Lá Thư Gửi Tôi Của Mười Năm Sau
Chương 24
“Nếu không có tôi, cậu sẽ không bị tố cáo.”
“Nếu không có cậu, người muốn hại tôi vẫn có thể tìm một lý do khác. Cho dù không tìm được, tôi cũng không cần một chức vụ phải đổi bằng việc mất cậu.”
“Cậu nói nghe dễ lắm. Bao nhiêu năm cố gắng của cậu…”
“Còn bao nhiêu năm cố gắng của chúng ta?”
Tôi im bặt.
Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Mười năm trước, cậu tự quyết định biến mất vì cho rằng như vậy sẽ không liên lụy ai. Kết quả là tất cả chúng ta đều đau khổ. Mười năm sau, cậu lại định tự quyết định lần nữa sao?”
Nước mắt tôi rơi xuống.
“Tôi chỉ không muốn cậu vì tôi mà mất tất cả.”
“Trì Ý, cậu chưa bao giờ là thứ khiến tôi mất đi.” Anh ôm tôi vào lòng. “Cậu là người tôi vất vả lắm mới tìm lại được.”
Tôi nắm chặt áo anh, cuối cùng khóc thành tiếng.
“Tôi sợ.”
“Tôi biết.”
“Tôi rất sợ.”
“Vậy cứ sợ trong lòng tôi.”
Anh vuốt tóc tôi, từng chút một làm dịu hơi thở hỗn loạn.
Đêm đó, chúng tôi cùng sắp xếp toàn bộ tài liệu.
Giấy vay có thời gian lập trước khi hai người xác nhận quan hệ. Khoản tiền được chuyển thẳng cho bệnh viện, không liên quan đến bất kỳ nhân chứng nào trong vụ án. Quan trọng hơn, ngay sau ngày tỏ tình thất bại ở quán cà phê, Giang Kỳ Dã đã chủ động báo cáo quan hệ cá nhân tiềm ẩn và rút khỏi vị trí luật sư phụ trách chính. Hồ sơ nội bộ ghi rất rõ, những công việc sau đó của anh chỉ là hỗ trợ thu thập chứng cứ theo ủy quyền của đồng nghiệp.
Anh đã tính đến ranh giới nghề nghiệp từ đầu.
“Tại sao cậu không nói?”
“Vì đó là thủ tục bình thường.”
“Vậy cậu còn giả vờ thẩm vấn tôi lạnh lùng như vậy?”
“Lúc đó chưa rút.”
“Còn sau này?”
“Muốn gặp cậu.”
“Luật sư Giang, cậu công tư không phân minh.”
“Tôi đã phân rất rõ. Công việc giao cho đồng nghiệp, thời gian của tôi dùng để theo đuổi cậu.”
Tôi không nhịn được cười.
Hai tuần sau, hội đồng kết luận tố cáo không có căn cứ. Người gửi đơn sử dụng tài liệu bệnh viện thu thập trái phép, vụ việc được chuyển cho cơ quan điều tra.
Giang Kỳ Dã không bị kỷ luật.
Nhưng đợt thăng chức vẫn bị hoãn vì ảnh hưởng dư luận.
Tôi lo anh buồn, lén đặt bàn ở nhà hàng anh thích.
Anh đến, đưa cho tôi một hộp bánh.
“Chúc mừng.”
“Chúc mừng gì?”
“Kết quả thi.”
Tôi vội mở điện thoại. Trang web vừa cập nhật điểm cách đó năm phút.
Tên tôi nằm trong danh sách trúng tuyển chương trình Văn học và Xuất bản của Đại học Nam Kinh.
Tôi nhìn màn hình, không dám tin.
“Tôi đỗ rồi?”
“Đỗ rồi.”
“Thật sự đỗ rồi?”
“Ừ.”
Tôi bật khóc, ôm chầm lấy anh ngay giữa nhà hàng.
Giang Kỳ Dã cười, siết chặt vòng tay.
“Trì Ý, cậu làm được rồi.”
Mười năm trước, chuyến tàu đến Nam Kinh đã rời đi mà không có tôi.
Mười năm sau, tôi cuối cùng cũng tự mua cho mình một tấm vé khác.
Nó không đưa tôi trở lại tuổi mười tám.
Nhưng đưa tôi tới một tương lai mà tôi vẫn còn quyền lựa chọn.
Chương 17
Ngày đầu tiên nhập học, Giang Kỳ Dã xin nghỉ để đưa tôi đến Nam Kinh.
Chương trình học kết hợp trực tuyến và tập trung định kỳ. Phần lớn sinh viên đều đã đi làm, người lớn tuổi nhất trong lớp năm mươi ba tuổi.
Nhìn thấy bà ấy, nỗi xấu hổ vì đi học muộn của tôi hoàn toàn tan biến.
Sau lễ khai giảng, tôi đứng trước cổng trường chụp ảnh. Giang Kỳ Dã chụp gần một trăm tấm vẫn chưa hài lòng.
“Tấm này nhắm mắt.”
“Tấm kia tóc bay.”
“Tấm này có người đi ngang.”
Tôi giật lấy điện thoại: “Đủ rồi. Tôi nhập học chứ không chụp ảnh cưới.”
Anh nhìn tôi: “Ảnh cưới tôi sẽ mời nhiếp ảnh gia.”
Tôi đỏ mặt: “Ai nói sẽ cưới cậu?”
“Chưa ai. Tôi đang chuẩn bị trước.”
Anh nói bằng vẻ mặt nghiêm túc, khiến tôi không biết nên mắng hay cười.
Buổi tối, chúng tôi đi dạo bên sông Tần Hoài.
Đèn lồng đỏ phản chiếu trên mặt nước. Du khách đông đúc, tiếng mái chèo xen lẫn tiếng rao hàng.
Giang Kỳ Dã nắm tay tôi rất chặt.