25 Tuổi Chưa Yêu Ai, Một Đêm Tôi Bỗng Có Chồng Hụt

Chương 11



Anh nghe hết, không chen vào.

Đến khi tôi nói xong, anh hỏi:

“Em có muốn tôi tìm lại hồ sơ không?”

Tôi lắc đầu theo phản xạ, rồi dừng lại.

Từ trước đến nay, tôi luôn sợ nhờ vả sẽ biến mình thành một gánh nặng.

Nhưng đêm ấy, tôi thử thay đổi câu trả lời.

“Tôi muốn biết hồ sơ còn ở đâu. Việc kiểm tra, tôi sẽ cùng bố quyết định.”

Anh gật đầu.

“Được. Tôi giúp em tìm đường tiếp cận. Còn quyết định là của hai bố con.”

Tôi nhìn gương mặt nghiêng của anh dưới đèn đường, thấy lòng mình mềm đi một khoảng rất nhỏ.

Lần này, người đưa tay ra trước là anh.

Tôi đặt tay mình vào đó.

15

Vấn đề đầu tiên tìm đến tôi không phải nhà họ Thương.

Là Từ Khải.

Chiều thứ Tư, tôi phát hiện tên mình biến mất khỏi trang bìa phương án dự thi nội bộ.

Trưởng nhóm thiết kế: Từ Khải.

Nhóm thực hiện: Phòng sáng tạo số hai.

Một người đã khảo sát sáu buổi cuối tuần, vẽ lại toàn bộ luồng di chuyển và ngồi nghe tám cư dân kể chuyện cũ như tôi, cuối cùng trở thành một phần không có tên của phòng sáng tạo số hai.

Tôi mở lịch sử chỉnh sửa, chụp màn hình, sao lưu các thư giao việc thuộc phạm vi mình được lưu, sau đó bước vào phòng quản lý.

“Anh Từ, tôi muốn xác nhận lại phần ghi nhận tác giả.”

Anh ta dựa lưng vào ghế.

“Tri Hạ, em còn trẻ, đừng quá để ý mấy thứ hình thức.”

“Vậy để tên tôi cũng chỉ là hình thức.”

Nụ cười của anh ta cứng lại.

“Em nghĩ có Thương tổng chống lưng thì có thể nói chuyện với cấp trên như thế à?”

Tôi cảm thấy máu trong người lạnh đi.

Anh ta đã nhìn thấy gì đó.

“Tôi đang hỏi về công việc.”

“Cả công ty đều thấy xe của cậu ta đỗ ở con phố sau. Em có cần tôi nói rõ hơn không?”

Tôi đặt bản phân công đã được anh ta xác nhận hồi đầu tháng lên bàn.

“Anh có ý kiến về quan hệ cá nhân của tôi thì hãy báo đúng quy trình. Còn trang này có chữ ký của anh. Tôi đề nghị ghi đúng phần tôi làm.”

Từ Khải nhìn tôi rất lâu.

“Em chắc muốn làm lớn chuyện?”

Tôi run thật. Lòng bàn tay đổ mồ hôi, đầu gối hơi yếu. Tôi không phải nữ chính bất khả chiến bại, chỉ là người còn phải trả tiền thuê nhà vào ngày mười lăm.

Nhưng tôi đã nhường quá nhiều lần.

“Tôi muốn việc được giải quyết đúng.”

Ra khỏi phòng, tôi gửi thư cho nhân sự và giám đốc dự án, đính kèm tài liệu, chỉ nói phần việc và đề nghị sửa thông tin.

Đồng nghiệp ngồi cạnh, chị Tống Lam, lặng lẽ đặt lên bàn tôi một viên kẹo.

“Chị cũng có bản khảo sát em gửi từ tháng trước. Cần thì chị xác nhận.”

Tôi nhìn viên kẹo, suýt khóc vì một việc nhỏ đến thế.

Chiều ấy, điện thoại liên tục sáng. Tôi tưởng Thương Ngôn đã biết, mở ra mới thấy Ôn Dĩ An hỏi nên đặt tên tiệm bánh tương lai là “An Nhiên” hay “An Ủi”.

Tôi trả lời: [An Phận.]

Cô ấy gửi hai mươi cái sticker đánh tôi.

Tôi bật cười giữa một ngày rất tệ.

Tối về, tôi kể cho Thương Ngôn.

Anh nghe xong chỉ hỏi:

“Em cần tôi làm gì?”

“Đừng gọi cho sếp tôi.”

“Được.”

“Đừng mua công ty.”

Anh nhìn tôi.

“Trong mắt em, tôi rảnh đến vậy?”

Tôi thở phào, dựa vào thành ghế.

“Tôi chỉ cần một người nghe tôi mắng anh ta mười phút.”

Thương Ngôn tháo đồng hồ, đặt lên bàn.

“Cho em hai mươi phút. Hôm nay tôi tan làm sớm.”

16

Buổi giới thiệu chương trình tái thiết Thanh Hòa tổ chức vào tối thứ Sáu.

Tôi có tên trong danh sách nhóm thiết kế, sau khi nhân sự xác nhận các phần việc. Từ Khải bị yêu cầu sửa hồ sơ, nhưng vẫn là quản lý trực tiếp của tôi. Anh ta cười với tôi trước mặt mọi người, ánh mắt phía sau nụ cười thì chẳng dễ chịu.

Tôi thuê một chiếc váy màu xanh sẫm, tự trang điểm, đi đôi giày cao gót chỉ đẹp trong khoảng mười lăm phút đầu.

Ôn Dĩ An đến cùng tôi. Cô ấy nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hài lòng gật đầu.

“Đẹp. Nhưng cậu đi như sắp ra trận.”

“Gót giày đang giết tớ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...