Lá Thư Gửi Tôi Của Mười Năm Sau

Chương 21



“Một cục tẩy, hai tờ nháp, vé xe buýt, chiếc kẹp sách hình lá…”

“Khoan đã.” Tôi không thể tin nổi. “Cậu giữ vé xe buýt của tôi làm gì?”

“Trên đó có bài toán cậu giải.”

“Cậu có thể chép bài toán.”

“Không giống nhau.”

Tôi bỗng không biết nên gọi anh là si tình hay kỳ quặc.

Thầy chủ nhiệm đi tới, cười nói: “Kỳ Dã còn chưa đưa lá thư của mình cho Trì Ý xem sao?”

Tôi quay sang.

Giang Kỳ Dã hiếm khi lộ vẻ lúng túng.

“Lá thư nào?”

Thầy chủ nhiệm lấy từ túi hồ sơ một phong bì.

“Hôm họp lớp, thư của em ấy bị kẹt trong ngăn phụ nên lớp trưởng không tìm thấy. Sau đó thầy mới phát hiện.”

Tên Giang Kỳ Dã được viết ngay ngắn bên ngoài.

Tôi nhận lấy, nhìn anh: “Đọc được không?”

“Không được.”

“Vậy thôi.”

Tôi đưa trả lại thầy.

Giang Kỳ Dã lập tức cầm lấy: “Tôi tự đọc.”

Lâm Thư và mấy người bạn nghe tin kéo đến, vây quanh chúng tôi.

Anh mở phong bì, lấy tờ giấy bên trong. Tai hơi đỏ, nhưng giọng vẫn bình tĩnh.

“Giang Kỳ Dã của mười năm sau, hy vọng cậu đã trở thành luật sư.”

Mọi người vỗ tay.

“Hy vọng bố mẹ khỏe mạnh, hy vọng cậu đã thắng được vụ án đầu tiên, mua được căn nhà có ban công thật lớn.”

Anh dừng lại.

Đám đông lập tức thúc giục: “Còn gì nữa? Mau đọc đi!”

Giang Kỳ Dã nhìn tôi.

“Cuối cùng, hy vọng cậu đã nói cho Trì Ý biết rằng cậu thích cô ấy.”

Hành lang im lặng một giây, sau đó tiếng hét gần như làm rung cửa kính.

Tôi đứng giữa tiếng cười đùa, hoàn toàn không thể cử động.

Mười năm trước, hóa ra anh cũng đã viết tên tôi trong lá thư gửi tương lai.

Chúng tôi đều mong người kia biết.

Nhưng chẳng ai dám nói.

Lớp trưởng ôm đầu: “Trời ơi, hai người các cậu đúng là làm tôi tức chết! Một người viết Giang Kỳ Dã, một người viết Trì Ý, vậy mà mười năm không ai biết!”

Giang Kỳ Dã bước qua những người đang ồn ào, dừng trước mặt tôi.

“Bây giờ cậu biết rồi.”

Tôi nhìn lá thư trong tay anh, nước mắt lặng lẽ rơi.

“Muộn quá.”

Ánh mắt anh khẽ tối đi.

Tôi lại nói: “Nhưng vẫn còn kịp.”

Giang Kỳ Dã ngẩng lên.

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy lá thư của mình từ túi xách. Hôm nay tôi mang nó theo vì muốn trả lại cho thầy lưu giữ, không ngờ lại dùng vào lúc này.

Tôi mở phần cuối, đưa cho anh.

“Đây là câu Lâm Thư chưa đọc hết.”

Anh nhìn dòng chữ mười năm trước, đầu ngón tay khẽ run.

“Tôi từng thích cậu.” Tôi nói. “Thật ra không chỉ từng.”

Xung quanh bỗng yên tĩnh.

“Giang Kỳ Dã, tôi đã cố thuyết phục mình rằng tình cảm ấy chết ở tuổi mười tám. Nhưng khi gặp lại cậu, tôi vẫn buồn vì cậu và Sở Minh Nguyệt thân thiết, vẫn lo lắng khi cậu bị thương, vẫn mong chờ mỗi lần cậu xuất hiện.”

Tôi mỉm cười trong nước mắt.

“Tôi không muốn dùng mười năm đã mất để trói buộc hiện tại. Vì vậy, tôi muốn bắt đầu lại từ hôm nay.”

Anh nhìn tôi không chớp mắt.

“Ý của cậu là…”

“Mục tiêu ba tháng hoàn thành trước thời hạn.”

Lời vừa dứt, anh lập tức kéo tôi vào lòng.

Tiếng reo hò vang khắp hành lang.

Tôi vùi mặt vào vai anh, nghe rõ trái tim anh đập nhanh không kém mình.

“Trì Ý.” Anh thì thầm bên tai tôi. “Tôi có thể hôn cậu không?”

“Nhiều người đang nhìn.”

“Vậy đổi chỗ.”

Anh nắm tay tôi, kéo chạy xuống cầu thang.

Chúng tôi chạy qua sân trường, qua dãy lớp học, cuối cùng dừng dưới khung bóng rổ năm xưa.

Hoàng hôn nhuộm bầu trời thành màu cam đỏ.

Đúng nơi tôi từng nhìn thấy anh đưa chiếc cúc áo cho người khác, Giang Kỳ Dã cúi đầu, chạm môi lên trán tôi.

Nụ hôn đầu tiên dịu dàng hơn tất cả những tưởng tượng thời thiếu nữ.

“Trì Ý.” Anh lấy từ túi ra một chiếc cúc áo đã cũ, đặt vào lòng bàn tay tôi. “Thứ này vốn thuộc về cậu.”

Tôi ngẩn người.

“Sở Minh Nguyệt gửi trả trước khi rời Bắc Thành.”

Chiếc cúc đã phai màu theo năm tháng, nhưng đường chỉ phía sau vẫn còn một đoạn ngắn.

Tôi khép tay lại.

“Tôi không cần nó nữa.”

Giang Kỳ Dã khựng lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...