Lá Thư Gửi Tôi Của Mười Năm Sau
Chương 14
Tôi chưa từng đến Nam Kinh học đại học.
Căn phòng hiện tại chỉ đủ kê một giá sách nhỏ.
Nhưng tôi quả thực đã làm công việc liên quan đến sách.
Và Giang Kỳ Dã đã biết.
“Trì Ý.” Lâm Thư nhẹ giọng hỏi, “cậu còn thích cậu ấy không?”
Tôi gấp lá thư lại.
“Mình không biết.”
“Nếu không thích, tối qua lúc cậu ta ngủ gục ngoài hành lang, cậu đã không lén đắp áo cho cậu ta.”
Tôi ngẩn ra: “Cậu nhìn thấy?”
“Không chỉ mình nhìn thấy. Cậu ta cũng tỉnh.”
Mặt tôi nóng bừng.
Lâm Thư bật cười: “Hai người đúng là xứng đôi. Một người giả vờ không còn thích, một người giả vờ ngủ. Mười tám tuổi đã vòng vo, hai mươi tám tuổi vẫn vòng vo.”
Tôi định phản bác thì y tá gọi người nhà ký xác nhận.
Ca phẫu thuật bắt đầu lúc chín giờ.
Đến gần trưa, Giang Kỳ Dã vẫn chưa xuất hiện.
Tôi tự nhắc anh có công việc, không có nghĩa vụ phải đến. Nhưng mỗi lần tiếng thang máy vang lên, tôi vẫn vô thức nhìn sang.
Ba giờ chiều, đèn phòng phẫu thuật tắt.
Bác sĩ bước ra thông báo ca mổ thành công.
Toàn thân tôi mềm nhũn. Lâm Thư đỡ lấy vai tôi, vừa khóc vừa cười.
Đúng lúc ấy, điện thoại cô ấy nhận được một tin nhắn.
Sắc mặt Lâm Thư thay đổi.
“Sao vậy?”
Cô ấy vội giấu màn hình: “Không có gì.”
Tôi giật lấy điện thoại.
Trên đó là bài báo mới nhất.
【Cộng sự hãng luật Minh Chính gặp tai nạn trên đường ra sân bay, hiện đang được cấp cứu.】
Người trong ảnh dù gương mặt bị che một phần, tôi vẫn nhận ra ngay.
Là Giang Kỳ Dã.
Tai tôi ù đi.
Anh nhận được thông tin Châu Kha chuẩn bị xuất cảnh lúc rạng sáng, lập tức cùng cảnh sát đến sân bay. Trên đường cao tốc, một chiếc xe tải mất lái đâm vào xe anh.
Tôi chạy ra khỏi bệnh viện, đến mức Lâm Thư không kịp ngăn lại.
Bệnh viện của Giang Kỳ Dã cách đó nửa thành phố.
Khi tôi tới nơi, trước phòng cấp cứu đã có rất nhiều người của hãng luật. Sở Minh Nguyệt cũng ở đó, váy áo xộc xệch, mắt đỏ hoe.
Cô ấy nhìn thấy tôi, lập tức đứng dậy.
“Cậu còn tới làm gì?”
Tôi không còn sức tranh cãi: “Anh ấy thế nào rồi?”
“Cậu không có tư cách hỏi.”
Sở Minh Nguyệt chắn trước mặt tôi.
“Nếu không phải vì vụ án của cậu, anh ấy đã không xảy ra chuyện. Trì Ý, mười năm trước cậu biến mất khiến anh ấy tìm như kẻ điên. Mười năm sau vừa xuất hiện, cậu lại khiến anh ấy nằm trong phòng cấp cứu. Cậu chỉ biết mang đến phiền phức cho anh ấy thôi.”
Mỗi chữ đều đâm đúng vào nơi yếu nhất trong lòng tôi.
Tôi tái mặt, không thể phản bác.
Một người phụ nữ trung niên bước đến.
Bà mặc bộ vest màu xanh sẫm, gương mặt có vài nét giống Giang Kỳ Dã.
“Cô là Trì Ý?”
Tôi đoán đây là mẹ anh.
“Vâng.”
Tôi chờ một lời trách móc khác.
Nhưng bà chỉ nhìn tôi một lúc rồi nói: “Trước khi vào phòng phẫu thuật, Kỳ Dã tỉnh được vài phút. Câu đầu tiên nó hỏi là mẹ cô đã phẫu thuật xong chưa.”
Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
“Bác sĩ nói nó không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị gãy xương cánh tay và chấn động nhẹ.” Bà Giang nhìn Sở Minh Nguyệt. “Còn cô Sở, tai nạn là việc không ai mong muốn. Đừng trút trách nhiệm lên một người không cầm lái.”
Sở Minh Nguyệt cắn môi: “Dì Giang, cháu chỉ…”
“Cô lo lắng cho Kỳ Dã, tôi hiểu. Nhưng người nó muốn gặp không phải cô.”
Sắc mặt Sở Minh Nguyệt trắng bệch.
Tôi đứng yên tại chỗ, cổ họng nghẹn cứng.
Hóa ra không phải tất cả những người thân của anh đều cho rằng tôi là gánh nặng.
Người duy nhất luôn dùng hai chữ ấy để định nghĩa chính là tôi.
Chương 10
Giang Kỳ Dã tỉnh lại vào nửa đêm.
Tôi ngồi ngoài phòng bệnh, không dám vào. Mẹ anh bước ra, nhìn tôi rồi để cửa mở.
“Nó hỏi cô.”
Tôi chậm rãi bước vào.
Giang Kỳ Dã nằm trên giường, trán quấn băng, cánh tay trái cố định. Nhìn thấy tôi, câu đầu tiên vẫn là: “Ca phẫu thuật của dì thế nào?”
“Thành công.”
Anh thở phào, khép mắt lại.
Tôi đứng bên giường, nước mắt rơi không ngừng.