Lá Thư Gửi Tôi Của Mười Năm Sau

Chương 23



Yêu là cùng ngồi xuống, nói ra nỗi sợ và tìm một con đường cả hai đều có thể bước tiếp.

Cuối cùng, anh nhận vị trí cố vấn luân phiên thay vì phụ trách thường trú. Mỗi tháng anh sang Singapore mười ngày, thời gian còn lại làm việc tại Bắc Thành. Cơ hội thăng cấp chậm hơn, nhưng anh không phải từ bỏ hoàn toàn.

“Cậu thật sự không hối hận?” Tôi hỏi.

“Có.”

Tim tôi thắt lại.

Anh nói tiếp: “Hối hận vì không thương lượng để chỉ đi năm ngày.”

Tôi đánh vào vai anh.

Giang Kỳ Dã ôm tôi vào lòng, cằm đặt lên tóc tôi.

“Trì Ý, lần sau sợ điều gì phải nói.”

“Ừ.”

“Không được tự mình kết luận.”

“Ừ.”

“Không được biến mất.”

“Biết rồi.”

“Viết vào nguyên tắc quan hệ.”

Tôi ngẩng lên: “Chúng ta có thứ đó sao?”

Anh lấy điện thoại, mở một tài liệu dài mười hai trang.

Tôi nhìn tiêu đề Quy tắc duy trì mối quan hệ Trì Ý – Giang Kỳ Dã, hoàn toàn cạn lời.

“Cậu viết từ khi nào?”

“Ngày đầu tiên yêu nhau.”

“Xóa ngay.”

“Không.”

“Giang Kỳ Dã!”

Anh cười, cúi xuống hôn tôi.

Mọi lời phản đối đều bị chặn lại.

Chương 16

Ba tháng sau, khi cuộc sống vừa ổn định, hãng luật nhận được một lá đơn tố cáo Giang Kỳ Dã vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

Người tố cáo cho rằng trong thời gian đại diện nhà xuất bản, anh có quan hệ tình cảm với nhân viên liên quan trực tiếp đến vụ án, đồng thời chuyển một khoản tiền lớn cho mẹ tôi, có dấu hiệu mua chuộc nhân chứng và xung đột lợi ích.

Khoản tiền tạm ứng viện phí bị chụp lại từ hồ sơ bệnh viện.

Giấy vay giữa chúng tôi không xuất hiện trong tài liệu tố cáo.

Tin tức bị gửi đến ban quản trị đúng thời điểm họ đang xem xét thăng chức cho anh.

Giang Kỳ Dã lập tức bị yêu cầu tạm dừng tham gia các vụ án liên quan, chờ hội đồng đạo đức nghề nghiệp điều tra.

Người gửi đơn giấu tên, nhưng cách lựa chọn chứng cứ khiến tôi nghĩ đến Sở Minh Nguyệt.

Cô ấy đang chờ xét xử, không thể trực tiếp hành động, nhưng gia đình cô ấy có đủ quan hệ để khiến chuyện này trở nên ồn ào.

Tôi đến hãng luật tìm anh.

“Chúng ta công khai giấy vay.”

“Chưa cần.”

“Tại sao?”

“Bản gốc đã nộp cho hội đồng. Việc công khai thông tin bệnh án của dì lúc này chỉ khiến truyền thông đào sâu hơn.”

“Nhưng chức vụ của cậu…”

“Không quan trọng bằng danh dự của cậu và sức khỏe của dì.”

“Với cậu, công việc luôn rất quan trọng.”

“Đúng. Vì vậy tôi tin quy trình điều tra sẽ trả lại kết luận đúng.”

Anh bình tĩnh hơn tôi rất nhiều.

Nhưng vài ngày sau, một bài viết lại xuất hiện, nói anh lợi dụng vụ kiện để tiếp cận tôi, sau đó bao che chứng cứ nhằm giúp “bạn gái” thoát tội.

Mọi chuyện vừa lắng xuống lại bùng lên.

Có người quay sang nói tôi là tai họa, từ Hạ Tầm đến Giang Kỳ Dã, bất kỳ người đàn ông nào liên quan đến tôi đều gặp rắc rối.

Đêm ấy, tôi ngồi trước cửa nhà anh rất lâu.

Giang Kỳ Dã đi công tác Singapore, chuyến bay bị hoãn. Tôi có chìa khóa, nhưng không muốn vào.

Một suy nghĩ quen thuộc lại xuất hiện: nếu không có tôi, anh sẽ không bị điều tra.

Nếu chúng tôi tạm thời chia tay, có lẽ việc thăng chức của anh vẫn còn cơ hội.

Tôi mở điện thoại, gõ rất nhiều chữ rồi xóa.

Cuối cùng chỉ còn một câu.

【Giang Kỳ Dã, chúng ta…】

Tôi chưa kịp viết hết, cửa thang máy mở ra.

Anh kéo vali bước ra, gương mặt đầy mệt mỏi.

Nhìn thấy tôi ngồi dưới đất, anh lập tức đi nhanh tới.

“Sao không vào trong?”

Tôi giấu điện thoại sau lưng.

“Cậu về sớm vậy?”

“Đổi chuyến bay.”

Anh nhìn đôi mắt đỏ của tôi, sau đó lấy điện thoại khỏi tay tôi.

Dòng chữ chưa gửi vẫn nằm trên màn hình.

Sắc mặt anh lạnh đi.

“Cậu định nói gì?”

“Tôi…”

“Định chia tay?”

Tôi đứng dậy, nhưng ngồi quá lâu nên chân tê, suýt ngã. Anh đỡ lấy tôi, bàn tay siết chặt.

“Trì Ý, điều thứ ba trong nguyên tắc quan hệ là gì?”

“Tôi không nhớ.”

“Không được dùng việc rời đi để giải quyết vấn đề.”

“Nhưng vấn đề lần này là tôi.”

“Cậu không phải vấn đề.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...