Lá Thư Gửi Tôi Của Mười Năm Sau

Chương 18



Tổng biên tập muốn tôi xuất hiện với tư cách người bị hại, nhưng tôi từ chối kịch bản họ chuẩn bị sẵn. Trong đó, họ nhấn mạnh tôi là “một người đáng thương vượt qua nghịch cảnh”, dùng hoàn cảnh gia đình để lấy sự đồng cảm.

Tôi không muốn được trả lại danh dự bằng lòng thương hại.

Tại buổi họp báo, trước hàng chục ống kính, tôi mở bản trình chiếu của riêng mình.

“Tôi tên Trì Ý, hai mươi tám tuổi. Trình độ học vấn cao nhất của tôi là chương trình bổ túc trung học.”

Cả hội trường xôn xao.

“Mười năm trước, tôi bỏ kỳ thi đại học vì mẹ gặp tai nạn. Sau đó, tôi làm kiểm lỗi tại xưởng in, học biên tập qua các lớp buổi tối và bắt đầu từ vị trí cộng tác viên đọc bản thảo.”

Trên màn hình lần lượt hiện lên những cuốn sách tôi từng phụ trách.

“Trong tám năm, tôi đã hiệu đính một trăm bốn mươi sáu đầu sách, biên tập ba mươi hai tác phẩm, trong đó có chín cuốn bán trên một trăm nghìn bản. Tôi không giấu việc mình không có bằng đại học. Hồ sơ tuyển dụng, hợp đồng lao động và đánh giá năng lực đều ghi rõ.”

Tôi nhìn thẳng vào máy quay.

“Tôi không cho rằng không có bằng cấp là điều đáng tự hào, nhưng cũng không cho rằng đó là bằng chứng của sự vô đạo đức. Tôi chịu trách nhiệm cho con đường mình đã đi, đồng thời chịu trách nhiệm cho mọi cuốn sách mang tên mình ở trang biên tập.”

Phía dưới dần yên tĩnh.

“Tôi chấp nhận mọi nghi ngờ dựa trên chứng cứ. Nhưng tôi không chấp nhận việc hoàn cảnh học vấn, giới tính hoặc quan hệ cá nhân bị biến thành công cụ kết tội. Hôm nay tôi đứng đây không phải để xin mọi người thương hại. Tôi chỉ muốn lấy lại một điều vốn thuộc về mình: sự thật.”

Tôi cúi đầu cảm ơn.

Trong khoảnh khắc ngẩng lên, tôi nhìn thấy Giang Kỳ Dã đứng cuối hội trường.

Cánh tay anh vẫn đeo đai cố định. Anh không bước tới, chỉ nhìn tôi, trong mắt là niềm kiêu hãnh không hề che giấu.

Buổi họp báo kết thúc, dư luận hoàn toàn đảo chiều.

Đoạn phát biểu của tôi được chia sẻ nhiều hơn bài vu khống ban đầu. Nhiều người xin lỗi. Cũng có người vẫn châm chọc, nhưng lần đầu tiên tôi không còn bị những lời đó làm tổn thương.

Tôi không thể kiểm soát cách người khác đánh giá mình.

Nhưng tôi có thể quyết định không dùng ánh mắt của họ để định nghĩa bản thân.

Sau hậu trường, tổng biên tập chính thức trao quyết định bổ nhiệm trưởng ban nội dung cho tôi.

Tôi nhận lấy.

Không phải vì chức vụ có thể bù đắp tổn thương, mà vì tôi biết mình xứng đáng.

Hạ Tầm đứng cạnh vỗ tay đầu tiên.

Lâm Thư ôm tôi đến suýt nghẹt thở.

Còn Giang Kỳ Dã đợi tất cả mọi người rời đi mới bước đến.

“Trưởng ban Trì, chúc mừng.”

“Cảm ơn luật sư Giang.”

Anh đưa cho tôi một hộp nhỏ.

Bên trong là cây bút máy năm xưa đã được sửa lại, thân bút đánh bóng, ngòi bút thay mới.

“Trả cho cậu.”

Tôi cầm lên, phát hiện bên cạnh tên anh có thêm hai chữ rất nhỏ.

Trì Ý.

Tên của chúng tôi nằm cạnh nhau.

“Cậu tự ý khắc thêm?”

“Tài sản chung phải ghi đủ tên chủ sở hữu.”

“Ai nói là tài sản chung?”

“Cậu mua, tôi giữ mười năm. Mỗi người một nửa.”

Tôi bật cười.

Anh nhìn tôi, vẻ mặt dần nghiêm túc.

“Trì Ý, tôi biết cậu không muốn vì tiếc nuối mà bắt đầu một mối quan hệ. Tôi cũng không muốn cậu chọn tôi chỉ vì đã từng thích tôi.”

Tôi im lặng nghe.

“Mười năm trước đã qua rồi. Tôi không thể thay đổi nó. Nhưng tôi muốn làm quen lại với Trì Ý của hiện tại.”

Anh chìa bàn tay phải còn lành lặn.

“Xin chào, tôi là Giang Kỳ Dã, hai mươi tám tuổi, luật sư, chưa kết hôn, chưa từng yêu ai. Tôi thích đọc sách nhưng không biết chọn sách, nấu ăn rất tệ, tính cách đôi khi khó chịu. Hiện tại đang nghiêm túc theo đuổi cô.”

Tôi nhìn bàn tay anh, mắt bỗng nóng lên.

Rồi tôi đặt tay mình vào đó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...