Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Chương 19



Ba năm hôn nhân.

Cuối cùng kết thúc bằng một câu chúc đơn giản.

Không có nước mắt.

Không có níu kéo.

Cũng không có kỳ tích.

Chỉ có hai người từng đồng ý đi chung một đoạn đường, cuối cùng chọn rẽ sang hai hướng khác nhau.

21

Tôi cứ tưởng câu chuyện đến đây đã kết thúc.

Nhưng một tháng sau, một bưu kiện không ghi tên người gửi được chuyển đến văn phòng.

Bên trong là một chiếc USB màu bạc.

Và một tờ giấy.

【Tống Gia Nghi, cô nghĩ mình đã biết toàn bộ sự thật sao?】

Tôi nhìn dòng chữ.

Bất giác bật cười.

Lại nữa.

Tôi lập tức chuyển thiết bị cho bộ phận an ninh thông tin kiểm tra trong môi trường cách ly.

Sau khi xác nhận có thể trích xuất dữ liệu an toàn, họ gửi cho tôi một bản sao.

Bên trong chỉ có một đoạn video.

Ngày ghi hình là ba năm trước.

Địa điểm là văn phòng riêng của bố chồng tôi.

Trong video, Bùi Chính Hùng đang ngồi đối diện một người đàn ông.

Người đó quay lưng về phía camera.

Giọng Bùi Chính Hùng vang lên:

“Chỉ cần Bùi Hoài Dương biến mất, quyền điều hành sẽ rơi vào tay Hoài Cẩn.”

Người đàn ông đáp:

“Nhưng Tống thị thì sao?”

Bùi Chính Hùng cười.

“Chỉ cần Hoài Cẩn kết hôn với Tống Gia Nghi, Tống gia sẽ không bỏ mặc Bùi thị.”

Người đàn ông im lặng.

Bùi Chính Hùng tiếp tục:

“Đợi tập đoàn ổn định, chúng ta sẽ tìm cách lấy lại cổ phần.”

“Đến lúc đó, nhà họ Tống chẳng qua chỉ là một công cụ.”

Tôi nhìn màn hình.

Đoạn video tiếp tục.

Người đàn ông đứng dậy.

Quay mặt về phía camera.

Tôi lập tức ngồi thẳng.

Bởi vì người đó…

Là luật sư Lương.

Người đã quản lý hồ sơ di chúc của bố chồng tôi suốt ba năm.

Tôi nhìn gương mặt ông ta.

Một lúc lâu sau, tôi bật cười.

Thì ra con cá lớn nhất vẫn chưa lộ diện.

Tôi gọi cho trợ lý Trình.

“Liên hệ nhóm luật sư độc lập.”

“Rà soát lại toàn bộ hồ sơ từng do văn phòng luật sư Lương cung cấp.”

Trợ lý lập tức hỏi:

“Tống tổng, có vấn đề gì sao?”

Tôi nhìn màn hình.

“Có.”

“Chúng ta đã tin nhầm một người.”

22

Luật sư Lương biến mất ngay trong đêm.

Văn phòng của ông ta đóng cửa.

Điện thoại không liên lạc được.

Một số hồ sơ lưu trữ bị phát hiện có dấu hiệu can thiệp.

Nhưng ông ta đã phạm một sai lầm.

Ông ta nghĩ chỉ cần lấy đi tài liệu giấy là đủ.

Trong khi đó, các giao dịch quan trọng của Tống thị đều có bản sao lưu được quản lý độc lập.

Tôi yêu cầu bộ phận pháp chế phối hợp cung cấp dữ liệu cho cơ quan điều tra.

Ba ngày sau, luật sư Lương bị tìm thấy tại một thành phố ven biển.

Ông ta bị đưa về để làm rõ vai trò trong vụ việc.

Những lời khai ban đầu cho thấy Bùi Chính Hùng đã lên kế hoạch thao túng quyền kiểm soát Bùi thị từ nhiều năm trước.

Luật sư Lương được thuê để hỗ trợ che giấu một số giao dịch và tạo ra các tài liệu có lợi cho nhóm của họ.

Nhưng kế hoạch không diễn ra đúng như dự tính.

Bùi Hoài Dương tham lam.

Bùi Hoài Cẩn không chịu từ bỏ quyền điều hành.

Tống thị lại quá mạnh.

Cuối cùng, những người từng hợp tác bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau.

Họ dùng Hạ Mộng Dao làm quân cờ.

Dùng mẹ chồng tôi làm con tin.

Dùng tin tức truyền thông gây áp lực.

Nhưng càng vùng vẫy, càng để lộ nhiều sơ hở.

Ngày nhận được báo cáo tổng hợp, tôi đang ăn trưa cùng bố.

Ông nhìn tôi.

“Con có thấy mệt không?”

Tôi gật đầu.

“Có một chút.”

Bố bật cười.

“Vậy nghỉ ngơi đi.”

Tôi nhìn ông.

“Bố không sợ con bỏ bê công ty sao?”

Ông lắc đầu.

“Công ty có thể thuê người quản lý.”

“Nhưng cuộc đời con thì không ai sống thay được.”

Tôi im lặng.

Một lúc sau, tôi bật cười.

“Bố nói đúng.”

Tôi đặt đũa xuống.

“Con muốn đi du lịch.”

Ông hỏi:

“Đi đâu?”

Tôi suy nghĩ.

“Chưa biết.”

“Đi bao lâu?”

“Có lẽ một tháng.”

Bố gật đầu.

“Được.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Bố không hỏi công việc sao?”

Ông nhìn tôi.

“Gia Nghi.”

“Con đã dành ba năm để giúp Bùi thị đứng vững.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...