tôi mang năng lực

Chương 21



“Nhưng tôi cũng không muốn dành phần đời còn lại để căm ghét anh.”

“Anh có con đường của mình.”

“Tôi có cuộc đời của tôi.”

“Chúng ta không cần gặp lại.”

Anh ta đứng bất động.

Rồi cúi đầu thật sâu.

“Cảm ơn.”

Tôi quay người.

Lần này, không có ai gọi tôi lại.

Mùa xuân năm sau, mẹ xuất viện.

Bác sĩ nói sức khỏe bà hồi phục tốt hơn dự kiến.

Dù vẫn cần theo dõi lâu dài, bà đã có thể đi lại, ăn uống và sinh hoạt bình thường.

Tôi đưa mẹ về căn biệt thự cũ.

Nhưng bà không muốn ở đó.

Bà nói:

“Vãn Chi, mẹ muốn chuyển đến một nơi khác.”

Tôi ngạc nhiên.

“Ở đâu ạ?”

Mẹ mỉm cười.

“Một nơi có biển.”

Tôi nhìn bà.

“Vậy con mua nhà ven biển.”

Mẹ bật cười.

“Không cần lớn.”

“Chỉ cần có một khu vườn nhỏ.”

“Có thể trồng hoa.”

“Có thể ngồi uống trà.”

“Và có con đến thăm.”

Tôi ôm bà.

“Con sẽ đến mỗi ngày.”

Mẹ lắc đầu.

“Không.”

“Con phải có cuộc đời riêng.”

Tôi im lặng.

Bà vuốt tóc tôi.

“Vãn Chi.”

“Con đã sống quá lâu vì người khác.”

“Vì cha.”

“Vì mẹ.”

“Vì Tống Dịch Thần.”

“Vì những người con muốn bảo vệ hoặc trừng phạt.”

“Bây giờ đến lúc sống cho mình.”

Tôi nhìn bà.

“Nhưng con không biết mình muốn gì.”

Mẹ mỉm cười.

“Vậy cứ từ từ tìm.”

“Không cần vội.”

Tôi gật đầu.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi cảm thấy tương lai không còn đáng sợ.

Tôi vẫn điều hành Hạ thị.

Nhưng không còn làm việc đến kiệt sức.

Tôi tuyển thêm đội ngũ quản lý chuyên nghiệp.

Trao quyền cho những người có năng lực.

Dành thời gian đi du lịch.

Học nấu ăn.

Trồng cây.

Và thỉnh thoảng ngồi hàng giờ bên bờ biển, chẳng làm gì cả.

Tôi cũng thành lập một quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Không phải vì muốn chuộc lỗi.

Mà vì tôi hiểu một điều.

Trẻ con không được lựa chọn cha mẹ.

Nhưng người lớn có thể lựa chọn cách đối xử với chúng.

Chín đứa con trai của Tống Dịch Thần và Bạch Thanh Dao được hỗ trợ thông qua một chương trình độc lập.

Tiền được chuyển trực tiếp cho trường học, cơ sở y tế và các đơn vị chăm sóc.

Không qua tay cha mẹ chúng.

Tôi không nhận chúng làm con.

Cũng không để chúng phải biết ơn tôi.

Tôi chỉ muốn chúng có cơ hội lớn lên bình thường.

Chương 19

Bạch Thanh Dao sau khi sinh đứa con thứ chín đã trải qua một thời gian rất khó khăn.

Cô ta phải điều trị sức khỏe.

Phải học cách chăm sóc bản thân.

Phải tìm việc.

Và phải đối mặt với hậu quả của những lựa chọn năm xưa.

Tôi nghe nói cô ta từng tìm đến công ty tôi thêm một lần.

Nhưng lần này không quỳ.

Không khóc lóc.

Không cầu xin tôi rút lại lời chúc.

Cô ta chỉ gửi một lá thư.

Bên trong viết:

“Chị Vãn Chi.”

“Em không mong chị tha thứ.”

“Em chỉ muốn nói rằng cuối cùng em đã hiểu.”

“Năm ấy chị cho em cơ hội học hành.”

“Cho em công việc.”

“Cho em một gia đình.”

“Nhưng em lại tưởng những thứ ấy vốn phải thuộc về mình.”

“Em đã đánh mất tất cả vì lòng tham.”

Rồi

Tôi “Bây giờ em sẽ tự mình nuôi các con.”

“Dù khó khăn đến đâu, em cũng sẽ cố gắng.”

“Em xin lỗi.”

Tôi đọc xong.

Rồi

Gấp lá thư lại.

Không trả lời.

Bởi có những lời xin lỗi không cần hồi âm.

Chỉ cần người nói thật sự thay đổi.

Nhưng câu chuyện của Tống Dịch Thần và Bạch Thanh Dao vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.

Một năm sau, tôi nhận được thông báo từ luật sư.

tôi Khám phá tâm lý

Hai người đã nộp đơn yêu cầu giải quyết quan hệ gia đình và quyền chăm sóc con.

Tôi ngẩn người.

“Không phải họ không thể rời xa nhau sao?”

Luật sư đáp:

“Đúng là trước đây cứ mỗi lần họ cố chia tay đều xảy ra chuyện.”

“Nhưng lần này không.”

Tôi im lặng.

Anh ta tiếp tục:

“Bạch Thanh Dao đã chủ động tìm đến cơ quan hỗ trợ pháp lý.”

“Tống Dịch Thần cũng đồng ý phối hợp.”

“Họ không còn muốn trốn tránh trách nhiệm.”

“Chỉ muốn tìm cách chăm sóc con tốt hơn.”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

Bỗng nhớ đến lời mẹ.

Lời chúc trói buộc người khác sẽ trở thành xiềng xích.

Nhưng khi người ta thật sự muốn thay đổi, có lẽ sợi dây ấy cũng không còn nguyên vẹn.

Tôi hỏi:

Rồi

“Có chuyện gì xảy ra không?”

Luật sư đáp:

“Không.”

“Không tai nạn.”

“Không bệnh tật bất thường.”

“Không hỏa hoạn.”

“Tất cả diễn ra bình thường.”

Tôi chậm rãi mỉm cười.

Thì ra lời chúc của tôi không phải không thể thay đổi.

Nó chỉ không thể bị thu hồi bằng sự ích kỷ.

Tống Dịch Thần và Bạch Thanh Dao từng muốn rời bỏ nhau để trốn tránh hậu quả.

Chương trước Chương tiếp
Loading...