tôi mang năng lực

Chương 14



“Bà ta nói mẹ con là chìa khóa để mở phong ấn.”

Tôi cau mày.

“Phong ấn gì?”

Ông nhìn tôi.

“Phong ấn lời chúc đầu tiên của con.”

Tôi nhớ đến lá thư.

Ngày vừa chào đời, tôi đã nói:

“Con chúc mẹ mãi mãi ở bên con.”

Nếu lời chúc ấy vẫn còn hiệu lực…

Mẹ không thể rời xa tôi mãi mãi.

Nhưng tại sao bà không trở về?

Cha tôi nói:

“Bởi Hạ Minh Tâm đã tìm ra cách khiến lời chúc ấy ứng nghiệm theo một hướng khác.”

Tôi run rẩy.

“Hướng nào?”

Ông nhìn tôi.

“Mẹ con vẫn ở bên con.”

“Nhưng không phải bằng thân xác.”

Tôi sững người.

Ông tiếp tục:

“Bà ấy bị giữ lại trong chính năng lực của con.”

“Chừng nào con còn sử dụng năng lực, bà ấy vẫn bị trói buộc.”

Tôi lùi lại.

“Không thể nào…”

Cha tôi bật khóc.

“Vãn Chi, cha xin lỗi.”

“Cha đã biết từ ba năm trước.”

“Nhưng cha không dám nói.”

Tôi nhìn ông.

Trong đầu vang lên giọng mẹ trong giấc mơ.

“Đừng chúc một người phải ở bên kẻ họ căm ghét suốt đời.”

“Bởi lời chúc ấy không chỉ trói buộc hai người.”

“Nó còn trói buộc cả người đã nói ra.”

Tôi bỗng hiểu.

Mỗi lời chúc là một sợi dây.

Và tôi đã tự tay buộc quá nhiều sợi dây vào số phận người khác.

Chương 12

Tống Dịch Thần.

Bạch Thanh Dao.

Chín đứa trẻ.

Cha tôi.

Mẹ tôi.

Tất cả đều bị kéo vào một mạng lưới mà tôi chưa từng nhìn thấy.

Tôi hỏi:

“Có cách nào cứu mẹ không?”

Cha tôi nhìn tôi.

Rất lâu sau mới nói:

“Có.”

Tôi lập tức bước tới.

“Cách gì?”

Ông cúi đầu.

“Con phải tự nguyện từ bỏ năng lực.”

Tôi ngẩn người.

“Từ bỏ?”

Ông gật đầu.

“Nhưng không được trao nó cho Hạ Minh Tâm.”

“Nếu không, bà ta sẽ trở thành người nắm giữ toàn bộ những lời chúc con từng nói.”

Tôi im lặng.

Ông tiếp tục:

“Con phải tìm được người có thể tiếp nhận năng lực mà không sử dụng nó.”

Tôi nhìn ông.

“Ai?”

Cha tôi nhắm mắt.

“Một người chưa từng mong muốn điều gì cho bản thân.”

Tôi bật cười chua chát.

“Trên đời này làm gì có người như vậy?”

Ông nhìn tôi.

“Có.”

“Ai?”

Ông đáp:

“Mẹ con.”

Tôi chết lặng.

Ngay lúc ấy, điện thoại tôi vang lên.

Một tin nhắn mới.

Từ số của mẹ.

【Vãn Chi, đừng nghe cha con.】

Tôi nhìn màn hình.

Tin nhắn tiếp theo xuất hiện.

【Ông ấy đang nói dối.】

Tôi từ từ ngẩng đầu.

Cha tôi nhìn chiếc điện thoại.

Sắc mặt lập tức tái mét.

Ông run rẩy lùi lại.

“Không…”

“Không thể nào…”

Tôi nhìn ông.

“Cha sợ cái gì?”

Ông chỉ vào màn hình.

“Đó không phải mẹ con.”

Tôi cứng đờ.

Ông gào lên:

“ĐÓ LÀ HẠ MINH TÂM!”

Tôi đứng bất động.

Một giây sau.

Điện thoại lại rung.

【Con gái ngoan.】

【Cuối cùng con cũng đến đúng nơi rồi.】

Cùng lúc ấy, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra.

Một người phụ nữ mặc áo khoác đen bước vào.

Mái tóc bạc được búi gọn.

Gương mặt già nua nhưng đôi mắt sắc lạnh.

Mẹ Tống Dịch Thần.

Hay đúng hơn.

Hạ Minh Tâm.

Bà ta nhìn tôi.

Mỉm cười.

“Vãn Chi.”

“Cháu đến muộn hơn ta tưởng.”

Cha tôi hoảng hốt lùi sát vào tường.

“Bà… bà muốn làm gì?”

Hạ Minh Tâm không nhìn ông.

Chỉ chăm chú quan sát tôi.

“Cháu gái.”

“Ta đã đợi cháu hai mươi năm.”

Tôi nhìn bà ta.

“Bà muốn năng lực của tôi?”

Bà ta gật đầu.

“Đúng.”

Tôi bật cười.

“Vậy bà nghĩ tôi sẽ tự nguyện trao cho bà?”

Bà ta không tức giận.

Ngược lại còn cười rất dịu dàng.

“Không.”

“Ta biết cháu sẽ không.”

“Nhưng nếu ta cho cháu gặp mẹ thì sao?”

Tôi cứng đờ.

Bà ta lấy điện thoại ra.

Mở một đoạn video.

Trong video là một căn phòng trắng.

Một người phụ nữ nằm trên giường.

Mái tóc dài xõa xuống gối.

Gương mặt tái nhợt.

Nhưng tôi nhận ra ngay.

Mẹ.

Hạ Minh Nguyệt.

Tôi lao tới.

“MẸ!”

Hạ Minh Tâm lập tức tắt màn hình.

Tôi ngẩng đầu.

“Bà đã làm gì mẹ tôi?”

Bà ta mỉm cười.

“Không làm gì cả.”

“Ta chỉ giữ em gái mình ở một nơi an toàn.”

Tôi nghiến răng.

“Bà muốn gì?”

“Rất đơn giản.”

Bà ta bước tới.

“Cháu chỉ cần nói một câu.”

Tôi nhìn bà ta.

Bà ta chậm rãi nói:

“Chúc ta được sống thay cháu.”

Căn phòng im phăng phắc.

Cha tôi run rẩy.

“Vãn Chi, đừng!”

Hạ Minh Tâm liếc ông.

“Câm miệng.”

Ông lập tức ngậm miệng.

Tôi nhìn bà ta.

“Chỉ một câu?”

“Đúng.”

“Sau đó bà sẽ thả mẹ tôi?”

“Đương nhiên.”

Tôi bật cười.

“Bà nghĩ tôi ngu sao?”

Hạ Minh Tâm không nổi giận.

Bà ta chỉ lấy từ túi áo ra một chiếc điều khiển nhỏ.

Trên màn hình điện thoại, hình ảnh mẹ tôi xuất hiện lần nữa.

Một thiết bị bên cạnh giường phát ra tiếng bíp đều đặn.

Bà ta nói:

“Ta đã chuẩn bị suốt hai mươi năm.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...