Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Chương 13



“Yêu cầu bảo toàn toàn bộ hồ sơ gốc.”

“Đồng thời gửi bản sao cho nhóm luật sư phụ trách vụ việc.”

“Vâng.”

Tôi cúp máy.

Bùi Hoài Cẩn nhìn tôi.

“Có chuyện gì?”

Tôi đưa tài liệu cho anh.

Anh đọc xong, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Đây…”

Tôi mỉm cười.

“Xem ra anh trai anh không chỉ muốn trở về.”

“Anh ta còn muốn lấy lại những thứ mà anh ta cho rằng thuộc về mình.”

Bùi Hoài Cẩn siết chặt điện thoại.

“Anh sẽ không để anh ta làm hại em.”

Tôi nhìn anh.

Một lúc sau, tôi bật cười.

“Bùi Hoài Cẩn.”

“Anh vẫn chưa hiểu sao?”

Anh sững người.

Tôi chậm rãi nói:

“Tôi chưa từng cần anh bảo vệ.”

“Tôi chỉ cần anh đừng trở thành rắc rối của tôi.”

14

Ba ngày sau, Bùi Hoài Dương xuất hiện.

Không phải ở đồn cảnh sát.

Cũng không phải tại Bùi thị.

Mà là trong một buổi họp báo được tổ chức tại khách sạn Thiên Hòa.

Anh ta mặc bộ vest màu xám đậm, mái tóc chải gọn gàng.

Gương mặt giống Bùi Hoài Cẩn đến sáu bảy phần.

Nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt.

Nếu Bùi Hoài Cẩn lạnh lùng, kiêu ngạo thì Bùi Hoài Dương lại mang vẻ điềm tĩnh của một người rất giỏi che giấu suy nghĩ.

Trước hàng chục ống kính, anh ta mỉm cười.

“Tôi là Bùi Hoài Dương.”

“Ba năm trước, vì một số lý do cá nhân và tranh chấp nội bộ, tôi buộc phải rời khỏi Nam Thành.”

“Hôm nay tôi trở về để làm rõ những hiểu lầm liên quan đến thân phận và quyền lợi hợp pháp của mình.”

Một phóng viên lập tức hỏi:

“Có phải ông cho rằng em trai mình đã chiếm đoạt quyền thừa kế?”

Bùi Hoài Dương không phủ nhận.

Anh ta chỉ nói:

“Tôi tin pháp luật sẽ trả lại công bằng cho tất cả mọi người.”

Câu trả lời ấy lập tức khiến dư luận bùng nổ.

Chưa đầy một giờ, tin tức về người thừa kế Bùi thị sống lại đã xuất hiện khắp các trang mạng.

Cổ phiếu các công ty liên quan biến động mạnh.

Đối tác liên tục gọi điện hỏi tình hình.

Tôi ngồi trong văn phòng, bình thản xem buổi họp báo.

Trợ lý Trình hỏi:

“Tống tổng, chúng ta có cần đưa ra tuyên bố không?”

Tôi lắc đầu.

“Chưa cần.”

“Nhưng dư luận đang nói Tống thị thông đồng với Bùi Hoài Cẩn để chiếm quyền điều hành.”

Tôi mỉm cười.

“Dư luận có thể nói bất cứ điều gì.”

“Tài liệu mới là thứ có giá trị.”

Trợ lý Trình gật đầu.

Đúng lúc ấy, Bùi Hoài Dương trên màn hình đột nhiên nói:

“Tôi còn muốn nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn đến một người.”

Tôi hơi nhướng mày.

Anh ta nhìn thẳng vào ống kính.

“Cô Tống Gia Nghi.”

“Ba năm trước, nếu không có sự hỗ trợ của Tống thị, Bùi gia đã không thể vượt qua khủng hoảng.”

“Nhưng tôi tin rằng cô Tống cũng là người bị che giấu nhiều sự thật.”

Anh ta dừng lại.

“Hy vọng chúng ta có cơ hội gặp mặt.”

Tôi bật cười.

Trợ lý Trình lập tức nhìn tôi.

“Tống tổng?”

Tôi cầm điện thoại.

Gửi một tin nhắn.

【Bùi Hoài Dương, muốn gặp tôi thì không cần nói vòng vo trước truyền thông.】

Chưa đầy một phút sau, anh ta trả lời.

【Cô Tống quả nhiên thú vị.】

Tôi nhắn tiếp:

【Ngày mai, mười giờ sáng, văn phòng Tống thị.】

Anh ta đáp:

【Tôi muốn gặp riêng cô.】

Tôi mỉm cười.

【Không được.】

【Muốn nói chuyện công việc thì có luật sư.】

【Muốn nói chuyện riêng thì tôi không có hứng thú.】

Bên kia im lặng rất lâu.

Cuối cùng chỉ gửi đến một câu.

【Cô sẽ hối hận vì không nghe tôi nói.】

Tôi đặt điện thoại xuống.

Nhìn trợ lý Trình.

“Chuẩn bị tài liệu.”

Cô ấy hỏi:

“Tài liệu gì ạ?”

Tôi mỉm cười.

“Quà chào mừng người ch/ết trở về.”

15

Sáng hôm sau, Bùi Hoài Dương đến đúng giờ.

Đi cùng anh ta là hai luật sư và một người phụ nữ.

Hạ Mộng Dao.

Cô ta mặc váy màu kem, tóc buộc thấp, gương mặt trang điểm nhẹ.

Bụng chưa lộ rõ.

Nhìn thấy tôi, cô ta lập tức mỉm cười.

“Chị Gia Nghi.”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô Hạ.”

Cô ta hơi khựng lại.

Có lẽ không ngờ tôi vẫn bình thản như vậy.

Bùi Hoài Dương bước tới.

“Cô Tống, cuối cùng cũng được gặp.”

Tôi bắt tay anh ta rất nhanh.

“Mời ngồi.”

Anh ta nhìn quanh phòng họp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...