tôi mang năng lực
Chương 20
Hắn lập tức lắc đầu.
“Không!”
“Anh không dám.”
“Anh chỉ muốn em…”
Hắn ngập ngừng.
“Có thể chúc chúng một cuộc đời bình an không?”
Tôi nhìn hắn rất lâu.
Sau đó bật cười.
Tống Dịch Thần sững người.
“Em cười gì?”
Tôi chậm rãi đáp:
“Anh vẫn chưa hiểu.”
Hắn ngơ ngác.
Tôi nói:
“Anh từng muốn tôi chúc anh giàu có.”
“Chúc anh thành công.”
“Chúc anh có tất cả.”
“Bây giờ anh lại muốn tôi chúc con anh bình an.”
“Anh chưa từng nghĩ đến việc tự mình làm điều gì để thay đổi.”
Hắn cúi đầu.
Tôi tiếp tục:
“Chín đứa trẻ cần tiền ăn.”
“Cần được học hành.”
“Cần người chăm sóc.”
“Những chuyện ấy không cần phép màu.”
“Chỉ cần người lớn có trách nhiệm.”
Tống Dịch Thần bật khóc.
Tôi nhìn hắn.
“Anh có thể viết thư cho các con.”
“Có thể hợp tác cải tạo.”
“Có thể dùng những khoản tiền hợp pháp còn lại để thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng.”
“Có thể học cách làm một người cha tử tế.”
“Nhưng tôi sẽ không dùng năng lực để thay anh làm cha.”
Hắn cúi đầu.
Rất lâu sau mới nói:
“Anh hiểu rồi.”
Tôi đứng dậy.
Trước khi rời đi, hắn đột nhiên gọi:
“Vãn Chi!”
Tôi quay đầu.
Hắn nhìn tôi.
Nước mắt chảy dài.
“Nếu năm ấy anh không nghe lời mẹ…”
“Chúng ta có thể hạnh phúc không?”
Tôi nhìn hắn.
Tám năm ký ức lướt qua.
Những buổi tối hắn đợi tôi tan làm.
Những lần hắn mang cháo đến khi tôi bị ốm.
Những lời hứa dưới ánh đèn thành phố.
Tất cả từng rất thật.
Nhưng cũng có thể chỉ là một màn kịch.
Tôi không còn muốn phân biệt.
Tôi nhẹ nhàng đáp:
“Không có nếu như.”
“Chỉ có lựa chọn.”
“Và anh đã lựa chọn.”
Nói xong, tôi quay người.
Không ngoảnh lại.
Hai tháng sau, vụ án của Hạ Minh Tâm được đưa ra xét xử.
Những chứng cứ về việc giam giữ mẹ tôi, đe dọa, tổ chức các hành vi gian lận và thao túng tài sản lần lượt được công bố.
Luật sư Lâm cũng ra làm chứng.
Anh ta thừa nhận toàn bộ những việc mình từng tham gia.
Không né tránh.
Chương 18
Không đổ lỗi.
Tôi ngồi ở hàng ghế đầu.
Mẹ ngồi bên cạnh.
Hạ Minh Tâm được dẫn vào.
Bà ta già đi rất nhiều.
Nhưng không còn vẻ điên cuồng như trước.
Khi nhìn thấy mẹ tôi, bà ta khẽ cúi đầu.
Phiên tòa kéo dài nhiều ngày.
Từng nhân chứng xuất hiện.
Từng tài liệu được công bố.
Tôi mới biết âm mưu ấy không chỉ kéo dài hai mươi năm.
Nó đã bắt đầu từ khi mẹ tôi còn rất trẻ.
Hạ Minh Tâm từng giả danh mẹ để tiếp cận những người trong gia đình.
Từng sử dụng danh tính giả để chuyển tài sản.
Từng thuê người theo dõi tôi.
Từng cố tình tạo ra những sự cố khiến tôi phải dùng lời chúc.
Và điều khiến tôi kinh ngạc nhất…
Bà ta chính là người đứng sau vụ tai nạn năm tôi mười sáu tuổi.
Cũng chính bà ta đã đưa mẹ tôi ra khỏi bệnh viện tám năm trước.
Tất cả được chứng minh bằng tài liệu, lời khai và dữ liệu điện tử.
Khi công tố viên đọc xong bản cáo trạng, cả phòng xử án im phăng phắc.
Hạ Minh Tâm không phủ nhận.
Bà ta chỉ hỏi một câu:
“Minh Nguyệt có đến không?”
Mẹ tôi đứng dậy.
“Tôi ở đây.”
Hạ Minh Tâm nhìn bà.
Rất lâu sau mới nói:
“Em hận chị không?”
Hỏi luật gia đình
Mẹ im lặng.
Rồi đáp:
“Có.”
Bà ta khựng lại.
Mẹ tiếp tục:
“Em hận chị vì đã cướp đi tám năm bên con gái.”
“Hận chị vì đã lợi dụng người thân.”
“Hận chị vì đã biến tình yêu thành công cụ.”
“Nhưng em sẽ không để nỗi hận ấy quyết định phần đời còn lại.”
Hạ Minh Tâm bật khóc.
Bà ta cúi đầu.
Không nói thêm.
Cuối cùng, tòa tuyên án dựa trên những hành vi đã được chứng minh.
Hạ Minh Tâm phải chịu trách nhiệm hình sự.
Những tài sản chiếm đoạt bị xử lý theo quy định.
Những người liên quan cũng phải đối mặt với hậu quả tương ứng.
Tôi không cảm thấy hả hê.
Chỉ thấy nhẹ nhõm.
Bởi cuối cùng, tôi không cần dùng một lời chúc nào để khiến kẻ làm sai phải trả giá.
Pháp luật đã làm điều đó.
Sau phiên tòa, luật sư Lâm tìm đến tôi.
Anh ta đứng cách tôi vài bước.
Không dám lại gần.
“Vãn Chi.”
Tôi nhìn anh ta.
“Có chuyện gì?”
Anh ta cúi đầu.
“Tôi muốn xin lỗi.”
Tôi im lặng.
Anh ta tiếp tục:
“Tôi biết một lời xin lỗi không đủ.”
“Nhưng tôi vẫn muốn nói.”
“Tôi xin lỗi vì đã phản bội lòng tin của cô.”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh đã khai hết?”
“Rồi.”
“Chấp nhận trách nhiệm?”
“Rồi.”
Tôi gật đầu.
“Vậy là được.”
Anh ta ngẩng đầu.
“Cô tha thứ cho tôi?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Ánh mắt anh ta tối đi.
Tôi tiếp tục: