tôi mang năng lực

Chương 22



Nhưng bây giờ, họ lựa chọn tách ra để sống có trách nhiệm hơn.

Có lẽ đó chính là sự khác biệt.

Tôi không chúc họ hạnh phúc.

Rồi

Cũng không chúc họ đau khổ.

Tôi chỉ mong họ tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

Và lần này, tôi không nói thành lời.

Ba năm sau.

Tôi ba mươi lăm tuổi.

Mẹ đã chuyển đến một thị trấn ven biển.

Bà mở một tiệm hoa nhỏ.

Mỗi sáng đều tự tay cắm những bó hoa tươi.

Buổi chiều ngồi uống trà với hàng xóm.

Thỉnh thoảng gọi điện trách tôi làm việc quá nhiều.

Tôi thường bật cười.

“Mẹ, con đã giảm công việc rồi mà.”

Bà đáp:

“Giảm chưa đủ.”

“Con phải biết yêu bản thân.”

Tôi cười.

“Con biết rồi.”

Cuộc sống bình yên đến mức đôi khi tôi không tin nổi.

Rồi

Tôi từng nghĩ mình sẽ mãi sống trong những âm mưu.

Mãi phải đề phòng người khác.

Mãi phải cân nhắc từng lời nói.

Nhưng hóa ra, khi không còn muốn kiểm soát số phận, cuộc đời lại trở nên nhẹ nhàng hơn.

Một buổi chiều, tôi đến tiệm hoa của mẹ.

Bà đang ngồi bên cửa sổ.

Trước mặt là một chậu hoa hòe nhỏ.

Tôi ngạc nhiên.

“Mẹ trồng hoa hòe từ khi nào?”

Bà mỉm cười.

“Lâu rồi.”

Tôi ngồi xuống.

Bà rót cho tôi một tách trà.

“Vãn Chi.”

“Con còn sợ năng lực của mình không?”

Tôi suy nghĩ.

Rồi lắc đầu.

“Không còn sợ như trước.”

Mẹ nhìn tôi.

Rồi

“Vậy con có còn muốn sử dụng nó không?”

Tôi nhìn những bông hoa trắng ngoài cửa.

Rất lâu sau mới đáp:

“Không.”

“Con muốn những điều tốt đẹp xảy ra vì con đã cố gắng.”

“Không phải vì con ép số phận phải nghe lời.”

Mẹ mỉm cười.

“Vậy là tốt.”

Tôi nhìn bà.

“Mẹ.”

“Con có một câu hỏi.”

“Ừ?”

“Năng lực của con đã biến mất chưa?”

Mẹ im lặng.

Sau đó lắc đầu.

“Chưa.”

Tôi ngẩn người.

Rồi

“Vậy tại sao những lời chúc trước đây không còn trói buộc người khác?”

Mẹ nhìn tôi.

“Bởi con đã thay đổi.”

Tôi cau mày.

Bà giải thích:

“Năng lực ấy không phải một vị thần chỉ biết thực hiện mệnh lệnh.”

“Nó phản chiếu điều sâu nhất trong lòng người nói.”

“Khi con muốn trừng phạt, lời chúc sẽ trở thành trừng phạt.”

“Khi con muốn kiểm soát, lời chúc sẽ trở thành xiềng xích.”

“Nhưng khi con thật lòng tôn trọng quyền lựa chọn của người khác, nó không còn lý do để trói buộc họ.”

Tôi im lặng.

Mẹ tiếp tục:

“Con từng nghĩ mình có thể quyết định số phận của người khác.”

“Nhưng thật ra, thứ con cần học là chấp nhận rằng không ai có quyền sống thay ai.”

Tôi nhìn bà.

Bỗng nhiên mỉm cười.

“Con hiểu rồi.”

Mẹ xoa đầu tôi.

Rồi

Giống như khi tôi còn nhỏ.

Chương 20

“Vậy thì tốt.”

Chiều hôm ấy, khi chuẩn bị rời tiệm hoa, tôi gặp một bé gái khoảng tám tuổi.

Con bé mặc chiếc váy xanh.

Trên tay ôm một bó hoa nhỏ.

Nó đứng trước cửa.

Nhìn tôi rất lâu.

Tôi mỉm cười.

“Cháu cần mua hoa sao?”

Con bé lắc đầu.

“Không ạ.”

“Vậy cháu tìm ai?”

Nó nhìn tôi.

Rồi hỏi một câu khiến tôi cứng đờ.

“Cô có phải người nói gì cũng thành sự thật không?”

Hỏi Luật Sư

Tôi đứng bất động.

Mẹ đang cắm hoa phía sau cũng khựng lại.

Tôi nhìn cô bé.

“Cháu nghe ai nói vậy?”

Nó nghiêng đầu.

“Bà cháu.”

Tôi hỏi:

“Bà cháu là ai?”

Con bé lấy từ trong túi ra một tấm ảnh.

Trong ảnh là một người phụ nữ già nua.

Mái tóc bạc.

Đôi mắt sắc lạnh.

Hạ Minh Tâm.

Tôi cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

“Cháu là…”

Hỏi luật hình sự

Con bé mỉm cười.

“Cháu tên Lâm Tiểu Nguyệt.”

“Là cháu ngoại của bà Minh Tâm.”

Tôi nhìn mẹ.

Bà cũng đang nhìn cô bé.

Ánh mắt phức tạp.

Tôi hỏi:

“Cháu đến đây làm gì?”

Con bé cúi đầu.

“Bà cháu bảo trước khi đi xa, nhất định phải gặp cô.”

Tôi cau mày.

“Đi xa?”

Nó gật đầu.

“Bà bị bệnh nặng.”

“Bác sĩ nói bà không còn nhiều thời gian.”

Tôi im lặng.

Hạ Minh Tâm đã bị kết án.

Tôi không còn theo dõi tin tức về bà ta.

Không ngờ bây giờ lại nghe tin như vậy.

Cô bé đưa cho tôi một phong thư.

“Bà nhờ cháu đưa cái này.”

Tôi nhận lấy.

Bên ngoài chỉ viết hai chữ.

“Vãn Chi.”

Tôi mở thư.

Bên trong là nét chữ run rẩy.

“Cháu gái.”

“Nếu cháu đọc được lá thư này, có lẽ ta đã không còn đủ sức tự mình đến gặp cháu.”

“Ta đã dành cả đời để cướp đoạt.”

“Cướp tình yêu.”

“Cướp tiền bạc.”

“Cướp cơ hội.”

“Cướp cả những năm tháng đáng lẽ thuộc về người khác.”

“Nhưng đến cuối cùng, thứ ta muốn nhất lại là thứ không thể cướp.”

“Một cuộc đời bình yên.”

Tôi đọc tiếp.

“Ta từng nghĩ chỉ cần sống đủ lâu, ta sẽ có tất cả.”

“Nhưng bây giờ mới hiểu.”

“Sống lâu không có nghĩa là sống tốt.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...