tôi mang năng lực

Chương 15



“Cháu nghĩ ta sẽ đến đây mà không có gì trong tay?”

Tôi siết chặt nắm đấm.

Bà ta nhìn tôi.

“Cháu có ba phút.”

“Nếu không đồng ý, ta sẽ ngừng hệ thống duy trì sự sống của mẹ cháu.”

Tôi cảm thấy máu trong người đông cứng.

Cha tôi gào lên:

“BÀ ĐIÊN RỒI!”

Hạ Minh Tâm cười.

“Ta điên?”

“Không.”

“Ta chỉ không muốn tiếp tục già đi.”

Bà ta đưa tay vuốt mái tóc bạc.

“Ta đã dành cả đời tìm cách chống lại cái ch/ế/t.”

“Trong khi em gái ta lại sinh ra một đứa con có thể thay đổi số phận chỉ bằng vài lời nói.”

“Dựa vào đâu?”

Tôi nhìn bà ta.

“Bà ghen tị với mẹ tôi?”

Bà ta lập tức biến sắc.

“Câm miệng!”

Tôi tiếp tục:

“Bà ghen tị vì mẹ được yêu thương.”

“Ghen tị vì mẹ có gia đình.”

“Ghen tị vì mẹ không cần cướp đoạt vẫn có được những thứ bà muốn.”

Hạ Minh Tâm giơ tay.

Một cái tát giáng xuống.

Tôi không tránh.

Má trái nóng rát.

Bà ta nghiến răng.

“Cháu biết cái gì?”

“Minh Nguyệt từ nhỏ đã được mọi người yêu quý.”

“Còn ta?”

“Ta phải tranh giành từng thứ!”

Tôi nhìn bà ta.

“Vậy bà có từng nghĩ tại sao không?”

Bà ta khựng lại.

Tôi nói từng chữ:

“Bởi bà chưa từng thật lòng yêu thương ai.”

Hạ Minh Tâm run rẩy.

Sau đó bật cười điên dại.

“Được.”

“Rất tốt.”

Bà ta giơ chiếc điều khiển.

Chương 13

“Vậy để xem cháu còn cứng miệng được bao lâu.”

Tôi nhìn màn hình.

Mẹ nằm bất động.

Tôi hít sâu.

Rồi chậm rãi nói:

“Được.”

Cha tôi kinh hãi.

“Vãn Chi!”

Hạ Minh Tâm lập tức mỉm cười.

“Cháu đồng ý?”

Tôi gật đầu.

“Nhưng tôi có một điều kiện.”

Bà ta cau mày.

“Điều kiện gì?”

“Tôi muốn tận mắt nhìn thấy mẹ.”

“Không phải qua video.”

“Không phải qua điện thoại.”

“Tôi muốn gặp bà ấy.”

Hạ Minh Tâm suy nghĩ.

Một lúc sau, bà ta gật đầu.

“Được.”

“Nhưng cháu phải đi một mình.”

Tôi mỉm cười.

“Đương nhiên.”

Bà ta không biết.

Ngay từ khi bước vào viện điều dưỡng, tôi đã bật chức năng ghi âm và truyền dữ liệu trực tiếp đến máy chủ bảo mật của tập đoàn.

Cũng không biết rằng chiếc đồng hồ trên cổ tay tôi có thiết bị định vị.

Và càng không biết…

Tôi chưa từng có ý định dùng năng lực để đối phó bà ta.

Bởi có những kẻ ác không cần lời nguyền.

Chỉ cần sự thật.

Một giờ sau, tôi ngồi trên chiếc xe màu đen của Hạ Minh Tâm.

Xe chạy qua nhiều con đường vắng.

Cuối cùng dừng trước một khu nhà nằm sâu trong rừng.

sinh Khám phá tâm lý

Tôi nhận ra nơi này.

Là căn biệt thự cũ của bà ngoại.

Nơi mẹ từng đưa tôi đến chơi khi còn nhỏ.

Hạ Minh Tâm bước xuống.

“Đến rồi.”

Tôi nhìn căn nhà.

Tường phủ đầy dây leo.

Cửa sổ tối om.

Nhưng bên trong lại có ánh đèn.

Tôi đi theo bà ta.

Qua một hành lang dài.

Xuống cầu thang.

Đến trước một cánh cửa sắt.

Hạ Minh Tâm nhập mật mã.

Cửa mở.

Một căn phòng trắng hiện ra.

Và trên chiếc giường ở giữa phòng…

Là mẹ tôi.

Tôi đứng chết lặng.

“Mẹ…”

Người phụ nữ trên giường chậm rãi mở mắt.

Khi nhìn thấy tôi, đôi môi bà run lên.

“Vãn Chi?”

Tôi lao tới.

Ôm chầm lấy bà.

“MẸ!”

Nước mắt tôi tuôn như mưa.

Tám năm.

Suốt tám năm.

Tôi đã tưởng mình không còn cơ hội gọi tiếng mẹ nữa.

Bàn tay bà gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.

Nhưng khi chạm lên mặt tôi, vẫn ấm áp như trong ký ức.

“Con gái…”

Bà nghẹn ngào.

“Con lớn rồi.”

Tôi khóc đến không nói được.

Mẹ ôm tôi.

Nước mắt rơi xuống vai.

“Xin lỗi con.”

“Mẹ xin lỗi.”

Tôi lắc đầu liên tục.

“Không.”

“Mẹ còn sống là được.”

“Chỉ cần mẹ còn sống…”

Phía sau vang lên tiếng cười lạnh.

“Cảm động quá.”

Hạ Minh Tâm bước tới.

“Đoàn tụ xong rồi chứ?”

Tôi quay đầu.

Bà ta nhìn tôi.

“Đến lúc thực hiện lời hứa.”

Mẹ tôi lập tức biến sắc.

“Vãn Chi, không được!”

Tôi nắm tay bà.

“Mẹ đừng sợ.”

Hạ Minh Tâm cau mày.

“Cháu định nuốt lời?”

Tôi nhìn bà ta.

“Không.”

“Tôi đã nói sẽ cân nhắc điều kiện của bà.”

Bà ta sững người.

“Cân nhắc?”

Tôi mỉm cười.

“Đúng.”

“Tôi chưa từng nói sẽ đồng ý vô điều kiện.”

Sắc mặt bà ta lập tức tối sầm.

“HẠ VÃN CHI!”

Tôi bình thản đáp:

“Bà không nên tin lời người khác dễ dàng như vậy.”

Bà ta tức giận giơ tay.

Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói yếu ớt vang lên.

“Chị.”

Hạ Minh Tâm khựng lại.

Mẹ tôi nhìn bà ta.

“Đủ rồi.”

Bà ta quay đầu.

“Em nói gì?”

Mẹ chậm rãi ngồi dậy.

“Em nói, đủ rồi.”

“Chị đã lấy đi của em tám năm.”

“Lấy đi tuổi trẻ của em.”

“Lấy đi những năm tháng em được ở bên con gái.”

“Chị còn muốn gì nữa?”

Hạ Minh Tâm bật cười.

“Muốn gì?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...