TRẢ GIÁ

Chương 15



"Ngươi là oán khí sinh ra từ nợ nần và oán hận. Ngươi chỉ ăn được những thứ bị ép buộc, bị đánh cắp, bị oán trách. Còn dương thọ được cho đi bằng cam tâm tình nguyện..." Ông gõ gậy xuống đất. "Nó là lửa. Là thứ thiêu cháy ngươi."

"Không! Không thể nào!" Luồng khí đen gào thét, điên cuồng vùng vẫy. "Ta đợi ba mươi năm! Ba mươi năm!"

"Ba mươi năm oán hận, hôm nay tan." Ông lão giơ cao gậy trúc, miệng niệm chú.

Mười hai đồng tiền trên không vỡ vụn thành bột vàng, hòa vào nước mưa, tạo thành một cơn mưa vàng bao phủ cả nghĩa trang.

"Trần quy trần, thổ quy thổ. Oán khí tiêu tan, không còn vướng bận!"

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên. Luồng khí đen bị xé toạc thành vô số mảnh nhỏ, tan vào màn mưa vàng, biến mất không dấu vết.

Nghĩa trang trở lại yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp và tiếng thở dốc của mọi người.

Tạ Cảnh Hành ngã quỵ xuống đất. Mẹ Tạ lao đến ôm chầm lấy con trai, khóc nức nở:

"Cảnh Hành! Con ơi! Con sao rồi? Con đừng dọa mẹ!"

Anh mở mắt, yếu ớt mỉm cười: "Mẹ... con không sao. Chỉ là... hơi mệt."

Tóc anh đã bạc đi một nửa. Gương mặt ba mươi tuổi giờ trông như bốn mươi. Nhưng đôi mắt anh... lần đầu tiên sau mười hai năm, tôi thấy trong đó có ánh sáng của một con người thật sự, không phải của một kẻ kiêu ngạo đứng trên cao.

Anh nhìn tôi, khẽ nói:

"Lâm Vãn... từ nay... cô tự do rồi. Thật sự tự do."

Tôi không đáp.

Vì lúc này, có một chuyện quan trọng hơn đang xảy ra.

Bên cạnh tôi, Lâm Trạch đang phát sáng.

Không phải ánh sáng lạnh lẽo của hồn ma. Mà là ánh sáng ấm áp, vàng nhạt như nắng sớm.

"Anh?" Tôi run rẩy gọi.

Lâm Trạch cúi xuống nhìn đôi tay mình. Đôi tay đã hoàn toàn thật, không còn trong suốt. Anh chạm vào mặt mình, chạm vào cánh tay, rồi bật cười — tiếng cười trong trẻo mà tôi đã không được nghe suốt mười bốn năm.

"Tiểu Vãn." Anh quay sang tôi, mắt sáng rực. "Anh... anh cảm nhận được tim mình đang đập."

Tôi run rẩy đặt tay lên ngực anh.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Tim anh đang đập. Thật sự đang đập.

"Anh!" Tôi òa khóc, nhào vào lòng anh.

Lần này, tôi ôm được một thân thể ấm áp, rắn chắc. Không còn là không khí lạnh buốt nữa.

Lâm Trạch ôm chặt lấy tôi, vỗ nhẹ lưng tôi như ngày xưa mỗi lần tôi khóc:

"Ngoan, đừng khóc. Anh về rồi. Anh thật sự về rồi."

Ông lão mù bước đến, đặt tay lên đầu tôi, giọng hiền từ:

"Hoàn hồn thành công. Từ nay, nó là người sống. Mười hai năm dương thọ, đủ cho nó sống một đời bình thường."

"Ông..." Tôi ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa. "Sao ông lại giúp cháu? Cháu chỉ là..."

"Cha cháu." Ông lão ngắt lời, mắt nhắm nghiền nhưng khóe miệng mỉm cười. "Năm đó, cha cháu cõng ta qua sông trong đêm mưa lũ. Ông ấy nói: 'Cứu một m/ạ/n/g người, hơn xây bảy tòa tháp.' Ta nợ nhà cháu một m/ạ/n/g. Hôm nay, ta trả."

Nói xong, ông quay người, chống gậy trúc chậm rãi bước vào màn mưa.

"Sư huynh!" Đạo trưởng Trương gọi với theo. "Huynh đi đâu?"

"Đi nơi cần đi." Ông lão không quay đầu. "Sư đệ, ngươi làm nhiều việc sai trái, nhưng đêm nay ngươi không ra tay với đứa trẻ này vào phút cuối, coi như còn chút lương tâm. Từ nay rửa tay gác kiếm đi. Nếu còn dùng tà thuật h/ạ/i người, ta sẽ là người đầu tiên thu phục ngươi."

Bóng ông khuất dần trong mưa.

Đạo trưởng Trương ngồi bệt xuống đất, mặt xám như tro, lẩm bẩm: "Hết rồi... hết thật rồi..."

Mưa vẫn rơi.

Nhưng tôi không còn cảm thấy lạnh nữa.

Vì anh trai tôi đang ôm tôi, và vòng tay anh ấm áp như nắng.

Một tháng sau.

Tôi ngồi trong căn hộ nhỏ, nhìn Lâm Trạch vụng về nấu bữa sáng trong bếp.

Một tháng qua là một tháng kỳ diệu nhất trong đời tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...