tôi mang năng lực
Chương 18
Tôi hét lên.
Một tiếng hét xé lòng.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi vang lên một giọng nói.
Không phải giọng mẹ.
Không phải giọng Hạ Minh Tâm.
Mà là giọng của chính tôi.
Một giọng nói rất nhỏ.
Giống như tiếng trẻ sơ sinh.
“Con chúc mẹ mãi mãi ở bên con.”
Tôi sững người.
Lời chúc đầu tiên.
Lời chúc tôi đã nói khi vừa chào đời.
Nếu nó chưa từng thất bại…
Vậy mẹ không thể rời xa tôi.
Tôi cúi xuống nhìn bà.
Một ý nghĩ bất chợt lóe lên.
Mẹ từng nói, muốn phá vỡ vòng nhân quả phải tìm được lời chúc đầu tiên.
Nhưng bà chưa từng nói phải phá bỏ nó.
Có lẽ…
Tôi đã hiểu sai.
Tôi không cần chúc mẹ sống mãi.
Cũng không cần ép bà ở bên mình bằng một sợi dây vô hình.
Tôi chỉ cần trả lại quyền lựa chọn cho bà.
Tôi nắm chặt tay mẹ.
Nhắm mắt.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không nghĩ đến trả thù.
Không nghĩ đến thắng thua.
Không nghĩ đến việc buộc ai phải sống theo mong muốn của mình.
Tôi chỉ nghĩ đến người phụ nữ đã dành cả cuộc đời bảo vệ tôi.
Rồi nhẹ nhàng nói:
“Mẹ.”
“Con chúc mẹ được sống cuộc đời mẹ thật sự mong muốn.”
Không có tiếng sấm.
Không có ánh sáng kỳ lạ.
Không có phép màu rực rỡ.
Chỉ có một cơn gió nhẹ lướt qua.
Tôi cúi đầu.
Chờ đợi.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Bàn tay mẹ đột nhiên cử động.
Tôi ngẩng phắt đầu.
“Mẹ?”
Bà chậm rãi mở mắt.
Nhìn tôi.
Rồi mỉm cười.
“Vãn Chi.”
Tôi bật khóc.
“MẸ!”
Nhưng mẹ không ôm tôi ngay.
Bà nhìn quanh căn phòng.
Sau đó chậm rãi ngồi dậy.
Gương mặt vẫn tái nhợt.
Nhưng ánh mắt đã có thần.
Bà nhìn tôi.
“Con vừa làm gì?”
Tôi run rẩy.
“Con… con chỉ chúc mẹ được sống cuộc đời mẹ muốn.”
Chương 16
Mẹ im lặng.
Rồi nước mắt bà rơi xuống.
“Con ngốc.”
Tôi sợ hãi.
“Có chuyện gì sao?”
Bà lắc đầu.
“Không.”
“Lần này con đã hiểu rồi.”
Tôi ngẩn người.
Mẹ nắm tay tôi.
“Lời chúc không đáng sợ.”
“Điều đáng sợ là con muốn dùng nó để kiểm soát người khác.”
“Nhưng khi con thật lòng mong người khác được tự do lựa chọn, lời chúc sẽ không còn là xiềng xích.”
Tôi nhìn bà.
“Vậy mẹ sẽ không sao?”
Mẹ mỉm cười.
“Mẹ không biết.”
“Nhưng mẹ muốn sống.”
“Muốn ở bên con.”
“Không phải vì lời chúc.”
“Mà vì mẹ tự nguyện.”
Tôi ôm chầm lấy bà.
Lần này, mẹ ôm lại tôi.
Rất chặt.
sinh Ngoài cửa vang lên tiếng kim loại bị phá.
Cảnh sát cuối cùng cũng vào được.
Hạ Minh Tâm không chống cự.
Bà ta ngồi trên sàn.
Nhìn hai mẹ con tôi.
Trong mắt không còn căm hận.
Chỉ có một nỗi buồn rất sâu.
Khi bị đưa đi, bà ta đột nhiên quay đầu.
“Minh Nguyệt.”
Mẹ nhìn bà.
Hạ Minh Tâm hỏi:
“Em có từng thật lòng yêu thương chị không?”
Mẹ im lặng.
Rồi đáp:
“Có.”
“Cho đến tận hôm nay.”
Hạ Minh Tâm bật khóc.
Bà ta cúi đầu.
Không nói thêm.
Cánh cửa khép lại.
Tôi tưởng mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc.
Nhưng ba ngày sau, một sự thật khác lại xuất hiện.
Tôi đang ngồi bên giường bệnh của mẹ thì luật sư mới gọi tới.
“Cô Hạ.”
“Chúng tôi đã điều tra xong hồ sơ của Tống Dịch Thần.”
Tôi cau mày.
“Có chuyện gì?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Rồi nói:
“Anh ta không phải con nuôi bình thường của Hạ Minh Tâm.”
Tôi ngẩn người.
“Ý anh là gì?”
“Chúng tôi tìm được giấy khai sinh gốc.”
“Cha ruột của Tống Dịch Thần là một người đàn ông tên Tống Chính Hòa.”
“Còn mẹ ruột…”
Tôi hỏi:
“Ai?”
Luật sư đáp:
“Hạ Minh Tâm.”
Tôi đứng bật dậy.
“Không thể nào!”
“Bà ta nói hắn là con của chồng thứ hai!”
“Đó là thông tin giả.”
Luật sư tiếp tục:
“Tống Dịch Thần là con ruột của bà ấy.”
“Còn luật sư Lâm…”
Tôi nín thở.
“Anh ấy cũng là con ruột.”
“Đúng.”
“Hai người là anh em cùng mẹ khác cha.”
Tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Tống Dịch Thần.
Luật sư Lâm.
Hai người đàn ông tôi từng tin tưởng nhất.
Hóa ra đều là con trai của Hạ Minh Tâm.
Nhưng tại sao?
Tại sao bà ta phải giấu chuyện này?
Tôi hỏi:
“Tống Dịch Thần có biết không?”
Luật sư đáp:
“Có.”
Tôi chết lặng.
“Anh ta biết từ khi nào?”
“Từ trước khi gặp cô.”
Tôi đứng bất động.
Tám năm.
Hóa ra tám năm tình cảm của tôi chỉ là một kế hoạch được chuẩn bị từ trước.
Tống Dịch Thần không phải tình cờ xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Hắn được đưa đến.
Được sắp xếp.
Được đào tạo để trở thành người đàn ông tôi tin tưởng.
Tôi bật cười.
Một tiếng cười khiến mẹ đang nằm trên giường phải ngẩng đầu.
“Vãn Chi?”
Tôi lắc đầu.
“Không sao.”
Nhưng trong lòng, một thứ gì đó vừa vỡ tan.