tôi mang năng lực
Chương 10
“Đừng đưa luật sư Lâm theo.”
Tôi nhìn sang người đàn ông đang đứng bên cạnh.
Hạ Minh Tâm cười.
“Bởi nếu cháu biết ông ta thật sự là ai, e rằng cháu sẽ không còn dám đứng gần ông ta nữa.”
Cuộc gọi kết thúc.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Tôi từ từ quay đầu.
Luật sư Lâm đứng bất động.
Gương mặt anh ta trắng bệch.
Tôi hỏi:
“Anh Lâm.”
“Bà ta có ý gì?”
Anh ta cúi đầu.
Rất lâu sau mới nói:
“Cô Hạ, có lẽ tôi cũng nên nói thật.”
Tôi nhìn anh ta.
Anh ta tháo kính.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Tôi không phải người ngoài.”
“Tôi là con trai của Hạ Minh Tâm.”
Tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng.
“Anh nói gì?”
Anh ta nhìn tôi.
“Về mặt huyết thống, tôi là anh họ của cô.”
Tôi lùi lại một bước.
“Vậy Tống Dịch Thần…”
“Không phải con ruột của bà ấy.”
Luật sư Lâm lập tức giải thích.
“Tống Dịch Thần là con trai của người chồng thứ hai.”
“Bà ấy đã nhận nuôi hắn khi hắn lên ba.”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh biết tất cả?”
Anh ta lắc đầu.
“Tôi chỉ biết một phần.”
“Và tôi đã mất gần hai mươi năm để tìm ra phần còn lại.”
Tôi bật cười.
Một tiếng cười khô khốc.
“Thú vị thật.”
“Người tôi yêu tám năm là con nuôi của kẻ thù.”
Tra cứu bệnh
“Người tôi tin tưởng nhất lại là con ruột của bà ta.”
“Còn tôi, từ đầu đến cuối chẳng biết gì.”
Luật sư Lâm cúi đầu.
“Xin lỗi.”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh tiếp cận tôi vì mẹ anh?”
“Ban đầu là vậy.”
Anh ta không phủ nhận.
“Nhưng sau này tôi đã chọn đứng về phía cô.”
“Tại sao?”
Anh ta im lặng.
Rồi lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh.
Trong ảnh là một cô bé khoảng sáu tuổi.
Cô bé đang nằm trên giường bệnh.
Đôi mắt nhắm nghiền.
Trên cổ tay có một chiếc vòng giấy ghi tên bệnh nhân.
Luật sư Lâm nói:
“Đây là con gái tôi.”
Tôi ngẩn người.
“Tôi không biết anh có con.”
“Con bé đã mất mười một năm trước.”
Giọng anh ta khàn đi.
“Khi ấy nó mắc một căn bệnh hiếm gặp.”
“Tôi đã cầu xin mẹ mình cứu nó.”
“Bà ấy nói chỉ cần tôi giúp bà tìm được người thừa kế năng lực, bà sẽ cứu con gái tôi.”
Tôi nhìn anh ta.
“Rồi sao?”
“Rồi tôi làm theo.”
Anh ta nhắm mắt.
“Tôi giúp bà ấy điều tra mẹ cô.”
“Giúp bà ấy tiếp cận tập đoàn Hạ thị.”
“Thậm chí từng cung cấp lịch trình của cô.”
Tôi cảm thấy từng đầu ngón tay lạnh buốt.
“Sau đó?”
Anh ta cười đau khổ.
“Sau đó con gái tôi vẫn qua đời.”
“Mẹ tôi nói, bà ấy chưa từng hứa sẽ cứu con bé.”
“Bà ấy chỉ nói sẽ thử.”
Tôi im lặng.
Luật sư Lâm tiếp tục:
“Ngày ấy tôi mới hiểu, trong mắt bà ấy, không ai là người thân.”
“Ngay cả con trai ruột cũng chỉ là một quân cờ.”
“Từ đó tôi bắt đầu âm thầm thu thập chứng cứ.”
“Nhưng bà ấy quá cẩn thận.”
“Không để lại bất cứ dấu vết nào.”
Tôi nhìn chiếc hộp sắt.
“Vậy tại sao mẹ tôi lại tin anh?”
Anh ta nghẹn ngào.
“Bởi bà ấy biết tôi đã phản bội Hạ Minh Tâm.”
“Và bà ấy cho tôi một cơ hội chuộc lỗi.”
Tôi nhìn anh ta rất lâu.
Cuối cùng hỏi:
“Anh có từng trực tiếp làm hại mẹ tôi không?”
“Không.”
“Có từng cố ý làm hại tôi không?”
Anh ta cúi đầu.
“Có.”
Tôi khựng lại.
Anh ta nói tiếp:
“Mười một năm trước, tôi đã đưa lịch trình của cô cho mẹ tôi.”
“Đó là lần cô suýt gặp tai nạn trên đường đến trường.”
Tôi nhớ.
Năm mười sáu tuổi, chiếc xe đưa đón tôi bất ngờ mất phanh.
Tài xế cố đánh lái vào dải phân cách.
Tôi chỉ bị thương nhẹ.
Nhưng người tài xế phải nằm viện suốt ba tháng.
Khi ấy mẹ đã ôm tôi khóc suốt một đêm.
Tôi từng nghĩ đó chỉ là tai nạn.
Hóa ra không phải.
Tôi nhìn luật sư Lâm.
“Anh biết tôi suýt ch/ế/t?”
Anh ta gật đầu.
“Biết.”
“Vậy mà anh vẫn tiếp tục làm luật sư cho tôi?”
“Bởi tôi muốn bù đắp.”
Tôi bật cười.
“Bù đắp?”
“Anh nghĩ một câu bù đắp có thể xóa sạch mọi chuyện?”
Anh ta không phản bác.
Chỉ cúi đầu.
“Tôi không mong cô tha thứ.”
“Tôi chỉ mong cô sống sót.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Suốt tám năm, anh ta giúp tôi xử lý hàng trăm vụ kiện.
Bảo vệ tài sản của tôi.
Đứng về phía tôi khi Tống Dịch Thần phản bội.
Tôi từng xem anh ta như người nhà.
Nhưng hóa ra giữa chúng tôi còn có một món nợ.
Một món nợ được xây bằng sự phản bội và hối hận.
Tôi hít sâu.
“Anh Lâm.”
Anh ta ngẩng đầu.
“Từ hôm nay, anh không còn là luật sư riêng của tôi nữa.”
Gương mặt anh ta tái đi.
Nhưng vẫn gật đầu.
“Tôi hiểu.”