Tôi có một căn bệnh kỳ quáiiii

Chương 8



Tôi biến sắc.

Không phải vì độc.

Mà vì thứ mùi ấy.

Mùi nhựa tổng hợp rẻ tiền.

Tạ Nhược Vy cười lớn.

“Chị không phải dị ứng với đồ rẻ tiền sao?”

“Vậy thử xem chị có chịu nổi thứ này không!”

CĂN BIỆT THỰ BA TỶ TỆ TRỞ THÀNH BẪY CHẾT

Chưa đầy mười giây, tôi bắt đầu khó thở.

Những mảng đỏ xuất hiện trên cổ.

Tim tôi đập hỗn loạn.

Tôi lập tức ôm chiếc vòng kim cương trên tay.

Nhưng lần này không có tác dụng.

Mùi hóa chất càng lúc càng nồng.

Tạ Nhược Vy đứng cách tôi vài mét, ánh mắt đầy đắc ý.

“Chị tưởng có tiền là bất tử sao?”

Tôi nghiến răng.

“Em…”

Cô ta cười.

“Sao?”

Tôi khó khăn nói:

“Em mua… loại hóa chất gì…”

Cô ta ngẩn người.

Tôi tiếp tục:

“Rẻ… đến mức…”

“Chị sắp chết vì nghèo rồi…”

Tạ Nhược Vy tức đến mức mặt méo xệch.

Bố tôi lập tức bế tôi lên.

“Dao Dao!”

“Bịt hệ thống thông gió!”

“Gọi bác sĩ!”

Nhưng vừa chạy đến cửa, ông đã phát hiện toàn bộ cửa điện tử bị khóa.

Quản gia hoảng hốt:

“Thưa chủ tịch, hệ thống an ninh bị xâm nhập!”

Tạ Nhược Vy giơ chiếc điều khiển lên.

“Không ai ra ngoài được đâu!”

Mẹ tôi lao đến.

“Nhược Vy! Con điên rồi!”

Cô ta cười lạnh.

“Đúng!”

“Tôi điên rồi!”

“Tôi đã chuẩn bị suốt ba năm!”

“Các người nghĩ chỉ cần một con bé trở về là có thể lấy đi tất cả sao?”

Tôi nằm trong vòng tay bố, ý thức bắt đầu mơ hồ.

Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu.

【Lại là ngươi?】

Tôi sững sờ.

Giọng này…

Diêm Vương!

【Mới mười tám năm mà ngươi lại chuẩn bị xuống đây rồi?】

Tôi suýt bật khóc.

“Đại nhân…”

【Đừng gọi ta!】

【Lần trước vì tìm nơi đầu thai cho ngươi, ta đã bị Thiên Đình trừ ba trăm năm công đức!】

Tôi yếu ớt đáp:

“Lần này… thần không cố ý…”

Diêm Vương im lặng một lúc.

Sau đó ông ta đột nhiên hỏi:

【Khoan đã.】

【Tại sao trên người ngươi lại có khí tức của Tạ Hoài Sơn?】

Tôi ngẩn ra.

“Ông nội thần?”

【Đúng!】

【Lão già đó từng đến điện Luân Hồi của ta!】

Tôi lập tức tỉnh táo hơn một chút.

“Ông ấy cũng mắc bệnh giống thần?”

Diêm Vương hừ lạnh.

【Không.】

【Ông ta không mắc bệnh.】

【Ông ta đã từng chữa khỏi bệnh ấy.】

Tôi chết lặng.

“Cái gì?”

Diêm Vương nói:

【Ngươi có biết vì sao mình bị đưa đến nhân gian không?】

Tôi lắc đầu.

【Bởi vì kiếp trước ngươi là thần giữ kho tài bảo của Thiên Đình.】

【Ngươi quản lý vô số bảo vật, nhưng lại phạm một sai lầm nghiêm trọng.】

Tôi hồi hộp hỏi:

“Tham ô ạ?”

【Không.】

【Ngươi chê lễ vật của một bà lão nghèo khó quá rẻ, rồi ném nó xuống đất.】

Tôi: “…”

Diêm Vương tiếp tục:

【Bà lão ấy là hóa thân của một vị thượng thần.】

【Bà chỉ muốn thử xem ngươi có hiểu giá trị của lòng thành hay không.】

【Kết quả ngươi thất bại.】

Tôi run giọng:

“Cho nên thần bị phạt?”

【Đúng.】

【Ngươi phải trải qua một kiếp người, tự mình hiểu thế nào là giá trị thực sự.】

Tôi im lặng.

Diêm Vương thở dài.

【Nhưng không ai ngờ ngươi lại bị căn bệnh ấy hành hạ đến mức này.】

【Tạ Hoài Sơn cũng từng trải qua hình phạt tương tự.】

Tôi lập tức hỏi:

“Vậy ông ấy chữa khỏi bằng cách nào?”

Diêm Vương đáp:

【Ông ấy đã dùng toàn bộ tài sản để cứu một người xa lạ.】

Tôi ngẩn người.

【Khi ấy, ông ta chỉ còn lại một đồng tiền.】

【Nhưng lần đầu tiên trong đời, ông ta không cảm thấy mình nghèo.】

Giọng Diêm Vương dần xa.

【Tạ Thanh Dao.】

【Ngươi muốn sống thì phải tự tìm ra thứ đáng giá hơn vàng bạc.】

Tôi hoảng hốt gọi:

“Đại nhân!”

“Khoan đã!”

“Có thể cho thần một gợi ý không?”

Diêm Vương tức giận:

【Ngươi còn muốn gợi ý?】

Tôi yếu ớt đáp:

“Thần có thể trả phí…”

【CÚT!】

Giọng nói biến mất.

Tôi mở mắt.

Bố vẫn đang ôm tôi.

Mẹ khóc đến khản giọng.

Tạ Cảnh Hoài đang dùng ghế đập cửa.

Tạ Nhược Vy đứng bên cạnh cười lạnh.

Tôi bỗng nhìn thấy một thứ.

Trên cổ tay bố là chiếc vòng chỉ đỏ đã cũ.

Tôi nhận ra nó.

Năm tôi ba tuổi, tôi từng tự tay đan chiếc vòng ấy tặng bố.

Khi đó, tôi đã dùng loại chỉ đắt nhất, đính thêm một viên kim cương nhỏ.

Nhưng qua mười lăm năm, viên kim cương đã rơi mất.

Sợi chỉ cũng sờn cũ.

Nó chẳng còn đáng bao nhiêu tiền.

Vậy mà bố vẫn đeo.

Tôi run rẩy đưa tay chạm vào chiếc vòng.

Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng hơi ấm kỳ lạ lan khắp cơ thể.

Cơn đau ngực đột nhiên dịu xuống.

Tôi sững sờ.

Không thể nào.

Chiếc vòng này bây giờ chỉ đáng vài tệ!

Nhưng tôi không hề phát bệnh.

Ngược lại, tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn.

Tôi ngẩng đầu nhìn bố.

“Bố…”

Ông lập tức cúi xuống.

“Dao Dao!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...