tôi mang năng lực

Chương 24



Tôi nhìn ra cửa sổ.

Biển xanh trải dài dưới ánh nắng.

Tôi suy nghĩ.

Rồi đáp:

“Có lẽ sẽ có.”

“Nhưng con không vội.”

Mẹ gật đầu.

“Đúng.”

“Đừng kết hôn vì sợ cô đơn.”

“Cũng đừng ở bên ai chỉ vì họ nói yêu con.”

Tôi nhìn bà.

“Vậy phải vì điều gì?”

Mẹ mỉm cười.

“Vì khi ở bên người ấy, con vẫn được là chính mình.”

Tôi im lặng.

Rồi bật cười.

“Con hiểu rồi.”

Một năm sau, tôi gặp một người đàn ông.

Anh tên Giang Tự Hành.

Là kiến trúc sư.

Chúng tôi gặp nhau trong một dự án xây dựng trường học cho trẻ em vùng khó khăn.

Lần đầu tiên gặp mặt, anh không biết tôi là chủ tịch Hạ thị.

Chỉ tưởng tôi là nhân viên phụ trách dự án.

Anh đưa cho tôi một chiếc mũ bảo hộ.

Nghiêm túc nói:

“Khu vực này đang thi công.”

“Cô phải đội mũ.”

Tôi bật cười.

“Anh không biết tôi là ai sao?”

Anh nhìn tôi.

Rồi đáp:

“Không.”

“Nhưng dù cô là ai cũng phải tuân thủ quy định an toàn.”

Tôi ngẩn người.

Sau đó bật cười thật sự.

Đã rất lâu rồi, tôi mới gặp một người không quan tâm đến thân phận của mình.

Giang Tự Hành không biết năng lực của tôi.

Cũng không biết quá khứ của tôi.

Anh chỉ biết tôi thích uống trà nóng.

Không thích những bữa tiệc ồn ào.

Thích ngồi đọc sách bên cửa sổ.

Và đôi khi im lặng rất lâu.

Anh chưa từng ép tôi nói.

Cũng không hỏi tại sao tôi ít khi chúc người khác.

Một lần, chúng tôi cùng đi dạo bên bờ biển.

Anh hỏi:

“Vãn Chi, em có tin vào số phận không?”

Tôi nhìn anh.

“Trước đây có.”

“Bây giờ thì sao?”

Tôi mỉm cười.

“Bây giờ em tin vào lựa chọn.”

Anh gật đầu.

“Anh cũng vậy.”

Tôi tò mò.

“Tại sao?”

Anh nhìn biển.

“Vì nếu mọi thứ đều do số phận quyết định, con người sẽ không cần chịu trách nhiệm.”

“Nhưng anh nghĩ chúng ta phải chịu trách nhiệm với những gì mình chọn.”

Tôi đứng sững.

Câu nói ấy khiến tôi nhớ đến Tống Dịch Thần.

Hắn từng nói yêu tôi.

Nhưng lại lựa chọn phản bội.

Từng nói muốn bảo vệ tôi.

Nhưng lại lựa chọn chiếm đoạt.

Từng nói không thể sống thiếu tôi.

Nhưng lại muốn tôi nuôi con của người khác.

Còn Giang Tự Hành…

Anh không hứa hẹn điều gì lớn lao.

Chỉ luôn làm những việc nhỏ.

Đến đúng giờ.

Giữ lời.

Tôn trọng quyết định của tôi.

Không can thiệp vào tài sản.

Không hỏi về quá khứ nếu tôi chưa muốn kể.

Tôi từng nghĩ tình yêu phải là những lời thề long trọng.

Bây giờ mới hiểu.

Đôi khi, tình yêu chỉ là một người luôn xuất hiện đúng lúc.

Và không khiến mình phải sợ hãi.

Hai năm sau, Giang Tự Hành cầu hôn tôi.

Không có khách sạn sang trọng.

Không có hàng nghìn bông hoa.

Không có màn hình LED.

Chỉ có một buổi chiều bên biển.

Anh quỳ một gối.

Lấy ra chiếc nhẫn đơn giản.

“Vãn Chi.”

“Anh không biết tương lai sẽ thế nào.”

“Cũng không dám hứa cả đời không khiến em buồn.”

“Nhưng anh có thể hứa.”

“Nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không giấu em.”

Chương 22

“Không phản bội.”

“Không dùng tình yêu làm lý do để kiểm soát em.”

“Và nếu một ngày chúng ta không còn phù hợp, anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của em.”

Tôi nhìn anh.

Nước mắt bất giác rơi xuống.

Anh hoảng hốt.

“Anh nói sai gì sao?”

Tôi bật cười.

Lắc đầu.

“Không.”

“Anh nói rất đúng.”

Anh nhìn tôi.

“Vậy…”

Tôi đưa tay ra.

“Em đồng ý.”

Anh mỉm cười.

Đeo nhẫn cho tôi.

Chiếc nhẫn không đắt.

Nhưng là món quà đầu tiên trong đời tôi nhận được mà không phải tự mình trả tiền.

Tôi nhìn nó.

Bỗng nhiên cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ.

Ngày cưới, mẹ ngồi ở hàng ghế đầu.

Bà mặc chiếc váy màu xanh nhạt.

Mỉm cười nhìn tôi.

Tôi mặc váy cưới trắng.

Không phải chiếc váy năm xưa.

Không phải chiếc váy từng được chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân giả dối.

Mà là chiếc váy tôi tự chọn.

Vì tôi thích.

Khi nghi thức kết thúc, người dẫn chương trình mời cô dâu chú rể nói lời chúc dành cho nhau.

Cả hội trường im lặng.

Giang Tự Hành nhìn tôi.

Ánh mắt dịu dàng.

Tôi khựng lại.

Lời chúc.

Hai chữ ấy từng là nỗi ám ảnh lớn nhất đời tôi.

Tôi đã từng chúc cha không phải lo tiền bạc.

Kết quả ông nằm bất động mười bảy năm.

Từng chúc Tống Dịch Thần có chín đứa con trai.

Kết quả hắn phải gánh trách nhiệm mà mình từng muốn trốn tránh.

Từng chúc hai kẻ phản bội không thể rời xa nhau.

Kết quả cả hai bị trói buộc trong đau khổ.

Tôi đã sợ lời chúc suốt gần ba mươi năm.

Nhưng hôm nay…

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Anh không yêu cầu tôi chúc anh giàu có.

Không yêu cầu tôi chúc anh thành công.

Chương trước Chương tiếp
Loading...