tôi mang năng lực

Chương 23



“Ta có hai người con trai.”

“Nhưng một người căm ghét ta.”

“Một người vì ta mà đánh mất cả cuộc đời.”

“Ta có một người em gái.”

“Nhưng chính ta đã cướp đi tám năm hạnh phúc của em ấy.”

Hỏi Luật Sư

“Ta có một đứa cháu gái.”

“Nhưng ta chưa từng thật lòng yêu thương nó.”

“Đến khi muốn sửa sai, mọi thứ đã quá muộn.”

Tôi dừng lại.

Nhìn cô bé trước mặt.

Nó đang cúi đầu nghịch vạt váy.

Tôi tiếp tục đọc.

“Ta không mong cháu tha thứ.”

“Cũng không mong cháu dùng năng lực cứu ta.”

“Ta chỉ muốn nhờ cháu một việc.”

“Đừng để Tiểu Nguyệt lớn lên trong bóng tối của những lỗi lầm ta gây ra.”

“Con bé không biết gì.”

“Cũng không có lỗi.”

“Ta đã để lại cho nó một khoản tiền hợp pháp đủ để học hành.”

“Nhưng ta sợ nó sẽ lớn lên với suy nghĩ rằng chỉ cần có quyền lực là có thể quyết định số phận người khác.”

“Vãn Chi.”

“Nếu có thể, hãy nói với con bé rằng bà ngoại nó từng là một người rất sai trái.”

“Nhưng đến cuối cùng, bà đã hiểu.”

“Điều quý giá nhất không phải sống mãi.”

“Mà là sống sao để khi rời đi, vẫn có người thật lòng nhớ đến mình.”

Tôi đọc đến dòng cuối.

Ở đó có một câu.

“Ta xin lỗi.”

Tôi gấp thư.

Im lặng rất lâu.

Mẹ bước tới.

Nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.

Tôi nhìn cô bé.

“Tiểu Nguyệt.”

Nó ngẩng đầu.

“Dạ?”

“Cháu có biết bà ngoại từng làm gì không?”

Con bé lắc đầu.

“Bà chỉ nói bà từng làm nhiều chuyện xấu.”

Tôi nhìn nó.

“Vậy cháu nghĩ sao?”

Nó suy nghĩ.

Rồi đáp:

“Cháu nghĩ người làm sai phải xin lỗi.”

Tôi mỉm cười.

“Đúng.”

“Nhưng chỉ xin lỗi thôi chưa đủ.”

Nó nghiêng đầu.

“Vậy phải làm gì ạ?”

Tôi ngồi xuống ngang tầm mắt con bé.

“Phải chịu trách nhiệm.”

“Phải cố gắng sửa sai.”

“Và phải học cách không lặp lại lỗi lầm.”

Con bé gật đầu.

Rất nghiêm túc.

“Cháu hiểu rồi.”

Tôi nhìn nó.

Bỗng nhớ đến bản thân năm tám tuổi.

Cũng từng ngây thơ.

Cũng từng tin rằng chỉ cần nói một lời chúc là có thể khiến mọi thứ tốt đẹp.

Tôi nhẹ nhàng hỏi:

“Tiểu Nguyệt, cháu có điều ước gì không?”

Con bé lập tức sáng mắt.

“Có ạ!”

“Điều gì?”

Nó chỉ vào tiệm hoa.

“Cháu muốn bà ngoại khỏe lại.”

Tôi im lặng.

Mẹ nhìn tôi.

Cô bé tiếp tục:

“Bà ngoại nói bà không sợ ch/ế/t.”

“Nhưng cháu biết bà sợ.”

“Đêm nào bà cũng khóc.”

Tôi nhìn đôi mắt trong veo ấy.

Một lúc sau, tôi nhẹ nhàng nói:

“Tiểu Nguyệt.”

“Có những chuyện chúng ta không thể quyết định.”

“Nhưng chúng ta có thể làm cho những ngày còn lại trở nên tốt đẹp hơn.”

Con bé ngẩn người.

“Bằng cách nào ạ?”

Tôi mỉm cười.

“Bằng cách ở bên người mình yêu thương.”

“Lắng nghe họ.”

“Ôm họ.”

“Và nói những điều mình thật sự muốn nói.”

Cô bé suy nghĩ.

Rồi gật đầu.

Chương 21

“Vậy cháu sẽ về ôm bà.”

Tôi xoa đầu nó.

“Ừ.”

Nó nhìn tôi.

“Cô không chúc bà khỏe lại sao?”

Tôi im lặng.

Rồi nhẹ nhàng đáp:

“Không.”

“Nhưng cô mong bà có thể bình yên.”

Cô bé mỉm cười.

“Cháu cũng vậy.”

Nó cúi chào.

Rồi chạy đi.

Tôi đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất dần cuối con đường.

Mẹ bước tới.

“Con làm đúng.”

Tôi quay sang.

“Mẹ không trách con vì không cứu dì ấy?”

Bà lắc đầu.

“Không.”

“Con không có nghĩa vụ dùng năng lực để sửa chữa tất cả mọi chuyện.”

Tôi nhìn bà.

“Nhưng con có thể.”

Mẹ mỉm cười.

con người Đặt Tiệc Lãng Mạn

“Có thể không có nghĩa là phải làm.”

Tôi im lặng.

Rồi gật đầu.

Một tháng sau, Hạ Minh Tâm qua đời trong thời gian chấp hành án, sau khi được điều trị bệnh nặng theo quy định.

Tôi nhận được tin vào một buổi sáng.

Không khóc.

Cũng không vui.

Chỉ lặng lẽ đặt lá thư của bà ta vào chiếc hộp gỗ.

Mẹ đến dự lễ tiễn biệt.

Tôi đi cùng.

Không phải để tha thứ.

Mà để khép lại một câu chuyện đã kéo dài quá lâu.

Khi đứng trước di ảnh Hạ Minh Tâm, mẹ nhẹ nhàng đặt xuống một bó hoa hòe trắng.

Bà nói:

“Chị.”

Đi chơi gia đình

“Cuối cùng chị cũng được nghỉ ngơi rồi.”

Tôi đứng bên cạnh.

Không nói gì.

Gió thổi qua.

Những cánh hoa trắng khẽ lay động.

Tôi bỗng nhớ đến câu nói năm xưa của Hạ Minh Tâm.

“Ta chỉ muốn được sống.”

Bà ta đã sống.

Nhưng dành phần lớn cuộc đời để sợ hãi cái ch/ế/t.

Đến cuối cùng, thứ bà ta thiếu không phải thời gian.

Mà là khả năng trân trọng những gì mình đang có.

Sau lễ tiễn biệt, tôi cùng mẹ trở về thị trấn ven biển.

Trên đường, bà đột nhiên hỏi:

“Vãn Chi.”

“Con có từng nghĩ đến chuyện kết hôn lần nữa không?”

Tôi bật cười.

“Mẹ, sao đột nhiên hỏi vậy?”

Bà mỉm cười.

“Vì mẹ thấy con vẫn còn trẻ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...