Lá Thư Gửi Tôi Của Mười Năm Sau
Chương 16
Giang Kỳ Dã lập tức ngồi thẳng.
Tôi nhìn Hạ Tầm.
Năm năm qua, anh là người kéo tôi ra khỏi xưởng in, dạy tôi cách xây dựng một cuốn sách, bảo vệ tôi trước những định kiến về bằng cấp. Tôi từng nghĩ cảm giác an tâm khi ở bên anh có lẽ chính là thích.
Nhưng đến khi Giang Kỳ Dã gặp tai nạn, tôi mới hiểu hai cảm xúc ấy hoàn toàn khác nhau.
“Anh Hạ, em rất biết ơn anh.”
Hạ Tầm cười buồn: “Khi một cô gái bắt đầu bằng câu biết ơn, phía sau chắc chắn không phải đáp án tôi muốn.”
“Xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi.” Anh đứng dậy. “Ít nhất tôi đã hỏi, không để mình tiếc nuối mười năm.”
Trước khi đi, anh nhìn Giang Kỳ Dã.
“Luật sư Giang, cô ấy đã chịu đủ khổ rồi. Nếu anh lại khiến cô ấy buồn, tôi vẫn sẽ quay lại.”
Giang Kỳ Dã đáp: “Anh sẽ không có cơ hội.”
Hạ Tầm rời đi.
Trong phòng chỉ còn tôi và Giang Kỳ Dã.
Anh cố giữ vẻ bình thản, nhưng khóe môi đã cong lên rõ ràng.
“Vui lắm sao?” Tôi hỏi.
“Bình thường.”
“Vậy tự ăn táo đi.”
Tôi đặt đĩa xuống.
Anh lập tức kéo tay tôi: “Tay đau.”
“Đau thì gọi Sở Minh Nguyệt đến đút.”
“Tôi không có số cô ấy.”
“Hôm họp lớp vẫn gọi được mà?”
“Xóa rồi.”
“Xóa lúc nào?”
“Lúc cậu nói cậu thích Hạ Tầm.”
Tôi sửng sốt: “Tại sao?”
“Tâm trạng không tốt, tiện tay dọn danh bạ.”
“Cậu ghen sao?”
“Không.”
“Vậy cậu nhìn tôi làm gì?”
“Đợi táo.”
Tôi bật cười, đưa một miếng tới bên môi anh.
Giang Kỳ Dã cắn miếng táo, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy mười năm ngăn cách giữa chúng tôi không còn xa như trước nữa.
Chương 11
Ba ngày sau, Hứa Nhiễm trở về.
Cô ấy xuất hiện ở bệnh viện với gương mặt hốc hác, vừa thấy tôi đã quỳ xuống.
“Chị Trì, em xin lỗi.”
Tôi vội đỡ cô ấy dậy.
Hứa Nhiễm khóc không thành tiếng. Cô ấy kể trước ngày bài viết được đăng, Châu Kha đã hẹn cô ấy, nói có chứng cứ tôi bán bản thảo cho đối thủ khác rồi dựng chuyện đổ tội cho Tinh Nguyệt. Anh ta cho cô ấy xem các bản ghi chuyển khoản giả và đe dọa nếu không hợp tác, cuốn sách sẽ vĩnh viễn không thể xuất bản.
“Anh ta bảo em đăng nhập tài khoản rồi đưa điện thoại. Em tưởng họ chỉ đăng một bản tuyên bố yêu cầu điều tra. Đến khi nhìn thấy bài viết, em hoảng quá. Anh ta cho người đưa em đến khách sạn, giữ điện thoại và nói nếu em xuất hiện sẽ phải bồi thường hàng chục triệu.”
“Sao em thoát được?” Giang Kỳ Dã hỏi.
“Một người phụ nữ đến gặp em tối qua.”
“Ai?”
Hứa Nhiễm lấy từ túi ra một máy ghi âm nhỏ.
“Sở Minh Nguyệt.”
Cô ấy đã lén ghi lại cuộc nói chuyện.
Trong bản ghi, giọng Sở Minh Nguyệt vô cùng rõ ràng.
【Châu Kha đã bị bắt. Nếu cô không muốn bị xem là đồng phạm thì lập tức rời khỏi đây, nói rằng tất cả đều do anh ta ép buộc.】
Hứa Nhiễm hỏi:
【Bài viết đó có phải chị bảo anh ta đăng không?】
Sở Minh Nguyệt im lặng vài giây rồi đáp:
【Tôi chỉ bảo anh ta khiến nhà xuất bản rút đơn. Tôi không ngờ anh ta làm quá tay.】
【Còn chị Trì thì sao? Chị biết bài viết sẽ hủy hoại chị ấy.】
【Cô ta không yếu đuối như cô nghĩ. Mười năm trước có thể biến mất không một lời, mười năm sau đương nhiên cũng chịu được vài lời mắng.】
Bản ghi kết thúc.
Tôi nghe giọng nói ấy, lòng lạnh dần.
Sở Minh Nguyệt không trực tiếp ra lệnh đánh cắp bản thảo, nhưng sau khi biết hành vi của Châu Kha, cô ấy đã không ngăn cản. Trái lại, cô ấy muốn lợi dụng vụ việc để ép nhà xuất bản từ bỏ kiện tụng, đồng thời hủy hoại danh tiếng của tôi.
Lý do vừa liên quan đến lợi ích công ty, vừa liên quan đến Giang Kỳ Dã.
Cảnh sát nhanh chóng triệu tập cô ấy.
Trước khi đi, Sở Minh Nguyệt yêu cầu gặp tôi một lần.
Chúng tôi ngồi trong căn phòng nhỏ ở bệnh viện. Giang Kỳ Dã muốn ở lại, nhưng tôi bảo anh ra ngoài.
Sở Minh Nguyệt nhìn tôi, vẻ dịu dàng quen thuộc hoàn toàn biến mất.
“Cậu thắng rồi.”