Lá Thư Gửi Tôi Của Mười Năm Sau

Chương 26



“Cuối cùng vẫn từ chức sao?” tôi hỏi.

“Lần này không phải vì em.” Anh cười. “Tôi cũng có giấc mơ của mình.”

Tôi chủ động ôm anh.

“Chúc anh thành công.”

“Em cũng vậy.”

Anh lùi lại, nhìn chiếc nhẫn trống trên tay tôi rồi trêu: “Luật sư Giang vẫn chưa cầu hôn thành công?”

“Anh ấy chưa cầu hôn.”

“Chờ em sẵn sàng?”

Tôi gật đầu.

Hạ Tầm thở dài: “Đáng tiếc, tôi không còn cơ hội.”

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau: “Anh chưa từng có.”

Giang Kỳ Dã bước tới, tự nhiên khoác áo lên vai tôi.

Hạ Tầm cười: “Luật sư Giang vẫn nhỏ nhen như vậy.”

“Cảm ơn lời khen.”

Hai người bắt tay, lần này không còn đối đầu gay gắt như trước.

Trên đường về, Giang Kỳ Dã im lặng khác thường.

Tôi cố ý hỏi: “Cậu giận vì tôi ôm anh Hạ sao?”

“Không.”

“Vậy sao không nói chuyện?”

“Đang suy nghĩ.”

“Nghĩ gì?”

“Có nên sửa quy tắc quan hệ, thêm điều không được ôm người theo đuổi cũ.”

“Anh ấy chưa từng chính thức theo đuổi.”

“Vậy càng nguy hiểm.”

Tôi cười đến đau bụng.

Xe không đi về nhà mà dừng trước trường cấp ba.

“Đến đây làm gì?”

“Thầy chủ nhiệm nói có đồ gửi cậu.”

Sân trường ban đêm rất yên tĩnh. Dưới khung bóng rổ treo những dây đèn nhỏ, kéo dài đến tòa nhà lớp học.

Tôi lập tức hiểu ra.

“Giang Kỳ Dã, cậu lại định cầu hôn?”

“Không.”

Anh trả lời quá nhanh.

Tôi nghi ngờ nhìn anh.

Trên chiếc bàn giữa sân đặt một phong bì mới.

Bên ngoài viết:

【Gửi Trì Ý của hiện tại.】

Tôi mở thư.

【Trì Ý, xin lỗi vì năm mười tám tuổi tôi không đủ dũng cảm.】

【Tôi từng nghĩ chỉ cần chờ thêm một chút, đợi thi xong, đợi tìm được thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói với cậu. Nhưng cuộc đời không báo trước lúc nào một người sẽ rời đi.】

【Mười năm sau gặp lại, tôi rất muốn giữ cậu ngay lập tức. Sau đó tôi mới hiểu cậu không phải Trì Ý đứng yên trong ký ức để tôi tìm về. Cậu đã một mình đi qua mười năm, có vết thương, có sự nghiệp, có những lựa chọn của riêng mình.】

【Tôi yêu cô gái mười tám tuổi từng lén nhìn tôi trong giờ học. Nhưng tôi càng yêu Trì Ý hai mươi chín tuổi dám đứng trước tất cả mọi người để lấy lại tên mình, dám trở lại trường, dám nói ra nỗi sợ và dám cho tôi một cơ hội.】

【Tôi không thể hứa cuộc đời sau này không có biến cố. Tôi chỉ có thể hứa mỗi khi biến cố tới, tôi sẽ ngồi xuống cùng cậu, nói cho cậu biết tôi đang ở đâu và hỏi cậu muốn đi về phía nào.】

【Cho dù cậu chưa sẵn sàng kết hôn, tôi vẫn sẽ ở đây. Lá thư này không phải lời cầu hôn. Chỉ là một lời nhắc rằng cậu có quyền lựa chọn bất cứ lúc nào.】

Tôi đọc đến dòng cuối, nước mắt đã làm nhòe nét chữ.

Giang Kỳ Dã đứng cách tôi vài bước, trong tay không có hoa, cũng không có nhẫn.

Anh thật sự không định cầu hôn.

Anh chỉ muốn nói cho tôi biết anh sẽ chờ.

Tôi lấy chiếc hộp nhung đã mang theo suốt một năm từ trong túi.

“Giang Kỳ Dã.”

Anh sững người.

Tôi bước đến, đặt hộp vào tay anh.

“Tôi trả lại.”

Đôi mắt anh sáng lên nhưng vẫn hỏi: “Cậu chắc chắn?”

“Ừ.”

“Không phải vì hôm nay xúc động?”

“Không.”

“Không phải vì mẹ hai bên thúc giục?”

“Không.”

“Không phải vì…”

“Giang Kỳ Dã.” Tôi ngắt lời. “Cậu còn hỏi nữa thì tôi lấy lại.”

Anh lập tức quỳ một gối.

Động tác nhanh đến mức tôi bật cười trong nước mắt.

Anh mở hộp nhẫn, ngẩng đầu nhìn tôi.

“Trì Ý, em có đồng ý kết hôn với anh không?”

Tôi cố tình hỏi: “Có bản kế hoạch hôn nhân không?”

“Có.”

“Bao nhiêu trang?”

“Ba mươi sáu.”

“Quá dài.”

“Có thể rút gọn.”

“Có điều khoản không được biến mất không?”

“Điều đầu tiên.”

“Có điều khoản khi cãi nhau không được nói chia tay không?”

“Điều thứ hai.”

“Có điều khoản mỗi người đều được tiếp tục giấc mơ của mình không?”

“Điều thứ ba.”

Tôi chìa tay ra.

“Vậy em đồng ý.”

Giang Kỳ Dã đeo nhẫn vào ngón tay tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...