Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo
Chương 12
“Hoài Cẩn đề nghị liên hôn.”
“Cậu ấy nói nếu kết hôn với con, hai nhà sẽ trở thành một.”
“Bố con có thể tạm thời không yêu cầu thực hiện toàn bộ thỏa thuận.”
Tôi chậm rãi gật đầu.
“Thì ra là vậy.”
Bà vội vàng nói:
“Nhưng Hoài Cẩn thật sự đối xử với con rất tốt!”
Tôi bật cười.
“Tốt?”
Mẹ chồng nghẹn lời.
Tôi nhìn bà.
“Mẹ, con muốn hỏi một chuyện.”
Bà gật đầu.
“Con hỏi đi.”
“Ba năm trước, mẹ có biết Hoài Dương còn sống không?”
Sắc mặt bà lập tức thay đổi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà.
“Mẹ biết.”
Bà cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
“Gia Nghi…”
Tôi chậm rãi đứng dậy.
“Vậy là mẹ biết.”
Bà nắm chặt góc chăn.
“Mẹ không có cách nào khác…”
Tôi nhìn bà.
“Người mẹ ruột nào cũng có thể thiên vị con mình.”
“Nhưng mẹ đã để một người con sống trong bóng tối suốt ba năm.”
“Để người con còn lại gánh toàn bộ tập đoàn.”
“Rồi dùng cuộc hôn nhân của chúng con làm công cụ giải quyết tranh chấp.”
Tôi dừng lại.
“Mẹ nghĩ mọi chuyện có thể giấu mãi sao?”
Mẹ chồng bật khóc.
“Hoài Dương từng đe dọa mẹ!”
Tôi nhíu mày.
Bà nghẹn ngào:
“Nó nói nếu mẹ tiết lộ chuyện nó còn sống, nó sẽ công khai toàn bộ những sai phạm của bố nó.”
“Bùi thị sẽ sụp đổ.”
“Hoài Cẩn cũng sẽ bị liên lụy.”
Tôi nhìn bà rất lâu.
Sau đó hỏi:
“Vậy mẹ chọn im lặng?”
Bà gật đầu.
Tôi mỉm cười nhạt.
“Thì ra trong Bùi gia, ai cũng có lý do để nói dối.”
Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh mở ra.
Bùi Hoài Cẩn đứng bên ngoài.
Gương mặt anh trắng bệch.
Rõ ràng đã nghe thấy tất cả.
Anh nhìn mẹ mình.
“Mẹ.”
Giọng anh run rẩy.
“Anh ấy còn sống…”
“Mẹ đã biết từ đầu?”
13
Mẹ chồng tôi bật khóc dữ dội.
Bùi Hoài Cẩn đứng ở cửa.
Rất lâu sau, anh mới bước vào.
“Mẹ trả lời con.”
Bà cúi đầu.
“Hoài Cẩn…”
“Con hỏi mẹ!”
Anh gần như gào lên.
“Tại sao mẹ không nói?”
Mẹ chồng run rẩy.
“Vì mẹ sợ…”
“Sợ cái gì?”
“Sợ hai anh em các con lại tranh giành nhau!”
Bùi Hoài Cẩn bật cười.
Tiếng cười nghe vô cùng thê lương.
“Cho nên mẹ để con tưởng anh ấy đã ch/ết?”
Bà không trả lời.
Anh lùi lại một bước.
“Ba năm.”
“Con đã sống với cảm giác tội lỗi suốt ba năm.”
“Con luôn nghĩ nếu hôm đó con không yêu cầu kiểm toán, anh ấy sẽ không bỏ đi.”
“Nếu anh ấy không bỏ đi, sẽ không gặp tai n/ạn.”
“Con đã tự trách mình suốt ba năm!”
Mẹ chồng khóc đến không nói thành lời.
Tôi đứng bên cạnh, không xen vào.
Đây là chuyện của Bùi gia.
Tôi không có nghĩa vụ an ủi bất kỳ ai.
Một lúc lâu sau, Bùi Hoài Cẩn quay sang nhìn tôi.
“Gia Nghi.”
Tôi ngẩng đầu.
Anh hỏi:
“Em có biết mẹ anh giấu chuyện này không?”
“Tôi vừa biết.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Sau đó chậm rãi gật đầu.
“Anh hiểu rồi.”
Tôi không hỏi anh hiểu điều gì.
Bởi vì lúc này, điện thoại tôi đột nhiên rung lên.
Trợ lý Trình gửi đến một tập hồ sơ.
【Tống tổng, chúng tôi tìm được phụ lục thỏa thuận cổ phần năm đó.】
Tôi mở tài liệu.
Chỉ nhìn trang đầu tiên, tôi đã lập tức nhíu mày.
Bên trong là một điều khoản đặc biệt.
Nếu Bùi thị không thực hiện nghĩa vụ chuyển nhượng cổ phần theo thỏa thuận, Tống thị có quyền yêu cầu bồi thường bằng một phần tài sản dự án.
Nhưng điều đáng chú ý không nằm ở đó.
Mà là chữ ký bên dưới.
Người đại diện Bùi thị ký phụ lục không phải bố chồng tôi.
Cũng không phải Bùi Hoài Cẩn.
Mà là Bùi Hoài Dương.
Ngày ký.
Ba tháng sau ngày anh ta được xác định đã ch/ết.
Tôi nhìn dòng ngày tháng.
Bất giác bật cười.
Thật thú vị.
Một người đã ch/ết lại có thể ký văn bản.
Nếu chữ ký là thật, nghĩa là có người cố tình che giấu sự tồn tại của anh ta.
Nếu chữ ký là giả, nghĩa là có người đã sử dụng danh tính của người ch/ết để thao túng tài sản.
Dù là trường hợp nào, đây cũng là một vấn đề nghiêm trọng.
Tôi lập tức gọi cho trợ lý.
“Trình Duyệt.”
“Vâng, Tống tổng.”
“Liên hệ văn phòng luật sư Lương.”