25 Tuổi Chưa Yêu Ai, Một Đêm Tôi Bỗng Có Chồng Hụt
Chương 12
“Vậy hôm nay mình sống sót là thành công.”
Chúng tôi còn chưa bước vào sảnh đã gặp một người phụ nữ mặc váy trắng, mái tóc búi thấp, thần thái rất tự tin.
Cô ấy nhìn Ôn Dĩ An, mỉm cười.
“An An, lâu rồi không gặp.”
Ôn Dĩ An lập tức bớt cợt nhả.
“Chị Lâm Khê.”
Tôi đã thấy tên Lâm Khê trong tài liệu. Cô ấy phụ trách chiến lược của Minh Thịnh, đơn vị sở hữu khu đất Thanh Hòa, đồng thời là con gái một cổ đông quan trọng.
Ánh mắt cô ấy chuyển sang tôi.
“Cô Thẩm, tôi đã xem phương án sân trong. Rất có cảm xúc.”
Tôi cảm ơn, chưa kịp nói thêm thì cô ấy tiếp:
“Hy vọng sau này cũng giải thích được bằng những con số.”
Tôi cười.
“Trong phụ lục thứ ba có dự toán. Nếu chị cần, tôi có thể gửi lại.”
Ôn Dĩ An cúi đầu ho khan.
Lâm Khê nhìn tôi thêm một giây, rồi bật cười thật.
“Được. Tôi sẽ đọc kỹ.”
Trong sảnh, Thương Ngôn đang nói chuyện với một người đàn ông tóc đã bạc hai bên thái dương. Thấy tôi, anh hơi nghiêng người, nhưng không bỏ dở cuộc trò chuyện để bước tới.
Tôi lại thấy nhẹ nhõm.
Tôi đến với tư cách nhà thiết kế, không muốn vừa bước vào đã trở thành một câu chuyện khác.
Ôn Dĩ An ghé tai giải thích:
“Ông ấy là Thương Kính Đình, bác ruột chú nhỏ. Chủ tịch Minh Thịnh. Chú tớ tự lập quỹ, nhưng bên nhà vẫn có vốn ở một số dự án.”
Tôi nhìn người đàn ông ấy.
Ông ta đang cười, rất giống những bức ảnh doanh nhân thành đạt treo ngoài hành lang.
Vài phút sau, ông đi tới, hỏi tên tôi.
“Thẩm Tri Hạ?”
“Vâng.”
“Bố cháu là ai?”
Tôi chưa trả lời. Thương Ngôn đã đứng cạnh, giọng bình tĩnh:
“Bác, cô ấy là người trình bày phần phục hồi không gian. Bác có thể hỏi về phương án.”
Ông ta cười, nhưng ánh mắt không cười.
“Chỉ tò mò thôi. Trông rất giống một người quen cũ.”
Tôi nhìn thẳng vào ông ta.
“Bố cháu là Thẩm Hoài Sơn.”
Chiếc ly trong tay Thương Kính Đình khẽ nghiêng.
Rất nhanh. Nhanh đến mức nếu không nhìn chằm chằm, có lẽ tôi đã bỏ qua.
“À.” Ông ta đặt ly xuống. “Đã lâu không nghe cái tên ấy.”
Tôi bỗng thấy tiếng nhạc trong sảnh xa đi.
Một người quen cũ.
Và một cái tên đã lâu không ai muốn nhắc.
17
Lâm Khê tìm tôi ở hành lang sau phần trình bày.
“Tin nhắn là tôi gửi.”
Tôi quay lại.
Cô ấy cầm hai chai nước, đưa tôi một chai chưa mở.
“Tôi không muốn cô lẫn lộn giữa việc một người đàn ông đối xử tốt với mình và việc dự án ấy tốt.”
Tôi không nhận ngay.
“Nếu muốn tôi hiểu dự án, chị có thể gửi toàn bộ tài liệu. Chỉ khoanh chữ ký rồi gửi nặc danh, chị muốn tôi nghĩ điều gì?”
Lâm Khê im lặng một thoáng.
“Muốn cô cảnh giác.”
“Hay muốn tôi rời khỏi Thương Ngôn?”
Lần này, cô ấy không phủ nhận.
“Tôi từng nghĩ chúng tôi có thể ở bên nhau. Người lớn hai nhà cũng muốn vậy. Nhưng chưa từng có chuyện đính hôn, càng không có việc cô chen vào một mối quan hệ.”
Tôi thấy sự căng thẳng trong lòng giảm bớt, nhưng không vì thế mà thích cách làm của cô ấy.
“Tôi cảm ơn chị đã nói rõ.”
Lâm Khê nhìn ra khoảng sân.
“Cô không hỏi tôi anh ấy có thích tôi không?”
“Chuyện ấy tôi sẽ hỏi anh ấy.”
Cô ấy bật cười, hơi mệt.
“Cô bình tĩnh hơn tôi tưởng.”
Tôi muốn nói, vừa nãy tôi đã tưởng tượng ít nhất tám cách bỏ chạy.
Nhưng giày quá đau, không cho phép thực hiện.
Cuối cùng tôi chỉ nói:
“Tôi cũng đang cố.”
Trên đường ra bãi xe, Thương Ngôn hỏi cô ấy đã nói gì.
Tôi kể nguyên văn.
Anh không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ nhíu mày khi nghe đến tin nhắn.
“Tôi đã nói rõ với cô ấy từ trước khi về nước. Không có khả năng phát triển tình cảm.”
“Anh có hay nói rõ như vậy không?”
“Có.”
“Thế sao tối tôi nhận nhầm người anh không nói rõ?”
Anh nhìn tôi, có vẻ biết đây là món nợ phải trả khá lâu.
“Lần đó tôi ngu.”
Tôi không nhịn được cười.
Từ một người như Thương Ngôn, câu ấy có hiệu quả hơn mọi lời biện bạch.
Chúng tôi vừa đến chỗ xe thì bố gọi.