Lá Thư Gửi Tôi Của Mười Năm Sau
Chương 19
“Xin chào, tôi là Trì Ý, hai mươi tám tuổi, biên tập viên, không có bằng đại học, hay trốn tránh khi gặp chuyện, tính cách cũng không thú vị như cậu tưởng.”
“Tôi không nghĩ cậu không thú vị.”
“Đừng ngắt lời.”
Anh lập tức im lặng.
Tôi mím môi cười.
“Hiện tại… tôi đồng ý cho cậu một cơ hội theo đuổi.”
Ánh sáng trong mắt Giang Kỳ Dã bừng lên.
“Bao lâu?”
“Xem biểu hiện.”
“Tiêu chuẩn cụ thể?”
“Tự nghĩ.”
“Có thời hạn kháng nghị không?”
“Không.”
“Có thể xin xem xét lại?”
“Không.”
Anh nắm chặt tay tôi hơn một chút.
“Được. Tôi chấp nhận.”
Ngoài cửa sổ, nắng đầu hạ trải dài trên những mái nhà.
Mười năm trước, tôi không kịp trao cho anh cây bút ấy.
Mười năm sau, nó trở lại trong tay tôi, mang theo cả tên của hai người.
Lần này, tôi không chạy trốn nữa.
Chương 13
Giang Kỳ Dã bắt đầu theo đuổi tôi bằng một bản kế hoạch dài ba trang.
Trang đầu tiên là lịch trình.
Thứ hai, thứ tư và thứ sáu, anh sẽ đón tôi tan làm nếu không có phiên tòa. Thứ ba và thứ năm, chúng tôi cùng ăn tối. Cuối tuần dành một ngày đến bệnh viện thăm mẹ, một ngày “tùy theo ý kiến của bên được theo đuổi”.
Trang thứ hai là nguyên tắc.
Không can thiệp công việc của nhau, không tự ý đưa ra quyết định thay đối phương, không dùng im lặng để giải quyết mâu thuẫn. Nếu một trong hai người quá bận, phải báo trước. Nếu giận nhau, thời gian mất liên lạc không được vượt quá hai mươi bốn giờ.
Trang cuối cùng là mục tiêu.
【Trong vòng ba tháng, khiến Trì Ý tự nguyện đồng ý trở thành bạn gái.】
Tôi đọc xong, đặt tập giấy xuống.
“Cậu đang theo đuổi tôi hay đàm phán một vụ sáp nhập?”
“Những chuyện quan trọng cần có kế hoạch.”
“Nếu ba tháng không đạt mục tiêu?”
“Gia hạn.”
“Nếu tôi không đồng ý gia hạn?”
“Đề nghị lại.”
“Nếu tôi từ chối?”
“Tiếp tục sửa phương án.”
Tôi không nhịn được cười.
“Luật sư Giang, cậu có biết theo đuổi một người quan trọng nhất là lãng mạn không?”
Anh suy nghĩ nghiêm túc: “Tôi có thể bổ sung.”
Ngày hôm sau, tôi nhận được chín mươi chín bông hồng chuyển đến nhà xuất bản.
Tấm thiệp chỉ có một câu:
【Đã bổ sung hạng mục lãng mạn.】
Cả ban biên tập cười nghiêng ngả. Tôi đỏ mặt gọi điện cho anh.
“Sau này không được gửi hoa đến công ty.”
“Không thích hoa hồng?”
“Quá phô trương.”
“Vậy thích gì?”
Tôi nhìn chồng bản thảo cao ngất trên bàn, thuận miệng nói: “Thích người khác làm giúp công việc.”
Tối hôm ấy, Giang Kỳ Dã mang máy tính tới nhà tôi, ngồi đọc thử ba bản thảo suốt bốn tiếng.
Nhận xét đầu tiên của anh là:
【Nam chính nhiều lần theo dõi nữ chính nhưng chưa bị xử lý, logic pháp luật không hợp lý.】
Nhận xét thứ hai:
【Hợp đồng hôn nhân không có điều khoản về tài sản, vô hiệu về mặt thực tế.】
Nhận xét thứ ba:
【Luật sư không thể tùy tiện rút hồ sơ vụ án khỏi tòa rồi mang về nhà.】
Tôi nhìn những ghi chú dày đặc, day trán.
“Đây là tiểu thuyết ngôn tình.”
“Càng là tiểu thuyết càng không nên truyền bá kiến thức sai.”
“Cậu chỉ cần nhận xét có hấp dẫn hay không.”
“Không hấp dẫn.”
“Vì sao?”
“Nam chính thích nữ chính nhưng năm năm không nói. Hiệu suất quá thấp.”
Tôi nhìn anh: “Cậu có tư cách nói người khác sao?”
Giang Kỳ Dã im lặng hai giây, ngoan ngoãn xóa dòng nhận xét ấy.
Tuy vậy, anh vẫn trở thành độc giả thử đầu tiên của ban tôi. Dưới góc nhìn khắt khe của một luật sư, anh tìm ra rất nhiều lỗ hổng mà biên tập bỏ qua. Đồng nghiệp từ chế giễu dần chuyển sang mong chờ “ý kiến của luật sư Giang”.
Cuộc sống của tôi bắt đầu có thêm một người.
Người ấy sẽ đợi dưới tòa nhà vào những tối tăng ca, trong xe luôn có sẵn bánh quy và sữa ấm.
Anh nhớ lịch tái khám của mẹ rõ hơn tôi, biết loại thuốc nào không thể uống cùng nhau, còn thay bà kiểm tra hợp đồng bảo hiểm từng điều một.
Khi tôi bận đến quên trả lời tin nhắn, anh không giận, chỉ gửi vị trí của mình và một câu:
【Tôi đang ở đây. Khi rảnh thì tìm tôi.】