Lá Thư Gửi Tôi Của Mười Năm Sau

Chương 15



“Cậu là đồ ngốc sao? Chuyện bắt Châu Kha có cảnh sát, cậu chạy tới làm gì?”

“Anh ta mang theo máy tính chứa chứng cứ.”

Giọng anh khàn khàn: “Nếu xuất cảnh thành công, rất khó thu hồi.”

“Chứng cứ quan trọng hơn mạng cậu sao?”

“Không nghiêm trọng như báo viết.”

“Nếu nghiêm trọng thì sao?”

Anh mở mắt nhìn tôi.

“Cậu đang lo cho tôi à?”

Tôi giận đến bật cười: “Giang Kỳ Dã, cậu còn tâm trạng hỏi câu đó?”

“Có.”

“Không có.”

“Vậy sao cậu khóc?”

“Bị gió thổi.”

“Trong phòng bệnh không có gió.”

Tôi quay đi, lau mặt.

Bàn tay phải của anh chậm rãi nắm lấy cổ tay tôi.

“Trì Ý, đừng sợ.”

Tôi cứng người.

“Tôi không sao.” Anh nói. “Lần này không ai bỏ cậu lại.”

Bao nhiêu cố chấp bỗng chốc tan vỡ.

Tôi ngồi xuống bên giường, cúi đầu áp trán lên mu bàn tay anh.

“Tôi mới là người luôn bỏ người khác lại.”

“Vậy sửa đi.”

“Sửa thế nào?”

“Từ hôm nay, khi gặp chuyện đừng biến mất.”

Tôi nghẹn ngào: “Cậu lấy tư cách gì yêu cầu tôi?”

Giang Kỳ Dã nhìn tôi rất lâu.

“Tư cách người đang theo đuổi cậu.”

“Tôi chưa đồng ý.”

“Tôi biết.”

“Có thể cả đời cũng không đồng ý.”

“Vậy theo đuổi cả đời.”

Anh nói tự nhiên như đang trình bày một điều khoản hợp đồng.

Tôi không nhịn được bật cười.

Giang Kỳ Dã dùng ngón tay lau nước mắt trên khóe mắt tôi.

“Cuối cùng cũng cười rồi.”

Tôi nắm tay anh, lần đầu tiên không trốn tránh.

“Ngủ đi. Tôi ở đây.”

Anh khép mắt, nhưng tay vẫn nắm lấy tay tôi.

Đêm ấy, tôi ngồi cạnh giường đến sáng.

Châu Kha bị giữ lại ở sân bay.

Trong máy tính của anh ta, cảnh sát tìm thấy toàn bộ bản thảo bị đánh cắp, giao dịch với Đường Vi và kế hoạch tung tin bôi nhọ tôi. Tuy nhiên, người chuyển tiền và ra lệnh cho Châu Kha sử dụng một tài khoản mã hóa mang tên “Moon”.

Moon — mặt trăng.

Minh Nguyệt.

Mọi người đều nghĩ đến cùng một cái tên.

Sở Minh Nguyệt chủ động tới trình diện, nhưng cô ấy phủ nhận.

“Tên tiếng Anh của tôi là Cynthia, chưa từng dùng Moon. Công ty có hàng chục dự án liên quan đến chữ Nguyệt, bất kỳ ai cũng có thể cố tình giá họa.”

Cô ấy cung cấp lịch trình chứng minh thời điểm Châu Kha nhận lệnh, cô ấy đang công tác ở Pháp.

Giang Kỳ Dã vẫn nằm viện, nhưng mỗi ngày đều họp trực tuyến với nhóm pháp lý. Tôi mang tài liệu đến cho anh, thường xuyên ở lại đến tối.

Anh trở thành bệnh nhân khó chiều nhất tôi từng gặp.

“Cháo nhạt.”

“Bác sĩ không cho ăn mặn.”

“Táo quá chua.”

“Hôm qua cậu nói lê quá ngọt.”

“Tay đau, không cầm được thìa.”

Tôi nhìn cánh tay phải hoàn toàn lành lặn của anh: “Giang Kỳ Dã, cậu bị thương tay trái.”

Anh bình thản đổi thìa sang tay trái, sau đó nhíu mày.

“Bây giờ đau rồi.”

Tôi biết anh giả vờ, nhưng vẫn ngồi xuống đút cháo.

Mẹ anh đứng ngoài cửa nhìn thấy, lặng lẽ quay đi, khóe môi đầy ý cười.

Buổi chiều, Hạ Tầm đến thăm.

Anh đặt giỏ trái cây xuống, nhìn tôi đang gọt táo bên giường.

“Xem ra tôi đến không đúng lúc.”

Giang Kỳ Dã tự nhiên nhận miếng táo từ tay tôi.

“Đúng là không đúng lúc.”

Tôi trừng mắt: “Cậu bớt nói một câu đi.”

Hạ Tầm bật cười, kéo ghế ngồi.

Anh đã được khôi phục chức vụ. Nhà xuất bản cũng mời tôi trở lại, nhưng tôi chưa đồng ý.

“Ban giám đốc quyết định tổ chức họp báo công khai xin lỗi em.” Hạ Tầm nói. “Ngoài ra, vị trí trưởng ban nội dung vẫn để trống.”

“Em không cần chức vụ để bồi thường.”

“Không phải bồi thường. Thành tích của em đủ để được thăng chức từ năm ngoái, chỉ vì hồ sơ học vấn nên hội đồng luôn trì hoãn. Lần này tôi đã gửi lại toàn bộ kết quả công việc của em.”

Giang Kỳ Dã hỏi: “Nếu họ vẫn từ chối?”

“Tôi sẽ từ chức và cùng cô ấy mở phòng làm việc riêng.”

Hai người lại nhìn nhau.

Tôi lập tức đặt dao xuống.

“Không ai được từ chức, cũng không ai được thay tôi quyết định.”

Hạ Tầm gật đầu: “Được. Em tự quyết.”

Anh im lặng một lát rồi nói tiếp: “Còn câu hỏi hôm đó của tôi, em cũng có thể trả lời rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...