Lá Thư Gửi Tôi Của Mười Năm Sau
Chương 22
Tôi nắm lấy cổ áo sơ mi hiện tại của anh, tháo chiếc cúc thứ hai.
“Tôi muốn cái này.”
Ánh mắt anh nóng lên.
“Được.”
“Không tiếc sao?”
“Cả người cũng có thể cho cậu.”
Tôi đỏ mặt đẩy anh ra.
“Luật sư Giang, chú ý lời nói.”
Anh bật cười, cúi xuống hôn tôi lần nữa.
Lần này không phải trán.
Gió chiều lướt qua khung bóng rổ, cuốn theo tiếng ve cuối mùa.
Tuổi mười tám đã đi xa.
Nhưng lời tỏ tình bị trì hoãn mười năm cuối cùng cũng đến được nơi nó nên đến.
Chương 15
Sau khi chính thức ở bên nhau, tôi mới phát hiện Giang Kỳ Dã hoàn toàn không lạnh lùng như lời đồn.
Anh chỉ lạnh lùng với người khác.
Tin nhắn của đồng nghiệp, anh thường trả lời bằng một chữ “Ừ”.
Tin nhắn của tôi, cho dù đang ở tòa, anh cũng sẽ gửi trước một câu: “Đã thấy, lát nữa trả lời.”
Trợ lý nói lịch làm việc của anh kín đến từng phút, vậy mà mỗi tối vẫn dành một tiếng giúp tôi ôn thi.
Anh dạy tiếng Anh bằng phương pháp thẩm vấn.
“Từ này nghĩa là gì?”
“Từ bỏ.”
“Đặt câu.”
“Tôi muốn từ bỏ việc học với cậu.”
“Sai. Động từ phía sau cần thêm đuôi ing.”
“I want to give up studying with you.”
“Ngữ pháp đúng, nội dung bác bỏ.”
Tôi ném bút vào anh.
Những ngày ấy bình thường đến mức khiến tôi từng nghĩ mọi sóng gió đã kết thúc.
Cho đến một buổi chiều, tôi mang tài liệu tới hãng luật và nghe hai trợ lý nói chuyện trong phòng trà.
“Văn phòng Singapore đã chốt chưa?”
“Nghe nói ban quản trị muốn luật sư Giang sang phụ trách ít nhất hai năm. Đây là điều kiện để thăng đối tác cấp cao.”
“Anh ấy chắc chắn đi thôi. Cơ hội như vậy ai lại từ chối?”
Tôi đứng ngoài cửa, bàn tay cầm túi siết chặt.
Tối hôm đó, Giang Kỳ Dã vẫn đến dạy tôi như thường lệ. Anh mang theo bánh hạt dẻ, hỏi mẹ tôi đã uống thuốc chưa, sau đó mở đề thi.
Suốt một tiếng, anh không nhắc đến Singapore.
Tôi cuối cùng không nhịn được.
“Cậu sắp đi công tác sao?”
“Tuần sau có một phiên ở Thượng Hải.”
“Không phải Thượng Hải.”
Đầu bút anh dừng lại.
“Tôi nghe nói hãng luật muốn cậu sang Singapore hai năm.”
Anh im lặng vài giây rồi đóng sách.
“Họ mới đề nghị sáng nay. Tôi chưa quyết định.”
“Tại sao không nói với tôi?”
“Tôi định tối nay nói sau khi cậu làm xong đề.”
“Nếu tôi không hỏi, cậu có nói không?”
“Có.”
“Khi nào?”
“Sau câu cuối cùng.”
Đáp án quá cụ thể khiến cơn giận của tôi không thể tiếp tục, nhưng nỗi bất an vẫn còn.
“Cậu muốn đi không?”
“Nếu là trước đây, tôi sẽ nhận ngay.”
“Còn bây giờ?”
“Tôi cần bàn với cậu.”
Tôi bỗng thấy khó chịu.
“Đây là sự nghiệp của cậu. Không cần vì tôi mà từ bỏ.”
“Tôi không nói sẽ từ bỏ.”
“Vậy cậu đi đi.”
“Trì Ý.” Anh nhìn tôi. “Cậu đang giận.”
“Không.”
“Cậu đang sợ tôi rời đi.”
Bị nói trúng tâm sự, tôi lập tức quay mặt.
“Hai năm không phải cả đời.”
“Nhưng cậu không muốn.”
“Muốn hay không có quan trọng sao?”
“Rất quan trọng.”
Anh kéo ghế đến trước mặt tôi.
“Tôi có thể sang Singapore, cậu ở Bắc Thành. Chúng ta sắp xếp thời gian gặp nhau, mỗi ngày gọi video. Cậu cũng có thể sang đó cùng tôi nếu công việc cho phép. Hoặc tôi từ chối và ở lại. Mỗi phương án đều có cái giá của nó, vì vậy tôi cần biết cậu nghĩ gì.”
“Nếu tôi bảo cậu ở lại, sau này cậu hối hận thì sao?”
“Đó là quyết định của tôi, không phải trách nhiệm của cậu.”
“Nếu tôi bảo cậu đi, cậu ở đó gặp người khác thì sao?”
“Không có khả năng.”
“Cậu chắc chắn quá nhỉ?”
“Tôi mất mười năm mới tìm lại được cậu, không rảnh tìm người khác.”
Tôi bật cười, nhưng nước mắt lại rơi.
“Tôi ghét cảm giác bị bỏ lại.”
“Tôi biết.”
“Tôi cũng ghét mình trở thành lý do khiến cậu bỏ lỡ cơ hội.”
“Vậy chúng ta không để ai bị bỏ lại, cũng không để ai phải hy sinh một mình.”
Giang Kỳ Dã lấy giấy, chia thành ba cột, viết từng phương án.
Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu yêu một người không có nghĩa là đoán xem đối phương muốn gì rồi tự quyết định thay họ.