tôi mang năng lực

Chương 16



“Ta muốn thứ đáng lẽ thuộc về ta!”

Mẹ nhìn bà ta.

“Chưa từng có thứ gì thuộc về chị.”

“Ngay cả năng lực ấy cũng không phải của em.”

“Là của Vãn Chi.”

Hạ Minh Tâm nghiến răng.

“Vậy tại sao con bé lại được chọn?”

Mẹ im lặng.

Rồi chậm rãi nói:

“Bởi nó là người duy nhất trong gia đình chúng ta sinh ra mà không có lòng tham.”

Hạ Minh Tâm bật cười khinh miệt.

“Không có lòng tham?”

“Vậy chín đứa trẻ kia là gì?”

“Lời chúc độc địa của con bé đã khiến hai người phải sống trong đau khổ!”

Tôi cứng đờ.

Mẹ quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt đau lòng.

“Vãn Chi.”

“Con đã làm gì?”

Tôi cúi đầu.

Lần đầu tiên trong đời, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.

Tôi kể.

Từ chuyện Tống Dịch Thần phản bội.

Bạch Thanh Dao giả mang thai.

Đến lời chúc chín đứa con trai.

Và cuộc sống khốn khổ của họ sau đó.

Mẹ lắng nghe.

Không ngắt lời.

Khi tôi kể xong, bà im lặng rất lâu.

Sau đó hỏi:

“Con có hối hận không?”

Tôi nhìn bà.

Tôi muốn nói không.

Muốn nói bọn họ đáng đời.

Muốn nói tôi chỉ trả lại những gì họ đã gây ra.

Nhưng khi nhớ đến chín đứa trẻ…

Tôi không thể nói.

Tôi cúi đầu.

“Con không hối hận vì đã rời bỏ họ.”

“Cũng không hối hận vì khiến họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”

“Nhưng con hối hận vì đã để cơn giận quyết định số phận của những đứa trẻ chưa ra đời.”

Mẹ nhìn tôi.

Rồi mỉm cười.

“Vậy là đủ.”

Hạ Minh Tâm đột nhiên bật cười.

Chương 14

“Đủ?”

“Các người tưởng chỉ cần nói vài câu hối hận là xong sao?”

Bà ta lấy ra một tập giấy.

Đặt trước mặt tôi.

“Đây là thỏa thuận chuyển giao.”

“Chỉ cần cháu ký và nói lời chúc.”

“Tất cả sẽ kết thúc.”

Tôi nhìn tập giấy.

Bên trên có những điều khoản kỳ lạ.

Chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu tài sản.

Chuyển giao quyền kiểm soát các doanh nghiệp.

Và một điều khoản cuối cùng.

“Bên A tự nguyện trao toàn bộ năng lực đặc biệt cho bên B.”

Tôi bật cười.

“Bà còn chuẩn bị cả hợp đồng?”

Hạ Minh Tâm lạnh lùng đáp:

“Ta không thích để lại sơ hở.”

Tôi nhìn bà ta.

“Vậy bà có biết hợp đồng này vô hiệu không?”

Bà ta cau mày.

“Cái gì?”

Tôi chỉ vào điều khoản cuối.

“Năng lực không phải tài sản được pháp luật công nhận để chuyển nhượng bằng hợp đồng.”

“Bà có thể ép tôi ký.”

“Nhưng điều đó không có nghĩa tôi tự nguyện.”

Hạ Minh Tâm nghiến răng.

“Ta không cần pháp luật!”

“Ta chỉ cần cháu nói!”

Tôi mỉm cười.

“Vậy bà càng không nên đưa giấy cho tôi.”

Bà ta sững người.

Tôi lấy điện thoại ra.

Trên màn hình hiện một dòng thông báo.

【Dữ liệu đã được gửi thành công.】

Sắc mặt Hạ Minh Tâm lập tức thay đổi.

“Cháu làm gì?”

Tôi bình thản đáp:

“Gửi toàn bộ bằng chứng về việc bà giam giữ mẹ tôi trái phép.”

“Bao gồm video.”

“Âm thanh.”

“Vị trí.”

“Và bản hợp đồng bà vừa đưa.”

Bà ta lao tới giật điện thoại.

Nhưng đã muộn.

Ngoài căn nhà vang lên tiếng còi xe.

Tiếng bước chân dồn dập.

Một giọng nói qua loa:

“Những người bên trong chú ý!”

“Chúng tôi là cảnh sát!”

Hạ Minh Tâm đứng chết lặng.

Sau đó bà ta bật cười.

Một tiếng cười khiến tôi lạnh sống lưng.

“Vãn Chi.”

“Cháu nghĩ ta không chuẩn bị cho tình huống này?”

Bà ta bấm chiếc điều khiển.

Cửa sắt lập tức đóng sầm.

Đèn trong phòng chuyển sang màu đỏ.

Một tiếng chuông cảnh báo vang lên.

Tôi kéo mẹ ra phía sau.

Hạ Minh Tâm nhìn tôi.

“Ta đã nói rồi.”

“Ta đợi hai mươi năm.”

“Không thể để một đứa trẻ phá hỏng mọi thứ.”

Bà ta bước tới chiếc bàn điều khiển.

Trên màn hình hiện ra hệ thống khóa của toàn bộ căn nhà.

Tôi nhìn bà ta.

“Bà định làm gì?”

Bà ta cười.

“Nếu ta không có được năng lực.”

“Thì không ai có được.”

Mẹ tôi đột nhiên hét lên:

“MINH TÂM!”

Bà ta khựng lại.

Mẹ nhìn bà.

“Chị còn nhớ lời chúc năm ấy không?”

Hạ Minh Tâm cứng đờ.

Tôi quay sang mẹ.

“Lời chúc gì?”

Mẹ nhìn người chị sinh đôi.

Giọng run rẩy.

“Năm chúng ta mười sáu tuổi.”

“Chị đã quỳ trước mặt bà ngoại.”

“Cầu xin bà chúc cho chị được sống lâu hơn em.”

Hạ Minh Tâm tái mặt.

“Câm miệng!”

Mẹ tiếp tục:

“Bà ngoại đã từ chối.”

“Nhưng chị không chịu.”

“Chị tự mình nói ra lời chúc.”

“Chúc em gái mãi mãi không thể rời khỏi chị.”

Tôi sững sờ.

Hạ Minh Tâm run rẩy.

“ĐỪNG NÓI NỮA!”

Mẹ nhìn bà ta.

“Chị có biết tại sao suốt bao nhiêu năm, dù em trốn đi đâu, chị cũng tìm được không?”

“Bởi chính chị đã trói buộc chúng ta.”

Tôi nhìn mẹ.

“Nhưng dì ấy đâu có năng lực?”

Mẹ lắc đầu.

“Không cần.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...