tôi mang năng lực

Chương 8



Đó là hình vẽ mẹ thường thêu trên khăn tay của tôi khi còn nhỏ.

Luật sư Lâm đẩy chiếc hộp về phía tôi.

“Cô Hạ, đây là thứ mẹ cô để lại.”

sinh Tôi đưa tay chạm vào nắp hộp.

Lạnh buốt.

“Anh đã từng mở chưa?”

“Chưa.”

“Bà ấy nói chỉ có cô mới mở được.”

Tôi nhìn ổ khóa.

Không có lỗ chìa.

Chỉ có một khe nhỏ hình giọt nước.

Tôi cau mày.

“Phải mở thế nào?”

Luật sư Lâm lắc đầu.

“Tôi không biết.”

Tôi nhìn chiếc hộp rất lâu.

Sau đó, một ý nghĩ bất chợt lóe lên.

Năm tám tuổi, mẹ từng nói với tôi:

“Nếu có ngày con không biết phải làm gì, hãy nhớ rằng thứ quý giá nhất không nằm ở lời con nói.”

“Mà nằm ở điều con thật lòng muốn bảo vệ.”

Tôi đặt bàn tay lên chiếc hộp.

Nhẹ giọng nói:

“Mẹ, con muốn biết sự thật.”

Không có gì xảy ra.

Tôi nhắm mắt.

Trong đầu hiện lên gương mặt mẹ.

Nụ cười dịu dàng.

Đôi bàn tay luôn ấm áp.

Những đêm bà ngồi bên giường, kiên nhẫn nghe tôi kể những chuyện nhỏ nhặt ở trường.

Tôi nghẹn ngào.

“Con chỉ muốn biết mẹ đã phải chịu những gì.”

Một tiếng tách rất khẽ vang lên.

Chiếc hộp mở ra.

Luật sư Lâm đứng bật dậy.

Còn tôi thì chết lặng.

Bên trong không có vàng bạc.

Không có giấy tờ cổ phần.

Chỉ có một chiếc điện thoại cũ, một cuốn sổ bìa xanh và một tấm ảnh đã ngả vàng.

Trong ảnh là mẹ tôi.

Bên cạnh bà có một người phụ nữ khác.

Hai người trông giống nhau đến kinh ngạc.

Tôi chưa từng gặp người phụ nữ ấy.

Nhưng khi lật mặt sau tấm ảnh, tôi nhìn thấy hai dòng chữ.

“Hạ Minh Nguyệt.”

“Hạ Minh Tâm.”

Bên dưới là một câu viết bằng mực đỏ.

“Chúng ta sinh cùng ngày, nhưng chỉ một người được quyền sống đến cuối cùng.”

Tôi ngẩng phắt đầu.

“Hạ Minh Tâm là ai?”

Luật sư Lâm nhìn tấm ảnh.

Sắc mặt anh ta thay đổi.

“Cô Hạ…”

“Đó là dì ruột của cô.”

Tôi ngây người.

“Mẹ tôi có chị em sinh đôi?”

Anh ta gật đầu.

“Có.”

“Nhưng theo hồ sơ gia đình, bà ấy đã qua đời từ trước khi cô ra đời.”

Tôi cúi xuống nhìn tấm ảnh.

Hai người phụ nữ trong ảnh đều đang mỉm cười.

Nhưng nụ cười của người bên phải khiến tôi có cảm giác kỳ lạ.

Bởi trên cổ tay bà ta có một chiếc vòng ngọc màu đỏ.

Giống hệt chiếc vòng mà mẹ Tống Dịch Thần từng đeo.

Chiếc vòng đã vỡ trong hôn lễ của tôi.

Tôi lập tức lấy điện thoại.

Tìm lại ảnh chụp hôm ấy.

Phóng to.

So sánh.

Không sai.

Cùng một kiểu chạm khắc.

Cùng một vết nứt nhỏ ở mặt trong.

Tôi nhìn luật sư Lâm.

“Chiếc vòng này có lai lịch gì?”

Anh ta nhìn màn hình.

Đồng tử đột nhiên co lại.

“Không thể nào…”

Tôi hỏi dồn:

“Anh biết nó?”

Luật sư Lâm im lặng rất lâu.

Sau đó mới đáp:

“Đó là di vật của bà ngoại cô.”

“Nghe nói nhà họ Hạ có hai chiếc.”

“Một chiếc thuộc về mẹ cô.”

“Chiếc còn lại thuộc về người dì đã mất.”

Tôi cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.

Mẹ Tống Dịch Thần.

Hạ Minh Tâm.

Chiếc vòng ngọc.

Tôi chợt nhớ đến một chuyện.

Lần đầu tiên gặp mẹ Tống Dịch Thần, bà ta đã nhìn tôi rất lâu.

Khi ấy tôi tưởng bà không hài lòng với xuất thân giàu có của mình.

Nhưng sau đó, bà từng hỏi một câu rất kỳ lạ.

“Vãn Chi, cháu có giống mẹ không?”

Tôi trả lời:

“Rất giống ạ.”

Bà ta lập tức quay mặt đi.

Mãi sau mới nói:

“Vậy thì tốt.”

Khi ấy tôi không hiểu.

Bây giờ nghĩ lại, giọng bà ta lúc đó giống như đang xác nhận một chuyện gì.

Tôi mở cuốn sổ bìa xanh.

Trang đầu tiên chỉ có một câu.

“Năng lực của con không phải món quà.”

“Nó là món nợ.”

Tôi tiếp tục lật.

Những trang giấy bên trong ghi lại câu chuyện của một gia đình mà tôi chưa từng biết.

Bà ngoại tôi sinh ra trong một dòng họ kỳ lạ.

Cứ cách vài thế hệ, gia đình lại xuất hiện một đứa trẻ có khả năng khiến lời chúc thành sự thật.

Nhưng năng lực ấy không tự nhiên xuất hiện.

Nó được truyền lại.

Và mỗi lần truyền lại, người sở hữu trước đó phải trả một cái giá.

Có người mất đi giọng nói.

Có người mất trí nhớ.

Có người mất tuổi thọ.

Cũng có người mất đi người mình yêu thương nhất.

Tôi đọc đến đây, bàn tay bắt đầu run.

Mẹ tôi viết:

Chương 7

“Minh Tâm là chị sinh đôi của mẹ.”

“Chúng ta lớn lên cùng nhau, nhưng từ nhỏ chị ấy đã luôn cho rằng mọi thứ tốt đẹp đều phải thuộc về mình.”

“Năm mười sáu tuổi, chị ấy phát hiện mẹ có khả năng thực hiện lời chúc.”

“Chị ấy muốn cướp lấy nó.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...