Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Chương 11



Theo lời Bùi Hoài Cẩn, Bùi Hoài Dương từng bí mật sử dụng tài sản công ty làm bảo đảm cho một loạt khoản vay rủi ro.

Số tiền liên quan lên đến hàng trăm triệu tệ.

Khi bố chồng phát hiện, hai cha con xảy ra tranh cãi dữ dội.

Không lâu sau, ông đột ngột qua đời vì bệnh tim.

Bùi Hoài Dương bị hội đồng quản trị đình chỉ quyền điều hành để điều tra.

Sau đó xảy ra tai n/ạn.

Tôi nghe xong, hỏi:

“Vậy ai là người cung cấp chứng cứ về các khoản vay?”

Bùi Hoài Cẩn đáp:

“Bộ phận kiểm toán nội bộ.”

“Ai yêu cầu kiểm toán?”

Anh im lặng.

Tôi nhìn anh.

“Là anh?”

Một lúc sau, anh gật đầu.

“Anh phát hiện một số khoản thanh toán bất thường.”

“Vậy anh có từng sửa hồ sơ không?”

“Không.”

Tôi nhìn anh rất lâu.

Cuối cùng nói:

“Tôi sẽ kiểm tra.”

Anh đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

“Gia Nghi.”

Tôi cúi xuống nhìn bàn tay anh.

Anh lập tức buông ra.

Giọng nói trở nên khàn khàn.

“Em không tin anh?”

Tôi bình thản đáp:

“Tin tưởng không thể thay thế chứng cứ.”

Anh cười cay đắng.

“Chúng ta đã kết hôn ba năm.”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Vậy mà em không tin anh?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Ba năm kết hôn cũng không khiến anh tin tôi hơn một cô thư ký mới quen hai tháng.”

Anh lập tức im bặt.

Tôi quay người.

“Bùi Hoài Cẩn, đừng đòi hỏi ở tôi thứ mà chính anh chưa từng cho đi.”

Buổi tối hôm ấy, cảnh sát tổ chức phương án giải cứu tại cảng Nam Thành.

Tôi không trực tiếp đến kho hàng.

Bùi Hoài Cẩn cũng được yêu cầu chờ ở vị trí an toàn.

Nhưng trước giờ hẹn mười phút, một chuyện ngoài dự đoán xảy ra.

Bùi Hoài Dương chủ động gọi điện cho tôi.

“Tống Gia Nghi.”

Tôi bình thản đáp:

“Anh muốn gì?”

“Cô thông minh hơn em trai tôi.”

“Cảm ơn.”

“Nhưng cô có biết tại sao tôi nhất định phải lấy bản thỏa thuận cổ phần không?”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Anh có thể nói.”

Anh ta cười.

“Bởi vì thứ đó không chỉ liên quan đến quyền sở hữu Bùi thị.”

Tôi im lặng.

Giọng Bùi Hoài Dương chậm rãi vang lên:

“Nó còn chứng minh một chuyện.”

“Cuộc hôn nhân của cô với Bùi Hoài Cẩn…”

“Ngay từ đầu đã là một vụ lừa đảo.”

Tôi hơi nheo mắt.

Anh ta nói tiếp:

“Cô nghĩ vì sao Bùi gia nhất quyết chọn cô làm con dâu?”

“Vì Tống thị có tiền?”

“Không.”

Giọng anh ta trở nên đầy ác ý.

“Vì bố cô đang giữ thứ mà Bùi gia muốn lấy lại.”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

“Thứ gì?”

Bùi Hoài Dương bật cười.

“Một bản di chúc khác.”

12

Mười một giờ đêm.

Mẹ chồng tôi được cảnh sát giải cứu an toàn.

Bùi Hoài Dương đã rời kho hàng trước khi lực lượng chức năng tiếp cận.

Những người canh giữ bị bắt giữ.

Nhưng Hạ Mộng Dao và Bùi Chính Hùng vẫn chưa rõ tung tích.

Khi mẹ chồng được đưa đến bệnh viện, tôi cũng có mặt.

Bà ngồi trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch.

Nhìn thấy tôi, bà đột nhiên bật khóc.

“Gia Nghi…”

Tôi đứng bên cạnh.

“Mẹ nghỉ ngơi đi.”

Bà nắm lấy tay tôi.

“Có một chuyện mẹ phải nói với con.”

Tôi nhìn bà.

“Chuyện gì?”

Bà run rẩy.

“Bố chồng con…”

Bà ngừng lại, hít sâu.

“Ông ấy không chỉ để lại một bản di chúc.”

Tôi không ngạc nhiên.

Bà nhìn vẻ mặt tôi.

“Con đã biết?”

“Tôi mới nghe được một phần.”

Mẹ chồng cúi đầu.

Một lúc lâu sau, bà nói:

“Trước khi qua đời, ông ấy từng ký một văn bản chuyển nhượng cổ phần có điều kiện.”

“Người nhận không phải Hoài Dương.”

“Cũng không phải Hoài Cẩn.”

Tôi hỏi:

“Vậy là ai?”

Bà ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ hoe.

“Là bố con.”

Tôi im lặng.

Bà tiếp tục:

“Năm đó, Bùi thị từng đứng bên bờ vực phá sản một lần. Bố con âm thầm bỏ tiền cứu.”

“Đổi lại, bố chồng con cam kết chuyển một phần cổ phần cho Tống gia.”

“Nhưng sau đó hai người xảy ra bất đồng.”

“Bố chồng con muốn hủy thỏa thuận.”

“Bố con không đồng ý.”

Tôi nhìn bà.

“Vậy chuyện này liên quan gì đến cuộc hôn nhân của chúng tôi?”

Mẹ chồng run rẩy.

“Vì sau khi bố chồng con mất, nhà họ Bùi không còn đủ tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...