tôi mang năng lực
Chương 25
Không yêu cầu tôi chúc chúng tôi mãi mãi không rời xa.
Anh chỉ mỉm cười.
“Em không cần nói gì nếu không muốn.”
Tôi nhìn anh.
Bỗng nhiên bật cười.
Rồi nhẹ nhàng nói:
“Em mong chúng ta sẽ luôn đủ dũng cảm để nói thật với nhau.”
“Đủ bao dung để lắng nghe.”
“Và đủ tự do để mỗi ngày đều tự nguyện lựa chọn ở bên nhau.”
Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.
Không có gió lạ.
Không có ánh sáng kỳ quái.
Không có bất cứ dấu hiệu nào của phép màu.
Chỉ có Giang Tự Hành nắm tay tôi.
Mỉm cười.
“Anh cũng mong như vậy.”
Tôi nhìn mẹ.
Bà đang khóc.
Nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Tôi mỉm cười.
Cuối cùng cũng hiểu.
Một lời chúc đẹp nhất không phải lời chúc buộc người khác phải sống theo ý mình.
Mà là lời chúc cho họ được tự do lựa chọn.
Năm năm sau.
Tôi có một cô con gái.
Con bé tên Giang Niệm An.
Tên do mẹ đặt.
Niệm là nhớ.
An là bình an.
Mẹ nói:
“Mong con bé luôn nhớ rằng bình an không phải thứ có thể cướp đoạt.”
“Mà là thứ phải biết trân trọng.”
Tôi rất thích cái tên ấy.
Niệm An lớn lên khỏe mạnh.
Thông minh.
Hay cười.
Và đặc biệt thích hỏi.
Một ngày nọ, khi con bé tròn ba tuổi, nó ngồi trong lòng tôi.
Nhìn chiếc vòng ngọc trắng trên cổ tay mẹ.
Rồi hỏi:
“Mẹ ơi.”
“Sao bà ngoại lúc nào cũng đeo vòng?”
Tôi mỉm cười.
“Vì đó là món quà của người thân.”
Con bé nghiêng đầu.
“Con cũng muốn.”
Tôi xoa đầu nó.
“Lớn lên mẹ sẽ tặng.”
Nó phụng phịu.
“Con muốn bây giờ cơ.”
Tôi bật cười.
“Không được.”
Con bé suy nghĩ.
Rồi đột nhiên nói:
“Vậy con chúc mẹ lúc nào cũng vui!”
Tôi cứng đờ.
Cả căn phòng im phăng phắc.
Mẹ đang uống trà cũng khựng lại.
Tôi nhìn con gái.
Con bé vẫn cười.
Đôi mắt trong veo.
Tôi chậm rãi hỏi:
“Niệm An.”
“Con vừa nói gì?”
Nó vui vẻ lặp lại:
“Con chúc mẹ lúc nào cũng vui!”
Ngay lúc ấy, chiếc bình hoa trên bàn đột nhiên rung nhẹ.
Một cánh hoa trắng rơi xuống.
Tôi nhìn mẹ.
Bà cũng đang nhìn tôi.
Ánh mắt đầy kinh ngạc.
Tôi cúi xuống.
Nhìn con gái.
Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Năng lực ấy…
Đã xuất hiện lần nữa?
Tôi ôm chặt con bé.
Không biết nên vui hay sợ.
Nhưng ngay lúc ấy, Giang Niệm An đột nhiên đưa tay chạm lên má tôi.
“Mẹ ơi.”
Tôi nhìn nó.
Con bé hỏi:
“Sao mẹ khóc?”
Tôi mới nhận ra nước mắt mình đang rơi.
Tôi mỉm cười.
“Không sao.”
“Mẹ chỉ vui thôi.”
Con bé nghiêng đầu.
“Vậy lời chúc của con thành sự thật rồi!”
Tôi bật cười.
Ôm con bé vào lòng.
Mẹ bước tới.
Nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.
“Vãn Chi.”
Tôi ngẩng đầu.
Bà mỉm cười.
“Đừng sợ.”
Tôi nhìn bà.
Mẹ nói:
“Con đã biết cách sống cùng năng lực ấy.”
“Bây giờ con có thể dạy con gái mình.”
Tôi cúi xuống nhìn Niệm An.
Con bé đang cười khúc khích.
Không biết rằng mình vừa khiến mẹ nhớ lại cả một cuộc đời.
Tôi nhẹ nhàng nói:
“Niệm An.”
“Sau này con phải nhớ một điều.”
Nó ngẩng đầu.
“Điều gì ạ?”
Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo ấy.
“Không phải điều gì con muốn cũng nên trở thành sự thật.”
Chương 23
Con bé ngơ ngác.
“Tại sao ạ?”
Tôi mỉm cười.
“Bởi mỗi người đều có cuộc đời riêng.”
“Con có thể yêu thương họ.”
“Có thể giúp đỡ họ.”
“Nhưng không được quyết định thay họ.”
Con bé suy nghĩ rất lâu.
Rồi gật đầu.
“Con hiểu rồi.”
Tôi bật cười.
“Con hiểu thật không?”
Nó lắc đầu.
“Chưa ạ.”
trong
Trong
Cả nhà cùng cười.
Giang Tự Hành từ ngoài vườn bước vào.
Thấy ba thế hệ đang ngồi bên nhau, anh ngạc nhiên.
“Có chuyện gì vui vậy?”
Niệm An lập tức chạy tới.
“Bố!”
“Con vừa chúc mẹ vui!”
Anh bế con lên.
Mỉm cười.
“Vậy sao?”
Con bé gật đầu.
“Và mẹ vui thật!”
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt dịu dàng.
“Thế thì tốt.”
Tôi nhìn hai cha con.
Bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình đầy ắp.
Tôi từng có tất cả.
Tiền bạc.
Địa vị.
Trống
Danh tiếng.
Nhưng vẫn sống trong sợ hãi.
Sợ bị phản bội.
Sợ mất người thân.
Sợ lời nói của mình trở thành tai họa.
Bây giờ tôi không còn muốn có tất cả.
Tôi chỉ muốn mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy người mình yêu thương.
Muốn mẹ khỏe mạnh.
Muốn con gái lớn lên bình an.
Muốn chồng luôn có thể mỉm cười.
Và muốn bản thân đủ mạnh mẽ để đối mặt với những điều không như ý.
Tôi không cần ép những mong muốn ấy thành hiện thực.
Bởi tôi đã học được cách sống vì chúng.
Tối hôm ấy, khi Niệm An ngủ say, tôi ngồi bên cửa sổ.
Ngoài kia, trăng sáng.
Gió biển thổi nhẹ.
Giang Tự Hành bước tới.
Khoác áo lên vai tôi.