Lá Thư Gửi Tôi Của Mười Năm Sau

Chương 13



“Tôi biết.”

“Nếu vụ án chứng minh tôi làm rò rỉ bản thảo thì sao?”

“Vậy tôi vẫn sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cậu, sau đó đích thân đưa cậu ra tòa nếu cần.”

Tôi bật cười trong nước mắt.

“Giang Kỳ Dã, cậu đúng là không biết an ủi người khác.”

Anh nhìn tôi, khóe môi khẽ cong.

“Cuối cùng cậu cũng chịu gọi tên tôi.”

Sáng hôm sau, Hạ Tầm mang đến một manh mối mới.

Anh nhớ ra trước chuyến công tác Thượng Hải, trợ lý biên tập Đường Vi từng mượn máy tính của anh để in hợp đồng. Khi đó tài khoản nội bộ vẫn đang đăng nhập.

Đường Vi là nhân viên mới do tôi trực tiếp hướng dẫn. Cô ấy hiền lành, làm việc cẩn thận, từng nhiều lần giúp tôi mang tài liệu đến bệnh viện khi mẹ tái khám.

Nói cách khác, cô ấy biết lịch trình của tôi.

Phòng giám sát kiểm tra máy tính của Đường Vi và phát hiện cô ấy đã xóa một phần lịch sử trò chuyện. Dữ liệu khôi phục cho thấy Châu Kha chuyển cho cô ấy ba trăm nghìn tệ, đổi lấy tài khoản nội bộ, lịch làm việc của tôi và chìa khóa phòng hồ sơ.

Khi bị gọi lên, Đường Vi khóc đến không đứng vững.

“Em không biết họ sẽ lấy bản thảo. Anh ta nói chỉ muốn xác nhận lịch xuất bản để cạnh tranh quảng cáo. Em… em cần tiền chữa bệnh cho em trai.”

Tôi đứng bên ngoài phòng thẩm vấn nội bộ, bàn tay lạnh buốt.

Lý do của cô ấy giống tôi đến tàn nhẫn.

Đều là cần tiền chữa bệnh cho người thân.

Nhưng tôi không thể vì đồng cảm mà tha thứ cho việc cô ấy đẩy tôi vào vực sâu.

“Ai bảo cô đăng bài viết?” Giang Kỳ Dã hỏi qua cánh cửa mở hé.

“Không phải em.”

“Tài liệu học vấn và ảnh trong công ty chỉ người nội bộ mới có.”

Đường Vi lắc đầu liên tục: “Em chỉ gửi hồ sơ nhân sự của chị Trì cho Châu Kha. Anh ta nói cần tạo sức ép để nhà xuất bản từ bỏ vụ kiện. Em không biết tài khoản của cô Hứa.”

“Châu Kha đang ở đâu?”

“Em không biết. Ba ngày trước anh ta nhắn sẽ sang Canada, sau đó chặn em.”

Mắt xích quan trọng nhất lại đứt.

Nhưng ít nhất, Hạ Tầm và tôi đã được chứng minh không lấy cắp bản thảo.

Nhà xuất bản đăng thông báo đính chính ngay trong ngày. Tuy nhiên, tin đồn luôn chạy nhanh hơn sự thật. Bài đính chính chỉ có vài nghìn lượt xem, trong khi bài vu khống đã được chia sẻ hàng trăm nghìn lần.

Tên tôi vẫn gắn với ba chữ “nữ biên tập thất học”.

Chương 9

Ca phẫu thuật của mẹ được xếp vào thứ sáu.

Tôi xin nghỉ, ở bệnh viện từ sáng sớm. Lâm Thư mang cháo đến, vừa nhìn thấy tôi đã ôm chặt.

“Cậu lại định giấu mình đến bao giờ?”

Tôi tựa cằm lên vai cô ấy: “Xin lỗi.”

“Mình không cần câu xin lỗi.” Cô ấy dúi một tấm thẻ ngân hàng vào tay tôi. “Mật khẩu là sinh nhật cậu.”

Tôi lập tức trả lại.

“Tiền đã đủ rồi.”

“Giang Kỳ Dã đưa?”

Tôi gật đầu.

Lâm Thư hừ một tiếng: “Coi như cậu ta làm được một việc có ích.”

“Thư Thư, cậu đừng giận anh ấy. Chuyện năm đó không phải lỗi của anh ấy.”

“Mình giận cậu ta vì quá chậm hiểu, nhưng giận cậu nhiều hơn.” Cô ấy nhìn tôi. “Cậu luôn cho rằng rời đi là không làm phiền người khác, nhưng cậu có từng hỏi bọn mình muốn được làm phiền hay không?”

Tôi không nói được gì.

Lâm Thư mở túi, lấy ra lá thư đã ố vàng.

“Của cậu.”

Tôi nhận lấy. Phong bì đã được dán lại cẩn thận.

“Hôm đó mình không đọc hết.” Cô ấy nói. “Nhưng mình đã nhìn thấy.”

Tôi mở lá thư.

Nét chữ non nớt của tôi hiện ra dưới ánh sáng bệnh viện.

【Trì Ý của mười năm sau, hy vọng cậu đã trở nên dũng cảm, dám làm bất cứ chuyện gì mình muốn.】

【Hy vọng mẹ luôn khỏe mạnh, hy vọng cậu đã đến Nam Kinh, làm công việc liên quan đến sách và có một căn phòng thật lớn để đặt giá sách.】

【Cuối cùng, hy vọng Giang Kỳ Dã của mười năm sau sẽ biết rằng tôi từng thích cậu ấy.】

Từng mong ước đều đơn giản đến mức khiến người ta đau lòng.

Mẹ không luôn khỏe mạnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...