Lá Thư Gửi Tôi Của Mười Năm Sau
Chương 6
“Trì Ý.” Anh gọi cả họ lẫn tên tôi, giọng nặng hơn. “Mười năm không gặp, cậu chỉ học được cách nói dối thôi sao?”
Tôi ngước mắt nhìn anh.
“Vậy cậu muốn nghe gì?”
“Lý do cậu biến mất.”
“Cậu đã nghe thấy rồi.”
“Tôi chỉ nghe thấy một phần.”
Quả nhiên tối qua anh đã đứng sau cánh cửa ấy.
Tôi bỗng thấy mệt mỏi.
“Phần đó đã đủ. Mẹ tôi gặp tai nạn, tôi bỏ thi, sau đó đi làm. Chỉ vậy thôi.”
“Số điện thoại, địa chỉ, tài khoản mạng xã hội, tất cả đều đổi. Tôi đã đến căn nhà cũ của cậu bảy lần, hàng xóm nói hai mẹ con cậu chuyển đi ngay trong đêm. Tôi nhờ trường tìm hồ sơ liên lạc, gửi thư đến địa chỉ thường trú, nhưng tất cả đều bị trả lại.”
Tôi chết lặng.
Giang Kỳ Dã bước đến gần hơn.
“Cậu nói với tôi chỉ vậy thôi?”
Tôi nhìn anh, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói.
“Cậu tìm tôi làm gì?”
Đôi mắt anh như có một cơn sóng ngầm vừa nổi lên, nhưng chưa kịp trả lời, cửa phòng họp đã bị gõ hai tiếng.
Trợ lý của anh đứng bên ngoài: “Luật sư Giang, khách hàng tiếp theo đang đợi.”
Anh nhắm mắt, lùi lại một bước.
“Chuyện ổ cứng, nhớ kỹ xem hôm đó cậu đã gặp những ai. Trước khi có kết luận, đừng nói chuyện riêng về vụ án với bất kỳ người nào.”
Giọng anh trở về vẻ lạnh nhạt của công việc.
Tôi gật đầu: “Tôi hiểu.”
Khi đi ngang qua anh, cổ tay tôi bất ngờ bị nắm lấy.
“Còn một chuyện.”
Tôi cúi xuống nhìn bàn tay anh.
Giang Kỳ Dã lập tức buông ra, nhưng ánh mắt không né tránh.
“Người tôi nói đã bỏ lỡ trong buổi họp lớp không phải Sở Minh Nguyệt.”
Máu trong người tôi dường như ngừng chảy.
Anh nói tiếp: “Tôi hỏi cách liên lạc của cô ấy là vì có chuyện cần xác nhận. Không phải vì muốn nối lại tình cũ.”
Tôi cố cười: “Cậu không cần giải thích với tôi.”
“Tôi cần.”
Hai chữ ấy rơi xuống rất khẽ, lại khiến tôi gần như không thở nổi.
“Vì sao?”
“Cậu thật sự không biết sao?”
Giang Kỳ Dã nhìn tôi rất lâu.
Ngay lúc ấy, điện thoại trong túi tôi vang lên.
Là bệnh viện gọi.
Tôi vừa bắt máy, sắc mặt lập tức thay đổi.
Mẹ tôi ngất trong lúc chờ lấy thuốc. Y tá nói huyết áp của bà tụt mạnh, yêu cầu người nhà lập tức đến bệnh viện.
Tôi không còn tâm trí suy nghĩ đến lời chưa nói hết của Giang Kỳ Dã, vội vàng chạy ra ngoài.
Thang máy đang ở tầng một. Tôi quay người chạy về phía cầu thang bộ, nhưng Giang Kỳ Dã đã đuổi theo.
“Tôi đưa cậu đi.”
“Không cần, tôi gọi xe.”
“Giờ cao điểm phải đợi ít nhất mười lăm phút.”
Anh không cho tôi cơ hội từ chối, vừa gọi điện hủy cuộc hẹn tiếp theo vừa kéo tôi vào thang máy vừa mở.
Suốt quãng đường, tôi không nói một câu.
Anh cũng không hỏi, chỉ liên tục đổi làn trong dòng xe đông đúc. Khi tới bệnh viện, tôi mở cửa chạy đi, thậm chí quên cả cảm ơn.
Mẹ đã tỉnh lại. Bác sĩ nói chỉ là hạ đường huyết do sáng chưa ăn gì, nhưng cần nằm lại theo dõi vì tim bà vốn không tốt.
Tôi ngồi bên giường, đến lúc y tá mang giấy tạm ứng đến mới phát hiện túi xách vẫn ở công ty.
“Để tôi.”
Một bàn tay nhận lấy tờ giấy.
Tôi ngẩng lên, thấy Giang Kỳ Dã vẫn đứng sau lưng.
“Sao cậu còn ở đây?”
“Đợi xem có cần giúp gì không.”
“Tôi tự lo được.”
Anh nhìn tôi: “Tôi biết. Mười năm qua cậu vẫn luôn tự lo được.”
Không hiểu vì sao, câu nói ấy không giống lời khen.
Nó giống một lời trách móc hơn.
Mẹ tôi tỉnh giấc vì tiếng nói chuyện. Bà nhìn Giang Kỳ Dã một lúc rồi bỗng gọi: “Tiểu Giang?”
Tôi kinh ngạc quay sang.
Giang Kỳ Dã cũng sững người: “Dì còn nhớ cháu sao?”
Mẹ cười yếu ớt: “Nhớ chứ. Cậu bé năm đó ngày nào cũng đứng dưới nhà, hỏi Trì Ý đã về chưa. Mưa lớn như vậy cũng không chịu đi.”
Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh.
“Mẹ nói gì vậy?”