Lá Thư Gửi Tôi Của Mười Năm Sau
Chương 10
“Nghe nói anh Hạ thích cô ta nhiều năm rồi.”
“Có khi hai người cùng làm, bây giờ một người đứng ra chịu tội.”
Lời đồn càng lúc càng khó nghe.
Hạ Tầm thu dọn đồ đạc trong im lặng. Tôi giúp anh xếp sách vào thùng.
“Em tin anh.” Tôi nói.
Anh cười mệt mỏi: “Lúc này em nên tránh xa anh mới đúng.”
“Nếu người khác vu oan anh, em càng không thể tránh.”
Hạ Tầm nhìn tôi rất lâu, bỗng hỏi: “Trì Ý, nếu lần này anh có thể chứng minh trong sạch, em có thể cho anh một cơ hội không?”
Tay tôi dừng giữa chồng sách.
“Cơ hội gì?”
“Theo đuổi em.”
Ngoài cửa vang lên tiếng vật gì đó rơi xuống.
Tôi quay đầu.
Giang Kỳ Dã đứng ở hành lang, dưới chân là một tập hồ sơ vừa trượt khỏi tay trợ lý. Ánh mắt anh lướt qua tôi rồi dừng trên Hạ Tầm.
Không khí lập tức căng như dây đàn.
Hạ Tầm bình tĩnh bước tới, chủ động chìa tay.
“Luật sư Giang, nghe danh đã lâu.”
Giang Kỳ Dã bắt tay anh, vẻ mặt không cảm xúc.
“Phó tổng Hạ, tôi cũng vậy.”
Hai người buông tay.
Hạ Tầm quay sang tôi: “Câu hỏi vừa rồi em không cần trả lời ngay.”
“Cô ấy không cần trả lời nữa.” Giang Kỳ Dã lạnh nhạt nói. “Bởi vì anh sắp phải phối hợp điều tra một vụ xâm phạm bí mật thương mại. Trong thời gian ngắn có lẽ không thích hợp theo đuổi bất cứ ai.”
Hạ Tầm nhíu mày: “Luật sư Giang đang dùng thân phận nghề nghiệp đe dọa tôi sao?”
“Tôi chỉ nhắc nhở.”
“Vậy tôi cũng nhắc anh một câu.” Hạ Tầm nhìn thẳng vào mắt anh. “Người bỏ lỡ cô ấy mười năm trước không có tư cách ngăn người khác bước tới.”
Giang Kỳ Dã không đáp.
Nhưng tôi nhìn thấy bàn tay cầm hồ sơ của anh siết chặt.
Chương 7
Buổi tối, Giang Kỳ Dã gửi cho tôi một địa chỉ.
【Đến đây. Có chuyện liên quan đến Hạ Tầm.】
Đó là một quán cà phê mở suốt đêm gần hãng luật.
Khi tôi đến, anh đang ngồi cạnh cửa sổ. Trước mặt đặt hai cốc cà phê, một cốc đã nguội quá nửa.
Tôi ngồi xuống đối diện.
“Có chứng cứ mới sao?”
“Có.”
Anh đẩy máy tính bảng về phía tôi.
Trên màn hình là lịch sử đăng nhập tài khoản nội bộ của Hạ Tầm. Thời điểm tải xuống lịch làm việc, anh đang tham dự hội sách ở Thượng Hải. Địa chỉ IP lại thuộc mạng nội bộ tại Bắc Thành.
“Tài khoản bị đánh cắp?”
“Khả năng rất cao.”
Tôi thở phào: “Tôi đã nói không phải anh ấy.”
“Cậu tin anh ta như vậy sao?”
“Ít nhất anh ấy chưa từng làm chuyện gì khiến tôi mất lòng tin.”
Giang Kỳ Dã nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Vậy còn tôi?”
“Gì cơ?”
“Tôi đã làm chuyện gì khiến cậu mất lòng tin?”
Tôi không ngờ câu chuyện lại quay về chỗ này.
“Chúng ta đang nói về vụ án.”
“Tôi đã nói xong.”
“Vậy tôi về đây.”
Tôi vừa đứng dậy, anh đã nói: “Chiếc cúc áo.”
Tôi khựng lại.
“Mười năm trước cậu nhìn thấy tôi đưa cúc áo cho Sở Minh Nguyệt, đúng không?”
Tôi chậm rãi ngồi xuống.
Giang Kỳ Dã lấy điện thoại, mở một đoạn trò chuyện vừa được khôi phục từ tài khoản cũ. Thời gian hiển thị là ngày tốt nghiệp mười năm trước.
【Sở Minh Nguyệt: Trì Ý nói chiếc cúc thứ hai của cậu rất đẹp, nhưng cô ấy ngại không dám xin.】
【Giang Kỳ Dã: Thật sao?】
【Sở Minh Nguyệt: Thật. Cậu tháo ra đi, mình đưa cho cô ấy.】
Sau đó là một tin nhắn của Giang Kỳ Dã.
【Đừng nói là tôi chủ động đưa. Cô ấy sẽ ngại.】
Tôi nhìn những dòng chữ ấy, đầu óc trống rỗng.
“Tôi chưa từng nói với cô ấy rằng mình muốn chiếc cúc của cậu.”
“Tôi biết.”
“Cậu biết từ khi nào?”
“Tối trước buổi họp lớp.”
Anh kể rằng vài tháng trước, khi dọn lại đồ cũ, anh tìm thấy cây bút và nhớ đến ngày tốt nghiệp. Anh muốn biết vì sao Sở Minh Nguyệt không đưa chiếc cúc cho tôi, cũng muốn hỏi cô ấy có biết tung tích của tôi những năm sau đó hay không. Vì không còn phương thức liên lạc, anh mới nhắn tin hỏi tôi.
Tối hôm ấy, Sở Minh Nguyệt thừa nhận năm đó đã nói dối.