Lá Thư Gửi Tôi Của Mười Năm Sau

Chương 20



Anh không hề hỏi tôi đã quên mười năm trước chưa.

Anh chỉ dùng mỗi ngày hiện tại để nói với tôi rằng lần này anh sẽ không biến mất.

Một buổi tối, tôi về nhà thấy mẹ đang xem tờ thông báo tuyển sinh chương trình đại học dành cho người trưởng thành.

“Kỳ Dã mang tới.” Bà nói. “Nó bảo chỉ để con tham khảo, không có ý ép con.”

Tôi nhìn tên Đại học Nam Kinh trên đầu trang, ngón tay khẽ run.

Đó từng là giấc mơ xa xôi nhất của tôi.

Mẹ nắm tay tôi.

“Năm đó nếu không phải vì mẹ…”

“Không phải lỗi của mẹ.”

“Mẹ biết.” Bà mỉm cười. “Nhưng mẹ cũng biết con chưa từng thật sự buông xuống. Trì Ý, hai mươi tám tuổi không hề muộn. Cho dù ba mươi tám hay bốn mươi tám tuổi, chỉ cần con còn muốn thì đều không muộn.”

Tối đó, tôi gọi Giang Kỳ Dã xuống dưới nhà.

Anh vừa kết thúc công việc, vẫn mặc áo sơ mi và quần tây chỉnh tề. Tôi đưa tờ thông báo cho anh.

“Cậu muốn tôi đi học sao?”

“Tôi muốn cậu làm điều cậu muốn.”

“Nếu tôi thi không đỗ?”

“Năm sau thi lại.”

“Nếu vẫn không đỗ?”

“Lại thi.”

“Nếu tôi vừa đi làm vừa học, sẽ không còn thời gian gặp cậu.”

“Tôi có thể gặp cậu ở thư viện.”

Tôi nhìn anh, bỗng hỏi: “Giang Kỳ Dã, cậu làm nhiều như vậy là vì thương hại tôi sao?”

Nét mặt anh lập tức nghiêm lại.

“Không.”

“Vì bù đắp tiếc nuối?”

“Cũng không.”

“Vậy vì gì?”

Anh bước xuống một bậc, đứng ngang tầm mắt tôi.

“Vì tôi thích dáng vẻ của cậu khi làm điều mình yêu thích. Dù là biên tập sách hay trở lại trường, tôi đều muốn nhìn thấy.”

Tôi cúi đầu, cố giấu khóe môi đang cong lên.

“Ngày mai tôi sẽ nộp hồ sơ.”

“Được.”

“Cậu phụ trách dạy tiếng Anh.”

“Được.”

“Không được mắng tôi học chậm.”

“Được.”

“Không được soạn kế hoạch dày ba trang.”

Giang Kỳ Dã im lặng.

Tôi nheo mắt: “Cậu đã soạn rồi?”

Anh lấy từ cặp ra một tập giấy.

“Năm trang.”

Tôi vừa buồn cười vừa bất lực.

Ngay khoảnh khắc ấy, pháo hoa từ quảng trường gần đó bỗng nở rộ trên bầu trời. Ánh sáng đủ màu rơi vào mắt anh.

Tôi không suy nghĩ, kiễng chân hôn lên má anh.

Giang Kỳ Dã hoàn toàn đứng sững.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy vị luật sư luôn phản ứng nhanh đến mức khiến người khác không kịp trở tay lại mất khả năng nói chuyện.

Tôi quay người định chạy, anh đã nắm lấy tay tôi.

“Trì Ý.”

“Gì?”

“Hành vi vừa rồi có thể được hiểu là cậu chấp nhận lời theo đuổi không?”

“Không.”

“Vậy là gì?”

“Phần thưởng vì kế hoạch năm trang.”

Anh kéo tôi lại gần hơn.

“Tôi có thể viết thêm mười trang.”

“Nằm mơ đi.”

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi cười như Trì Ý mười tám tuổi.

Chương 14

Một tháng sau, trường cấp ba cũ tổ chức lễ kỷ niệm thành lập.

Thầy chủ nhiệm mời cả lớp quay lại tham quan phòng truyền thống. Tôi vốn không định đi, nhưng Lâm Thư nhất quyết kéo tôi theo.

“Lần trước chưa chơi xong đã bỏ về, lần này phải bù.”

Sân trường gần như không thay đổi. Cây ngô đồng trước dãy lớp học đã cao hơn, khung bóng rổ được sơn lại, chỉ có bảng vàng thành tích là thêm rất nhiều cái tên mới.

Tôi đứng dưới hành lang tầng ba, nhìn thấy bàn học cạnh cửa sổ năm xưa.

Giang Kỳ Dã từng ngồi sau tôi hai hàng.

Mỗi khi giáo viên gọi tôi lên bảng, tôi luôn cảm thấy ánh mắt anh ở phía sau. Khi đó tôi cho rằng đó chỉ là ảo giác của người đang thầm thích.

Bây giờ mới biết, có lẽ không hoàn toàn là ảo giác.

“Đang nghĩ gì?”

Giọng anh vang lên bên cạnh.

“Nghĩ cậu từng ngủ gật trong giờ toán bao nhiêu lần.”

“Mười bảy lần.”

“Cậu còn đếm?”

“Cậu đếm giúp tôi.”

Tôi sững người.

Anh lấy từ túi áo một cuốn sổ nhỏ đã cũ. Trong đó là bảng theo dõi thi đua của lớp, bên cạnh tên anh có mười bảy dấu gạch, nét chữ đều là của tôi.

“Sao cậu có thứ này?”

“Cuối học kỳ cậu vứt đi, tôi nhặt.”

Tôi nhìn anh đầy nghi ngờ: “Giang Kỳ Dã, cậu rốt cuộc đã nhặt bao nhiêu đồ của tôi?”

“Không nhiều.”

“Còn gì nữa?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...