Lá Thư Gửi Tôi Của Mười Năm Sau
Chương 17
“Đây không phải cuộc thi.”
“Từ thời cấp ba đã là một cuộc thi.” Cô ấy cười lạnh. “Cậu luôn im lặng, luôn tỏ ra không tranh giành, nhưng ánh mắt Kỳ Dã vẫn dõi theo cậu. Tôi cố gắng trở thành người nổi bật nhất, đạt giải nhiều nhất, đứng cạnh cậu ấy nhiều nhất, vậy mà cậu ấy vẫn hỏi tôi hôm nay Trì Ý có đến không, Trì Ý thích gì, tại sao Trì Ý nghỉ học.”
Tôi chưa từng biết những chuyện đó.
“Vì thế cậu nói dối về chiếc cúc?”
“Phải.”
Cô ấy thừa nhận rất nhanh.
“Tôi chỉ muốn giữ lại một thứ thuộc về cậu ấy. Tôi nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ nói thật, nhưng cậu biến mất. Kỳ Dã tìm cậu suốt cả mùa hè, đến cả buổi tiệc chia tay du học của tôi cũng không tới. Tôi vừa ghen tị vừa tức giận. Cậu rõ ràng có được thứ tôi muốn, lại có thể vứt bỏ nhẹ nhàng như vậy.”
“Tôi không vứt bỏ.”
“Nhưng cậu đã đi.”
“Mẹ tôi gặp tai nạn.”
Sở Minh Nguyệt sững lại.
“Tôi bỏ thi để ký giấy phẫu thuật. Tôi chuyển nhà vì chủ nợ. Tôi không rời đi để trừng phạt bất kỳ ai, càng không biết cậu thích Giang Kỳ Dã đến mức nào.”
Sắc mặt cô ấy thay đổi, nhưng rất nhanh lại cứng rắn.
“Vậy thì sao? Cuối cùng cậu vẫn có được cậu ấy.”
“Không.” Tôi nhìn cô ấy. “Tôi từng nghĩ nguyên nhân mình không được yêu thích là vì không xinh đẹp, không rực rỡ như cậu. Nhưng bây giờ tôi hiểu, tình cảm chưa bao giờ là phần thưởng dành cho người ưu tú hơn. Giang Kỳ Dã thích ai là lựa chọn của anh ấy, không phải chiến lợi phẩm để cậu giành từ tay tôi.”
Sở Minh Nguyệt siết chặt ngón tay.
“Cậu có thể ghét tôi, có thể nói dối tôi về chiếc cúc. Nhưng cậu không có quyền đánh cắp tác phẩm của người khác, càng không có quyền dùng hoàn cảnh của tôi để kích động đám đông.”
“Tôi không lấy bản thảo.”
“Nhưng cậu che giấu cho người lấy nó, bởi cậu muốn bảo vệ công ty và vị trí của mình.”
Tôi đứng dậy.
“Sở Minh Nguyệt, người hủy hoại cậu không phải tôi. Cũng không phải vì Giang Kỳ Dã không thích cậu. Là vì đến cuối cùng, cậu vẫn không chịu chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.”
Tôi mở cửa.
Giang Kỳ Dã đứng ngoài hành lang.
Sở Minh Nguyệt nhìn anh, mắt đỏ lên.
“Kỳ Dã, nếu năm đó người biến mất là tôi, cậu có tìm tôi không?”
Anh im lặng một lát rồi trả lời: “Tôi sẽ báo cho gia đình và cảnh sát.”
Cô ấy bật cười trong nước mắt: “Đúng là cậu. Đến một lời nói dối để an ủi tôi cũng không chịu.”
“Bởi vì nói dối không thể thay đổi gì.”
“Vậy cậu đã từng thích tôi dù chỉ một chút chưa?”
“Chưa từng.”
Ba chữ rõ ràng, không để lại bất kỳ hy vọng nào.
Sở Minh Nguyệt nhắm mắt.
Khi đi ngang qua tôi, cô ấy khẽ nói: “Tôi từng nghĩ nếu không có cậu, cậu ấy sẽ nhìn thấy tôi.”
Tôi đáp: “Nếu không có tôi, người anh ấy thích cũng chưa chắc là cậu.”
Cô ấy dừng một giây, sau đó rời đi.
Lần này, tôi không còn thấy tự ti khi nhìn bóng lưng xinh đẹp ấy nữa.
Mỗi người đều có ánh sáng riêng.
Chỉ là suốt tuổi trẻ, tôi đã luôn dùng ánh sáng của cô ấy để chứng minh mình mờ nhạt.
Chương 12
Vụ án nhanh chóng có kết quả.
Châu Kha bị khởi tố vì xâm phạm bí mật thương mại, truy cập trái phép hệ thống máy tính và vu khống. Đường Vi chủ động hợp tác, trả lại khoản tiền đã nhận và trở thành nhân chứng, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng.
Sở Minh Nguyệt bị công ty sa thải. Cô ấy không trực tiếp tham gia vụ trộm bản thảo ban đầu, song chứng cứ cho thấy cô ấy đã chỉ đạo che giấu, lợi dụng thông tin phi pháp và thúc đẩy chiến dịch bôi nhọ. Tinh Nguyệt công khai xin lỗi, đồng ý bồi thường cho Hứa Nhiễm và nhà xuất bản.
Cuốn Mùa gió đi qua cuối cùng được ấn định ngày phát hành.
Nhà xuất bản tổ chức họp báo.