tôi mang năng lực
Chương 19
Tôi từng nghĩ mình đã vượt qua sự phản bội của Tống Dịch Thần.
Hóa ra tôi chỉ mới nhìn thấy lớp vỏ bên ngoài.
Tôi hỏi luật sư:
“Còn Bạch Thanh Dao?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi có linh cảm không lành.
“Nói đi.”
Luật sư đáp:
“Cô ta cũng không phải sinh viên nghèo bình thường.”
“Cô ta được Hạ Minh Tâm tài trợ từ nhỏ.”
“Và chính bà ấy đã sắp xếp để cô ta xuất hiện trong chương trình học bổng của Hạ thị.”
Tôi nhắm mắt.
Sáu năm trước.
Cơn mưa.
Chiếc áo khoác cũ.
Cô gái đứng chờ hai tiếng để xin học bổng.
Tất cả đều là một màn kịch.
Tôi hỏi:
“Cô ta biết năng lực của tôi không?”
“Biết một phần.”
“Phần nào?”
“Cô ta được giao nhiệm vụ khiến cô mất kiểm soát cảm xúc.”
Tôi mở mắt.
Luật sư tiếp tục:
“Hạ Minh Tâm tin rằng khi cô tức giận đến cực điểm, cô sẽ dễ dàng sử dụng năng lực.”
“Và mỗi lần sử dụng, cơ thể cô sẽ suy yếu.”
“Đến một thời điểm nhất định, bà ta có thể ép cô chuyển giao năng lực để cứu mạng.”
Tôi im lặng.
Tất cả đã rõ.
Tống Dịch Thần phản bội.
Bạch Thanh Dao giả mang thai.
Hôn lễ bị hủy.
Những lời chúc độc địa.
Chín đứa trẻ.
Không phải tất cả đều nằm trong kế hoạch ban đầu.
Nhưng mọi chuyện đều bắt nguồn từ một âm mưu.
Tôi đã bị dẫn dắt.
Từng bước.
Từng bước một.
Đến khi tự tay sử dụng năng lực để trừng phạt người khác.
Tôi hỏi:
“Bạch Thanh Dao có biết chuyện chín đứa trẻ sẽ xảy ra không?”
Luật sư đáp:
“Không.”
“Cô ta chỉ biết phải khiến cô nổi giận.”
“Còn hậu quả, Hạ Minh Tâm chưa từng nói.”
Tôi bật cười lạnh.
Thì ra ngay cả quân cờ cũng không biết mình sẽ bị hy sinh.
Tôi cúp máy.
Mẹ nhìn tôi.
“Có chuyện gì?”
Tôi kể lại.
Bà im lặng rất lâu.
Sau đó thở dài.
“Minh Tâm đã đi quá xa.”
Tôi nhìn mẹ.
“Con sẽ không tha thứ cho họ.”
Mẹ gật đầu.
Chương 17
“Con không cần.”
Tôi ngẩn người.
Bà nắm tay tôi.
“Vãn Chi.”
“Tha thứ không phải nghĩa vụ.”
“Con có thể buông bỏ hận thù mà không cần chấp nhận những gì họ đã làm.”
Tôi cúi đầu.
“Mẹ không trách con?”
Bà mỉm cười.
“Không.”
“Mẹ chỉ mong con đừng để những người ấy tiếp tục quyết định cuộc đời mình.”
Tôi nhìn bà.
Rất lâu sau mới gật đầu.
Một tuần sau, tôi đến trại giam thăm Tống Dịch Thần.
Rồi
tôi Thuê thợ sơn
Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại sau khi hắn bị kết án.
Hắn gầy đi rất nhiều.
Tóc bạc gần hết.
Gương mặt hốc hác.
Khi nhìn thấy tôi, hắn lập tức đứng bật dậy.
“Vãn Chi!”
Tôi ngồi xuống.
Bình thản nhìn hắn.
Hắn run rẩy.
“Em đến thăm anh?”
Tôi không trả lời.
Chỉ đặt một tập hồ sơ lên bàn.
Hắn nhìn thấy tên Hạ Minh Tâm.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
Tôi hỏi:
Tôi “Anh biết bà ta là mẹ ruột mình?”
Hắn im lặng.
Tôi nhìn hắn.
“Tám năm trước, anh tiếp cận tôi theo kế hoạch của bà ta?”
Hắn cúi đầu.
Tôi bật cười.
“Trả lời.”
Rất lâu sau, hắn khàn giọng:
“Đúng.”
Tôi nhìn hắn.
“Vậy tám năm ấy có ngày nào anh thật lòng yêu tôi không?”
Hắn ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Có.”
Tôi im lặng.
Hắn vội vàng nói:
“Vãn Chi, anh thật sự từng yêu em!”
“Ban đầu đúng là mẹ anh bảo anh tiếp cận em.”
“Nhưng sau này anh đã yêu em thật!”
Tôi nhìn hắn.
“Vậy tại sao anh phản bội?”
Hắn nghẹn ngào.
“Anh…”
“Tại sao anh muốn chiếm đoạt Hạ thị?”
Hắn không trả lời.
“Tại sao anh muốn chứng minh tôi có vấn đề về tinh thần?”
Hắn cúi đầu.
Tôi bật cười.
“Anh thấy không?”
“Ngay cả khi nói yêu tôi, anh cũng không thể giải thích những việc mình đã làm.”
Hắn bật khóc.
“Anh sai rồi.”
“Vãn Chi, anh thật sự sai rồi.”
Tôi nhìn hắn.
“Anh biết Bạch Thanh Dao cũng là người của mẹ anh không?”
Hắn ngẩng phắt đầu.
“Cái gì?”
Tôi đẩy tập hồ sơ về phía hắn.
“Cô ta được sắp xếp để tiếp cận tôi.”
“Sau đó tiếp cận anh.”
“Để khiến tôi nổi giận.”
Hắn lật hồ sơ.
Càng đọc, mặt càng trắng.
“Không…”
“Không thể nào…”
Tôi bình thản nói:
“Anh tưởng mình là người điều khiển ván cờ.”
“Nhưng thật ra anh cũng chỉ là một quân cờ.”
Hắn run rẩy.
“Thanh Dao biết?”
“Biết một phần.”
“Vậy… vậy cô ta có yêu anh không?”
Tôi bật cười.
“Anh nên tự hỏi cô ta.”
Hắn cúi đầu.
Rất lâu sau mới nói:
“Vãn Chi.”
“Anh muốn xin em một chuyện.”
Tôi nhìn hắn.
“Chuyện gì?”
Hắn nghẹn ngào.
“Chín đứa trẻ.”
“Chúng không có lỗi.”
Tôi im lặng.
Hắn tiếp tục:
“Anh biết mình không xứng làm cha.”
“Nhưng anh không muốn chúng lớn lên trong cảnh nghèo khổ.”
Tôi nhìn hắn.
“Anh muốn tôi nuôi con thay anh?”