật cười.
“Con tưởng bố không biết sao?”
“Ba năm trước, sau khi Tạ lão phu nhân qua đời, chính con đã lấy chiếc chìa khóa két sắt của bà ấy.”
“Con đã tìm được bản di chúc.”
“Và con quyết định…”
Hắn ngừng lại.
Tôi nhìn Tạ Nhược Vy.
Cô ta đang run rẩy.
Trịnh Đức Hải nói từng chữ:
“Thay thế Tạ Thanh Dao, trở thành người thừa kế quỹ tín thác.”
CÔ EM GÁI NUÔI MUỐN MUA CẢ MẠNG TÔI
Tạ Nhược Vy đột nhiên hét lên.
“Ông nói dối!”
“Ông chỉ muốn tiền!”
Trịnh Đức Hải không phản bác.
Hắn thản nhiên lấy ra một tập tài liệu.
“Đây là hợp đồng giữa con và bác sĩ chỉnh hình ở Thụy Sĩ.”
“Đây là hồ sơ xét nghiệm ADN giả.”
“Còn đây là khoản tiền con chuyển cho người phụ trách quỹ tín thác để sửa đổi thông tin người thừa kế.”
Bố tôi giật lấy tập tài liệu.
Càng đọc, sắc mặt ông càng đáng sợ.
Tôi tò mò nghiêng đầu.
“Bố, có bao nhiêu tiền?”
Ông nghiến răng.
“Bốn tỷ tệ.”
Tôi kinh ngạc.
“Chỉ bốn tỷ?”
Tạ Nhược Vy tức đến mức bật khóc.
“Chị có thể đừng nhắc đến tiền nữa không?”
Tôi nhìn cô ta.
“Không được.”
“Đó là chuyên môn của chị.”
Tạ Cảnh Hoài đột nhiên lên tiếng:
“Nhược Vy, em thật sự làm những chuyện này sao?”
Cô ta quay sang anh.
“Anh!”
“Anh phải tin em!”
“Mười một năm qua, em luôn coi anh là anh trai ruột!”
“Em chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh!”
Tạ Cảnh Hoài im lặng.
Tôi nhìn anh.
“Anh trai, em khuyên anh lần này nên suy nghĩ trước khi nói.”
Anh cắn chặt răng.
“Anh biết.”
Nhưng Tạ Nhược Vy không chịu bỏ cuộc.
Cô ta bất ngờ lao đến ôm chân mẹ tôi.
“Mẹ!”
“Con thừa nhận con muốn được thừa kế tài sản!”
“Nhưng con làm vậy vì con sợ!”
“Mười một năm qua, con luôn sống trong nỗi lo một ngày nào đó chị ấy sẽ trở về!”
“Con sợ bố mẹ không cần con nữa!”
Mẹ tôi cúi đầu nhìn cô ta.
Ánh mắt bà vô cùng phức tạp.
“Nhược Vy.”
“Con có biết năm đó mẹ nhận nuôi con vì lý do gì không?”
Cô ta khóc nức nở.
“Vì mẹ thương con…”
Mẹ tôi lắc đầu.
“Vì con nói mình cũng từng bị bắt cóc.”
Tạ Nhược Vy khựng lại.
Mẹ tiếp tục:
“Con nói bố mẹ ruột đã bỏ rơi con.”
“Con nói con từng bị nhốt trong một căn phòng tối suốt nhiều năm.”
“Con nói con hiểu cảm giác của Dao Dao.”
Nước mắt mẹ tôi rơi xuống.
“Bởi vậy mẹ mới đưa con về nhà.”
“Nhưng bây giờ mẹ mới biết…”
Bà nghẹn giọng.
“Con chính là con gái của kẻ đã bắt cóc Dao Dao.”
Tạ Nhược Vy đột nhiên ngừng khóc.
Vài giây sau, cô ta bật cười.
“Đúng!”
“Thì sao?”
Cô ta đứng bật dậy.
“Mười một năm!”
“Tôi đã sống ở đây mười một năm!”
“Tôi học cách làm một thiên kim tiểu thư, học lễ nghi, học quản lý doanh nghiệp, học cách khiến tất cả mọi người yêu quý mình!”
“Vậy mà chị ta vừa trở về, tất cả đều thay đổi!”
Cô ta chỉ thẳng vào mặt tôi.
“Chị ta có gì hơn tôi?”
“Chẳng qua chỉ là may mắn được sinh ra trong gia đình này!”
Tôi suy nghĩ nghiêm túc.
Sau đó đáp:
“Còn có ba nghìn tỷ tệ.”
Tạ Nhược Vy: “…”
Tôi bổ sung:
“Và bảy trung tâm thương mại, một hòn đảo, một ngân hàng tư nhân, mấy tòa cao ốc.”
“À, hình như còn có một mỏ kim cương.”
Cô ta hét lên:
“TẠ THANH DAO!”
Tôi lập tức bịt tai.
“Đừng hét.”
“Giọng em không đáng tiền đến thế đâu.”
Bố tôi lạnh lùng ra lệnh:
“Đưa Tạ Nhược Vy ra ngoài.”
Hai vệ sĩ lập tức bước tới.
Nhưng đúng lúc ấy, cô ta đột nhiên rút từ túi áo ra một chiếc điều khiển nhỏ.
“Không ai được động vào tôi!”
Tất cả khựng lại.
Tạ Nhược Vy cười điên dại.
“Các người tưởng tôi không chuẩn bị gì sao?”
Cô ta nhìn tôi.
“Chị gái thân yêu.”
“Chị nghĩ tại sao tôi lại chọn phòng trưng bày trang sức để vu oan cho chị?”
Tôi nhìn chiếc điều khiển.
Trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Chương 6
Cô ta nghiến răng:
“Bởi vì từ lúc chị bước vào căn nhà này…”
“Tôi đã chuẩn bị sẵn một món quà đặc biệt cho chị.”
Cô ta nhấn nút.
Ngay lập tức, toàn bộ hệ thống điều hòa trong biệt thự phát ra tiếng động.
Một mùi hóa chất kỳ lạ bắt đầu lan khắp phòng.