tôi mang năng lực
Chương 11
“Tất cả chứng cứ anh có, giao lại cho đội pháp lý độc lập của Hạ thị.”
“Sau đó, anh phải khai báo toàn bộ những việc mình từng làm.”
Anh ta nhìn tôi.
Rồi chậm rãi đáp:
“Được.”
Tôi quay người rời đi.
Đến cửa, anh ta đột nhiên gọi:
“Vãn Chi!”
Tôi dừng bước.
Anh ta nói:
“Đừng đến nhà cũ một mình.”
Chương 9
Tôi không quay đầu.
“Anh không còn tư cách quyết định chuyện của tôi.”
Nói xong, tôi bước ra ngoài.
Nhưng khi cửa thang máy khép lại, tôi vẫn nghe thấy tiếng anh ta vọng tới.
“Hạ Minh Tâm không muốn giết cô!”
“Bà ấy muốn cô tự nguyện trao năng lực!”
“Đừng chúc bà ấy bất cứ điều gì!”
Tôi nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa thang máy.
Môi khẽ cong lên.
Tự nguyện trao năng lực?
Bà ta đã đợi hai mươi năm.
Nhưng có một điều bà ta không biết.
Tôi không còn là cô bé tám tuổi dễ dàng tin vào những lời đường mật nữa.
Nếu bà ta muốn chơi.
Tôi tới
Tôi sẽ chơi đến cùng.
Sáng hôm sau, tôi không đến nhà cũ ngay.
Tôi đến bệnh viện.
Bác sĩ phụ trách hồ sơ sức khỏe của tôi là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, tên Trần Khải.
Ông ta đã khám định kỳ cho tôi suốt sáu năm.
Khi nhìn thấy tin nhắn từ số điện thoại của mẹ, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi.
“Cô Hạ, ai gửi cho cô những tin này?”
“Tôi cũng đang muốn biết.”
Tôi đặt điện thoại lên bàn.
“Bác sĩ Trần, ông nói hồ sơ sức khỏe của tôi có bất thường?”
Ông ta im lặng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.
“Đừng nói dối.”
“Bởi tôi đã biết chuyện của mẹ.”
Bàn tay cầm bút của ông ta khựng lại.
sinh học
Một lúc sau, ông ta thở dài.
“Cô Hạ, tôi đã đợi ngày này rất lâu.”
Tôi cau mày.
“Ông cũng biết năng lực của tôi?”
Ông ta gật đầu.
“Biết.”
“Nhưng không phải vì tôi tin vào chuyện thần bí.”
“Là vì tôi đã tận mắt chứng kiến những hiện tượng không thể giải thích bằng y học.”
Ông ta mở máy tính.
Trên màn hình hiện ra một loạt kết quả xét nghiệm.
Tôi nhìn những con số.
Không hiểu gì.
Bác sĩ Trần chỉ vào một biểu đồ.
“Trong sáu năm qua, các chỉ số sinh học của cô gần như không thay đổi.”
Tôi ngẩn người.
“Không thay đổi?”
“Đúng.”
“Các dấu hiệu lão hóa tế bào của cô thấp bất thường.”
“Nhưng điều kỳ lạ hơn là…”
Ông ta ngập ngừng.
“Từ sau hôn lễ bị hủy bỏ, những chỉ số ấy bắt đầu biến động.”
Tôi nhìn ông ta.
“Biến động thế nào?”
“Có lúc giống một người hai mươi bảy tuổi.”
“Có lúc lại giống một người ngoài bốn mươi.”
Tôi sững sờ.
Bác sĩ Trần tiếp tục:
“Chúng tôi đã kiểm tra lại nhiều lần.”
“Không phát hiện sai sót thiết bị.”
“Nhưng mỗi lần cô thực hiện một lời chúc có ảnh hưởng lớn đến số phận người khác, cơ thể cô dường như phải chịu một phản ứng nào đó.”
Tôi nhớ lại.
Sau đêm chúc Tống Dịch Thần và Bạch Thanh Dao có chín người con trai, tôi từng sốt cao ba ngày.
Sau khi hai đứa trẻ cuối cùng ra đời, tôi cũng liên tục mất ngủ.
Tôi cứ tưởng do áp lực công việc.
Không ngờ…
Tôi hỏi:
“Ý ông là năng lực đang lấy đi tuổi thọ của tôi?”
Bác sĩ Trần lắc đầu.
“Chúng tôi chưa đủ cơ sở để kết luận.”
“Nhưng có một chuyện tôi có thể chắc chắn.”
Ông ta nhìn tôi.
“Cô không nên tiếp tục sử dụng năng lực ấy.”
Tôi im lặng.
Ông ta mở ngăn kéo.
Lấy ra một phong bì màu trắng.
“Đây là thứ mẹ cô giao cho tôi.”
Tôi nhìn phong bì.
Lại là mẹ.
Bà đã chuẩn bị bao nhiêu thứ trước khi rời khỏi thế giới này?
Tôi mở ra.
Bên trong có một tờ giấy viết tay.
Chữ của mẹ.
“Vãn Chi.”
“Nếu con đọc được lá thư này, nghĩa là lời chúc bảo vệ con đã bắt đầu mất hiệu lực.”
Tôi nín thở.
“Mẹ không biết khi ấy con bao nhiêu tuổi.”
“Cũng không biết con đã trải qua những gì.”
“Nhưng mẹ muốn con nhớ một điều.”
“Năng lực của chúng ta không phải thứ có thể tùy tiện sử dụng.”
“Lời chúc càng mạnh, cái giá càng lớn.”
“Đặc biệt là những lời chúc trói buộc số phận nhiều người.”
“Bởi chúng không chỉ thay đổi tương lai của người được chúc.”
“Chúng còn kéo người nói vào cùng một vòng nhân quả.”
Tôi đọc đến đây, bàn tay bắt đầu run.
Bên dưới là một dòng chữ được gạch chân.
“Muốn phá vỡ vòng nhân quả, con phải tìm được lời chúc đầu tiên.”
Tôi cau mày.
Lời chúc đầu tiên?
Năm tám tuổi, tôi chúc cha không phải lo chuyện tiền bạc.
Đó là lời chúc đầu tiên tôi nhớ được.
Nhưng mẹ viết tiếp:
“Không phải lời chúc con nói năm tám tuổi.”
“Mà là lời chúc con đã nói khi vừa chào đời.”