tôi mang năng lực
Chương 9
“Nhưng năng lực không thể bị chiếm đoạt bằng tiền bạc hay vũ lực.”
“Chỉ có một cách.”
“Người sở hữu phải tự nguyện chúc cho kẻ khác có được năng lực ấy.”
Tôi dừng lại.
Trong đầu vang lên lời Tống Dịch Thần từng nói.
“Cô ấy yêu anh đến phát điên.”
“Chỉ cần anh chịu cưới, bảo cô ấy nuôi con của chúng ta cũng được.”
Tôi từng nghĩ hắn chỉ muốn tiền.
Nhưng nếu hắn biết bí mật của tôi thì sao?
Nếu suốt tám năm qua, hắn không chỉ nhắm vào tập đoàn Hạ thị?
Tôi tiếp tục đọc.
“Minh Tâm đã thử rất nhiều cách để ép mẹ trao năng lực.”
“Chị ấy giả bệnh.”
“Giả bị thương.”
“Thậm chí từng dàn dựng một vụ bắt cóc.”
“Nhưng mẹ không đồng ý.”
“Bởi mẹ biết, một khi người có lòng tham vô đáy sở hữu năng lực ấy, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng.”
“Sau này, chị ấy biến mất.”
“Gia đình tuyên bố chị ấy đã qua đời.”
“Nhưng mẹ biết chị ấy vẫn sống.”
“Và mẹ biết chị ấy sẽ quay lại.”
Tôi lật đến trang cuối.
Ở đó có một dòng chữ khiến tôi lạnh cả người.
“Vãn Chi, nếu một ngày con gặp một người phụ nữ đeo chiếc vòng ngọc đỏ, tuyệt đối đừng chúc bà ta bất cứ điều gì.”
“Bởi đó có thể là người đang chờ con tự tay trao đi tất cả.”
Tôi đóng sập cuốn sổ.
Mẹ Tống Dịch Thần từng nhiều lần đòi tôi chúc phúc.
Ngày đầu tiên gặp mặt, bà ta bảo:
“Cháu chúc bác sống lâu trăm tuổi đi.”
Tôi chỉ mỉm cười.
sách
Ngày đính hôn, bà ta lại nói:
“Vãn Chi, cháu phải chúc nhà họ Tống đời đời phú quý.”
Tôi im lặng.
Ngay trước hôn lễ, bà ta còn ép tôi nâng ly.
“Chúc Dịch Thần cả đời nắm quyền, tiền tài không bao giờ cạn.”
Tôi vẫn không nói.
Khi ấy bà ta rất tức giận.
Tôi tưởng bà ghét tính cách ít nói của mình.
Hóa ra…
Bà ta đang thử tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn luật sư Lâm.
“Anh điều tra giúp tôi một người.”
“Ai?”
“Mẹ của Tống Dịch Thần.”
“Đặc biệt là thân phận trước khi kết hôn.”
Luật sư Lâm gật đầu.
Nhưng đúng lúc ấy, chiếc điện thoại cũ trong hộp bất ngờ rung lên.
Tôi và anh ta đồng thời quay đầu.
Màn hình vốn đã tối đen bỗng sáng rực.
Một cuộc gọi đến.
Người gọi hiển thị hai chữ.
“Minh Tâm.”
Tôi nhìn màn hình.
Không dám động đậy.
Điện thoại đã tắt nguồn hơn hai mươi năm.
Pin cũng không còn.
Vậy mà nó đang đổ chuông.
Luật sư Lâm tái mặt.
“Cô Hạ, đừng nghe.”
Tôi nhìn anh ta.
“Tại sao?”
Anh ta chưa kịp trả lời.
Cuộc gọi tự động kết nối.
Một giọng phụ nữ già nua vang lên.
“Vãn Chi.”
Giọng nói ấy rất quen.
Quen đến mức tôi lập tức nhận ra.
Đó là giọng mẹ Tống Dịch Thần.
Nhưng ngay sau đó, bà ta bật cười.
“Không.”
“Có lẽ ta nên gọi cháu là cháu gái mới đúng.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Hạ Minh Tâm?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Rồi tiếng cười vang lên.
“Giỏi lắm.”
“Cuối cùng cháu cũng biết rồi.”
Tôi lạnh giọng hỏi:
“Bà muốn gì?”
“Muốn gì sao?”
Bà ta cười khẽ.
“Ta đã đợi hai mươi năm.”
“Cháu nghĩ ta muốn gì?”
Tôi nhìn cuốn sổ trên bàn.
“Năng lực của tôi?”
“Thông minh.”
“Đúng là con gái của Minh Nguyệt.”
Tôi nghiến răng.
“Mẹ tôi có phải do bà hại không?”
Bà ta không trả lời ngay.
Một lúc sau mới chậm rãi nói:
“Cháu biết không, mẹ cháu rất giống cháu.”
“Cứ tưởng mình có thể bảo vệ tất cả mọi người.”
“Nhưng cuối cùng, người không bảo vệ nổi lại chính là bản thân.”
Tôi đứng bật dậy.
“BÀ ĐÃ LÀM GÌ MẸ TÔI?”
Giọng bà ta vẫn bình thản.
“Ta chỉ giúp em gái mình thực hiện một lời chúc.”
“Lời chúc gì?”
“Em ấy từng nói, chỉ mong cháu có thể sống bình an đến khi trưởng thành.”
Tôi chết lặng.
Bà ta cười.
“Cháu đoán xem, để cháu được bình an, ông trời đã lấy đi thứ gì?”
Tôi không nói được lời nào.
Bởi trong khoảnh khắc ấy, tôi đã hiểu.
Mẹ không qua đời vì bệnh tim.
Bà đã dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy sự bình an cho tôi.
Nhưng tại sao?
Tại sao một lời chúc bình thường lại phải trả cái giá lớn đến vậy?
Như đọc được suy nghĩ của tôi, Hạ Minh Tâm nói tiếp:
“Bởi khi ấy cháu đã bị người ta nguyền rủa.”
“Có kẻ muốn cháu không thể sống qua sinh nhật hai mươi tuổi.”
Tôi run rẩy.
“Ai?”
“Muốn biết sao?”
Bà ta cười lạnh.
“Đến nhà cũ của mẹ cháu đi.”
“Ta sẽ kể hết.”
Tôi nhìn đồng hồ.
Mười hai giờ bốn mươi bảy phút.
“Bà nghĩ tôi sẽ tin?”
“Cháu không cần tin.”
Giọng bà ta đột nhiên trở nên sắc bén.
“Nhưng nếu không đến, cháu sẽ không bao giờ biết người đã nguyền rủa mình là ai.”
“À, còn nữa.”
Chương 8