Lá Thư Gửi Tôi Của Mười Năm Sau

Chương 25



“Mười năm trước cậu từng nói muốn tới đây.”

“Cậu còn nhớ?”

“Cậu viết trong bài văn về thành phố muốn sống.”

“Cậu đọc bài của tôi?”

“Giáo viên đọc trước lớp.”

“Nhưng hôm đó cậu ngủ.”

“Giả vờ.”

Tôi dừng bước: “Cậu còn giả vờ ngủ bao nhiêu lần?”

“Không nhớ.”

“Vậy lần tôi nói xấu cậu với Lâm Thư…”

“Tôi nghe thấy.”

“Lần tôi bảo cậu kiêu ngạo?”

“Nghe thấy.”

“Lần tôi nói người như cậu chắc chắn không ai chịu nổi?”

“Cũng nghe thấy.”

Tôi muốn rút tay lại nhưng anh giữ chặt.

“Vậy sao cậu còn thích tôi?”

“Vì sau đó cậu nói…” Anh bắt chước giọng tôi, “‘Nhưng nếu cậu ấy cười thì cũng khá đẹp trai.’”

Tôi lập tức bịt miệng anh.

“Không được nói nữa.”

Anh cười đến vai rung lên.

Chúng tôi đi qua một cửa hàng bán đồ thủ công. Trong tủ kính có những chiếc hộp gỗ nhỏ dùng để cất thư.

Tôi mua một chiếc.

Về khách sạn, mỗi người viết một lá thư gửi cho bản thân của mười năm sau.

“Không được đọc trộm.” Tôi cảnh cáo.

“Được.”

“Cũng không được dùng đèn soi.”

“Tôi không làm chuyện đó.”

“Không được nhờ kỹ thuật phục hồi hình ảnh.”

“Trì Ý, trong mắt cậu tôi là người thế nào?”

“Một luật sư không từ thủ đoạn để lấy chứng cứ.”

Anh bật cười, tự tay bỏ hai lá thư vào hộp rồi khóa lại.

Chìa khóa được treo trên một sợi dây, mỗi người giữ một chiếc.

“Mười năm sau cùng mở.” Tôi nói.

“Được.”

“Nếu khi đó chúng ta không còn ở bên nhau?”

Nét cười trên môi anh biến mất.

“Không có khả năng.”

“Tôi nói nếu như.”

“Không có nếu như.”

“Giang Kỳ Dã, cậu không thể bác bỏ giả thiết.”

Anh nhìn tôi rất lâu, sau đó lấy lá thư của mình ra, viết thêm một dòng rồi bỏ lại.

“Cậu viết gì?”

“Mười năm sau sẽ biết.”

Tôi không hỏi nữa.

Trước khi ngủ, anh bỗng nhận được cuộc gọi từ mẹ. Bà nói ngày mai hai gia đình cùng ăn cơm, hỏi anh đã chuẩn bị xong chưa.

Tôi đang uống nước, suýt sặc.

“Hai gia đình?”

Giang Kỳ Dã bình tĩnh cúp máy.

“Mẹ tôi muốn thăm dì.”

“Tại sao không nói trước với tôi?”

“Bà nói chỉ là bữa cơm bình thường.”

“Bình thường mà cậu cần chuẩn bị gì?”

Anh im lặng.

Tôi nheo mắt: “Giang Kỳ Dã.”

Anh thở dài, mở vali. Dưới lớp áo sơ mi là một hộp nhung màu xanh đậm.

Tim tôi đập mạnh.

“Cậu định làm gì?”

“Vốn định tối mai cầu hôn.”

“Chúng ta mới yêu nhau chưa đầy một năm.”

“Nhưng đã quen mười một năm.”

“Trong đó mất liên lạc mười năm.”

“Vậy càng phải bù lại.”

Tôi vừa xúc động vừa hoảng hốt.

“Tôi chưa chuẩn bị.”

Giang Kỳ Dã đóng hộp lại.

“Vậy không cầu hôn.”

Tôi ngạc nhiên: “Cậu không giận?”

“Tại sao phải giận?”

“Cậu đã mua nhẫn, còn sắp xếp hai gia đình…”

“Đó là chuẩn bị của tôi, không phải nghĩa vụ của cậu.”

Anh đặt hộp nhẫn vào tay tôi.

“Khi nào cậu sẵn sàng thì trả lại cho tôi.”

“Tại sao trả?”

“Để tôi cầu hôn lại.”

Tôi nhìn chiếc hộp rất lâu.

Ngày trước, tôi luôn sợ nói không sẽ khiến người khác thất vọng, vì vậy hoặc miễn cưỡng đồng ý, hoặc âm thầm bỏ đi.

Giang Kỳ Dã lại cho tôi một lựa chọn thứ ba.

Tôi có thể ở lại, có thể chưa sẵn sàng, mà vẫn được yêu.

Tôi ôm lấy anh.

“Cho tôi thêm một chút thời gian.”

“Bao lâu cũng được.”

“Cậu không được lén đổi nhẫn xấu hơn.”

“Không đổi.”

“Cũng không được tăng kích thước kim cương để gây áp lực.”

“Việc này cần cân nhắc.”

Tôi ngẩng lên trừng anh.

Anh cười, hôn lên chóp mũi tôi.

“Được, nghe cậu.”

Chương 18

Một năm sau, Mùa gió đi qua đoạt giải tiểu thuyết của năm.

Hứa Nhiễm đứng trên sân khấu, câu đầu tiên khi nhận giải là cảm ơn tôi.

“Chị Trì từng nói một biên tập viên không thể viết thay tác giả, nhưng có thể bảo vệ quyền được viết của họ. Khi tôi suýt từ bỏ, chị ấy đã bảo vệ tôi. Hôm nay tôi muốn nói, cuốn sách này có thể xuất hiện ở đây là vì chị ấy chưa từng từ bỏ sự thật.”

Máy quay hướng về phía tôi.

Tôi mỉm cười vỗ tay, mắt cay xè.

Sau lễ trao giải, Hạ Tầm thông báo anh sẽ rời nhà xuất bản để thành lập công ty nội dung riêng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...