Lá Thư Gửi Tôi Của Mười Năm Sau
Chương 8
Động tác ấy khiến tôi bất chợt nhớ đến chiếc cúc áo năm xưa.
Nụ cười vừa xuất hiện trên môi lập tức nhạt đi.
Giang Kỳ Dã nhận ra.
“Sao vậy?”
Tôi lắc đầu.
Lúc này, điện thoại anh rung lên. Tên Sở Minh Nguyệt hiện trên màn hình.
Tôi lùi lại một bước: “Cậu nghe máy đi. Tôi vào với mẹ.”
Anh không bắt máy, nhưng tôi đã quay người.
“Trì Ý.”
Tôi dừng lại.
“Người cậu thích…” Anh hỏi, “là đồng nghiệp ở nhà xuất bản sao?”
Tôi nhớ đến Hạ Tầm, phó tổng biên tập luôn chăm sóc mình, thuận miệng đáp: “Ừ.”
Phía sau im lặng rất lâu.
Tôi không quay đầu, vì vậy không nhìn thấy Giang Kỳ Dã đã siết chặt điện thoại đến mức các khớp tay trắng bệch.
Ngày hôm sau, lời đồn tôi làm rò rỉ bản thảo lan khắp nhà xuất bản.
Vừa bước vào phòng trà, tôi đã nghe hai đồng nghiệp nói chuyện.
“Nghe nói bản thảo bị tải xuống từ máy của cô ta, ổ cứng lại vừa hay mất. Trên đời sao có chuyện trùng hợp như vậy?”
“Bằng cấp của cô ta cũng có vấn đề. Chỉ học bổ túc mà lại ngồi vào vị trí biên tập chính, ai biết trước đây đã dùng cách gì.”
Tôi đẩy cửa bước vào.
Hai người lập tức im bặt, vẻ mặt lúng túng.
Tôi rót một cốc nước, bình tĩnh nói: “Bằng cấp của tôi được ghi đúng trong hồ sơ tuyển dụng. Nếu hai người nghi ngờ quy trình nhân sự, có thể gửi đơn lên phòng giám sát. Còn nếu muốn nói tôi bán bản thảo, hãy đưa chứng cứ.”
Một người đỏ mặt: “Bọn tôi chỉ nghe người khác nói.”
“Vậy lần sau nghe rõ rồi hãy nhắc lại. Nếu không, chính là tung tin sai sự thật.”
Tôi bưng cốc rời đi.
Đến cửa, lại nhìn thấy Hạ Tầm đứng ngoài hành lang.
Anh cao gầy, đeo kính gọng bạc, trên tay cầm một tập bản in.
“Nói rất tốt.”
Tôi bất đắc dĩ: “Anh nghe thấy cả rồi sao?”
“Vốn định vào giúp em, nhưng xem ra không cần.”
Anh đưa tập bản in cho tôi.
“Hứa Nhiễm vừa tỉnh. Cô ấy muốn gặp em.”
Buổi chiều, chúng tôi cùng đến bệnh viện.
Hứa Nhiễm nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt. Vừa thấy tôi, cô ấy đã nắm chặt tay.
“Chị Trì, không phải chị. Em biết chắc chắn không phải chị.”
Tôi vỗ vai cô ấy: “Công ty đang điều tra, em đừng nghĩ nhiều.”
“Nhưng người kia có cả đoạn kết cũ.”
Tôi khựng lại.
“Đoạn kết cũ nào?”
“Bản em gửi chị lần đầu tiên. Sau đó chị bảo kết thúc quá bi kịch nên em đã sửa toàn bộ. Bản đó em chỉ gửi cho chị và…”
Hứa Nhiễm bỗng im bặt.
“Và ai?”
“Một người của Công ty Văn hóa Tinh Nguyệt.”
Tên công ty nghe rất quen.
Hạ Tầm lập tức hỏi: “Ai?”
“Năm ngoái họ từng muốn ký hợp đồng với em. Người liên hệ nói mình là giám đốc thương hiệu, tên Sở Minh Nguyệt.”
Tay tôi lạnh đi.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh mở ra.
Giang Kỳ Dã đứng bên ngoài, rõ ràng đã nghe thấy câu cuối cùng.
Ánh mắt anh gặp tôi giữa căn phòng im lặng.
Mọi sự trùng hợp bỗng chốc nối thành một đường thẳng khiến người ta bất an.
Chương 6
Sở Minh Nguyệt đến hãng luật vào sáng hôm sau.
Tôi không có mặt, nhưng buổi chiều Giang Kỳ Dã gửi cho tôi bản ghi lời khai đã được cô ấy đồng ý cung cấp.
Theo lời Sở Minh Nguyệt, năm ngoái Tinh Nguyệt quả thực từng liên hệ với Hứa Nhiễm. Tuy nhiên, khi cô ấy chuyển sang chi nhánh nước ngoài, dự án được bàn giao cho một nhân viên tên Châu Kha. Toàn bộ tài liệu cũng đã chuyển giao qua hệ thống nội bộ.
Một tuần trước khi sách đạo văn được phát hành, Châu Kha đột ngột nghỉ việc và xuất cảnh.
Mọi nghi ngờ tạm thời rời khỏi tôi, nhưng chưa thể chứng minh tôi hoàn toàn vô can.
Buổi tối, tôi tăng ca đến chín giờ.
Khi ra khỏi tòa nhà, một chiếc xe màu đen dừng ngay trước bậc thềm. Cửa kính hạ xuống, Giang Kỳ Dã nhìn tôi.
“Lên xe.”
“Tôi đi tàu điện.”
“Chúng ta cần đến bệnh viện nơi cậu làm mất ổ cứng.”
Tôi nhìn đồng hồ: “Bây giờ?”
“Phòng giám sát giữ dữ liệu trong sáu tháng. Còn ba ngày nữa đoạn ghi hình hôm đó sẽ bị ghi đè.”
Tôi lập tức lên xe.