tôi mang năng lực
Chương 13
Trên chiếc giường cạnh cửa sổ, một ông lão gầy gò đang ngồi đọc báo.
Tóc bạc trắng.
Lưng còng.
Hai bàn tay đầy đốm nâu.
Tôi đứng sững.
Đó là cha tôi.
Hạ Kiến Minh.
Người đàn ông năm xưa từng cao lớn, nóng nảy và nghiện cờ bạc.
Bây giờ trông như một ông lão sắp bước sang tuổi chín mươi.
Ông ngẩng đầu.
Khi nhìn thấy tôi, tờ báo trên tay rơi xuống.
“Vãn… Vãn Chi?”
Tôi đứng ở cửa.
Không bước vào.
Ông run rẩy chống tay lên giường.
“Con gái?”
Tôi nhìn ông.
“Cha tỉnh rồi?”
Ông cúi đầu.
Không trả lời.
Tôi hỏi tiếp:
“Ba năm trước đã tỉnh?”
Ông im lặng.
Tôi bật cười.
“Hay thật.”
“Con gái ruột không biết.”
“Người ngoài lại biết hết.”
Ông run rẩy.
“Cha… cha có lý do.”
Tôi bước tới.
“Lý do gì?”
Ông nhìn tôi rất lâu.
Sau đó bật khóc.
“Cha không dám gặp con.”
Tôi sững người.
Người đàn ông từng đánh mẹ, từng bán sạch đồ đạc trong nhà để đánh bạc, từng mắng tôi là đồ vô dụng khi không chịu chúc ông trúng tiền…
Chương 11
Bây giờ đang khóc trước mặt tôi.
Tôi không mềm lòng.
Chỉ hỏi:
“Cha biết Hạ Minh Tâm không?”
Sắc mặt ông lập tức thay đổi.
“Con… con gặp bà ta rồi?”
Tôi gật đầu.
Ông hoảng hốt nắm tay tôi.
“Đừng tin bà ta!”
“Vãn Chi, con tuyệt đối đừng tin!”
Tôi rút tay lại.
“Vậy cha nói sự thật đi.”
Ông nhìn tôi.
Đôi môi run rẩy.
Rất lâu sau mới nói:
“Năm đó, cha không phải tự nhiên gặp tai nạn.”
Tôi im lặng.
Ông tiếp tục:
“Là Hạ Minh Tâm.”
“Bà ta tìm đến cha sau khi biết con có năng lực.”
“Bà ta nói chỉ cần cha giúp bà ta lấy được năng lực của con, bà ta sẽ cho cha một khoản tiền lớn.”
Tôi nhìn ông.
“Cha đồng ý?”
Ông cúi đầu.
“Đồng ý.”
Tôi bật cười.
Dù đã đoán trước, nghe chính miệng ông thừa nhận vẫn khiến lòng tôi lạnh buốt.
Ông nghẹn ngào:
“Cha khi ấy quá tham.”
“Cha nghĩ chỉ cần con nói một câu là có thể đổi đời.”
“Cha không biết hậu quả nghiêm trọng đến vậy.”
Tôi hỏi:
“Bà ta bảo cha làm gì?”
Ông run rẩy.
“Bảo cha khiến con chúc bà ta có được mọi thứ mình muốn.”
Tôi nhíu mày.
“Chỉ vậy?”
Ông lắc đầu.
“Không.”
“Bà ta còn muốn cha ép con nói một câu khác.”
Tôi nhìn ông.
“Câu gì?”
Ông ngẩng đầu.
Đôi mắt đầy sợ hãi.
“Chúc Hạ Minh Tâm được sống thay con.”
Tôi cảm thấy máu trong người đông cứng.
Sống thay tôi?
Ông gật đầu.
“Bà ta nói năng lực của con quá mạnh.”
“Nếu chỉ cướp năng lực, bà ta chưa chắc chịu nổi cái giá.”
“Nhưng nếu con tự nguyện chúc bà ta được sống thay mình, mọi thứ sẽ chuyển sang bà ta.”
Tôi im lặng.
Ông tiếp tục:
“Cha đã định làm theo.”
“Nhưng mẹ con phát hiện.”
“Bà ấy đưa con đi.”
“Sau đó cha trúng số.”
Tôi nhìn ông.
“Rồi gặp tai nạn.”
Ông gật đầu.
“Đúng.”
“Nhưng trước khi tai nạn xảy ra, Hạ Minh Tâm đã gọi cho cha.”
“Bà ta nói cha phản bội bà ta.”
“Bà ta sẽ khiến cha phải trả giá.”
Tôi cau mày.
“Bà ta có năng lực sao?”
Ông lắc đầu.
“Không.”
“Nhưng bà ta biết cách lợi dụng lời chúc của người khác.”
Tôi ngẩn người.
Ông nói tiếp:
“Bà ta đã tìm ra một quy luật.”
“Lời chúc của con có thể bị dẫn dắt.”
“Chỉ cần người được chúc hiểu nó theo một cách nhất định, kết quả sẽ nghiêng về hướng ấy.”
Tôi nhớ đến cha.
Ông mong không phải lo tiền bạc.
Kết quả là nằm bất động trên giường bệnh.
Tống Dịch Thần mong có tiền nuôi con.
Kết quả là được thừa kế một khoản vừa đủ.
Bạch Thanh Dao mong có chín con trai.
Kết quả là phải nuôi chín đứa trẻ trong cảnh khốn khó.
Tôi chậm rãi hỏi:
“Ý cha là Hạ Minh Tâm có thể điều khiển cách lời chúc ứng nghiệm?”
Ông lắc đầu.
“Không hoàn toàn.”
“Bà ta chỉ có thể tạo ra hoàn cảnh khiến lời chúc đi theo hướng mình muốn.”
Tôi im lặng.
Một lúc sau, tôi hỏi:
“Mẹ tôi đang ở đâu?”
Cha tôi cứng đờ.
Tôi nhìn thẳng vào ông.
“Cha biết, đúng không?”
Ông run rẩy.
“Vãn Chi…”
“Tôi hỏi mẹ tôi ở đâu!”
Ông bật khóc.
“Cha không biết địa chỉ chính xác.”
“Nhưng cha biết bà ấy chưa ch/ế/t.”
Tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập.
“Cha nói lại đi.”
Ông nhìn tôi.
“Mẹ con vẫn còn sống.”
Nước mắt tôi lập tức trào ra.
Tám năm.
Suốt tám năm.
Tôi đã sống với nỗi đau mất mẹ.
Đã tự mình tiếp quản công ty.
Đã tự mình đối mặt với những âm mưu và phản bội.
Đã bao lần ngồi trước di ảnh bà, kể rằng mình mệt mỏi đến mức nào.
Vậy mà mẹ vẫn còn sống?
Tôi nghẹn ngào hỏi:
“Ở đâu?”
Cha tôi lắc đầu.
“Hạ Minh Tâm đưa bà ấy đi.”