tôi mang năng lực
Chương 17
“Trong dòng họ chúng ta, những lời chúc được nói ra trước người sở hữu năng lực, nếu được người ấy thật lòng chấp nhận, cũng có thể trở thành một phần của lời chúc.”
Tôi ngẩn người.
Mẹ tiếp tục:
“Năm ấy, bà ngoại đã thương hại Minh Tâm.”
“Bà nói, bà chúc hai chị em mãi mãi không rời xa nhau.”
Hạ Minh Tâm lùi lại.
Gương mặt trắng bệch.
Mẹ nhìn bà ta.
“Chị tưởng đó là sự bảo vệ.”
“Nhưng thật ra, chính lời chúc ấy đã khiến chúng ta bị trói buộc.”
“Chị không thể buông bỏ em.”
“Em cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi chị.”
Tôi bỗng hiểu.
Tống Dịch Thần và Bạch Thanh Dao.
Hai người họ cũng bị trói buộc bởi lời chúc của tôi.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải họ không thể rời xa nhau.
Mà là họ không thể học cách buông bỏ.
Hạ Minh Tâm bật khóc.
Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy nước mắt thật sự trên gương mặt bà ta.
“Ta chỉ muốn được sống.”
Bà ta nghẹn ngào.
“Ta không muốn già.”
“Không muốn ch/ế/t.”
“Không muốn biến mất như chưa từng tồn tại.”
Mẹ nhìn bà.
“Không ai muốn.”
“Nhưng chị không thể vì sợ hãi mà cướp đi cuộc đời của người khác.”
Hạ Minh Tâm lắc đầu.
“Em không hiểu.”
“Em có con gái.”
“Có gia đình.”
“Có người yêu thương.”
“Còn ta có gì?”
Mẹ im lặng.
Rồi nhẹ nhàng đáp:
“Chị từng có tất cả.”
“Có cha mẹ.”
“Có em gái.”
“Có con trai.”
“Nhưng chính chị đã đẩy họ ra xa.”
Hạ Minh Tâm đứng bất động.
Bên ngoài, tiếng cảnh sát càng lúc càng gần.
Tôi nhìn bà ta.
“Dì Minh Tâm.”
Bà ta ngẩng đầu.
Đây là lần đầu tiên tôi gọi bà ta như vậy.
Tôi nói:
“Dì có thể dừng lại.”
Chương 15
“Bây giờ vẫn còn kịp.”
Bà ta nhìn tôi.
Trong mắt thoáng hiện một tia dao động.
Nhưng ngay sau đó, bà ta bật cười.
“Không.”
“Ta đã đi quá xa.”
“Không thể quay đầu.”
Bà ta giơ tay định nhấn nút cuối cùng.
Tôi lập tức lao tới.
Nhưng mẹ nhanh hơn.
Bà nắm chặt cổ tay Hạ Minh Tâm.
Hai người phụ nữ sinh đôi đứng đối diện nhau.
Một người gầy yếu.
Một người già nua.
Cả hai đều đang run rẩy.
Mẹ nói:
“Chị.”
“Em chúc chị được tự do.”
Hạ Minh Tâm cứng đờ.
Tôi hét lên:
“MẸ!”
Nhưng đã muộn.
Một luồng gió lạnh đột nhiên quét qua căn phòng.
Đèn đồng loạt tắt.
Chiếc vòng ngọc đỏ trên cổ tay Hạ Minh Tâm phát ra một tiếng nứt.
Rồi vỡ tan.
Bà ta đứng bất động.
Đôi mắt mở lớn.
“Không…”
“Không thể nào…”
Mẹ buông tay.
Hạ Minh Tâm lùi lại.
Một bước.
Hai bước.
Rồi ngồi sụp xuống.
Bà ta nhìn hai bàn tay mình.
Những nếp nhăn vẫn còn.
Mái tóc bạc vẫn còn.
Không có phép màu nào khiến bà ta trẻ lại.
Nhưng trong mắt bà ta, nỗi sợ hãi dường như đã biến mất.
Bà ta ngẩng đầu nhìn mẹ.
“Minh Nguyệt…”
Mẹ mỉm cười.
“Chị được tự do rồi.”
Hạ Minh Tâm bật khóc.
Tiếng khóc của bà ta vang lên giữa căn phòng tối.
Không còn điên cuồng.
Không còn căm hận.
Chỉ còn sự trống rỗng của một người đã dành cả đời theo đuổi thứ không thuộc về mình.
Nhưng tôi không kịp quan tâm.
Bởi mẹ đột nhiên ngã xuống.
“MẸ!”
Tôi lao tới đỡ bà.
Gương mặt mẹ trắng bệch.
Hơi thở yếu dần.
Tôi hoảng loạn.
“Mẹ!”
“Mẹ đừng làm con sợ!”
Mẹ nhìn tôi.
Khóe môi khẽ cong.
“Vãn Chi.”
“Đừng khóc.”
Tôi ôm chặt bà.
“Không!”
“Con không cho phép!”
“Mẹ đã rời xa con tám năm!”
“Con không thể mất mẹ lần nữa!”
Mẹ đưa tay chạm lên mặt tôi.
“Con gái ngốc.”
“Mẹ chưa từng rời xa con.”
Tôi lắc đầu.
Nước mắt rơi không ngừng.
“Mẹ đừng nói nữa.”
“Con đưa mẹ đến bệnh viện.”
“Con có tiền.”
“Có bác sĩ giỏi nhất.”
“Nhất định sẽ cứu được mẹ!”
Mẹ nhẹ nhàng nắm tay tôi.
“Vãn Chi.”
“Nghe mẹ.”
Tôi cúi xuống.
Bà nói rất khẽ:
“Đừng dùng năng lực.”
Tôi cứng đờ.
Mẹ nhìn tôi.
“Con có thể chúc mẹ sống.”
“Nhưng cái giá sẽ là một người khác.”
“Có thể là con.”
“Có thể là những đứa trẻ vô tội.”
“Cũng có thể là người con yêu thương trong tương lai.”
Tôi bật khóc.
“Vậy con phải làm sao?”
Mẹ mỉm cười.
“Con chỉ cần sống.”
“Sống thật tốt.”
“Đó là điều mẹ mong muốn nhất.”
Tôi ôm bà.
“Không.”
“Con không đồng ý.”
“Mẹ đã chịu khổ quá nhiều.”
“Con còn chưa kịp báo hiếu.”
“Chưa kịp đưa mẹ đi du lịch.”
“Chưa kịp cho mẹ thấy con đã trưởng thành thế nào.”
Mẹ nhìn tôi.
Ánh mắt dịu dàng.
“Con đã trưởng thành rồi.”
“Ngay từ khi con biết bảo vệ những đứa trẻ không có lỗi.”
“Ngay từ khi con biết hối hận vì một lời chúc sai lầm.”
“Ngay từ khi con dám đối mặt với sự thật.”
Bà khẽ cười.
“Mẹ rất tự hào.”
Tôi nghẹn ngào.
“Mẹ…”
Bà nhắm mắt.
Bàn tay từ từ buông xuống.